Chúa nhật, 28/04/2024

Giáo Hạt Yên Bái Tổng Kết Công Tác Mục Vụ Năm 2016 và Phương Hướng Hoạt Động Năm 2017

Cập nhật lúc 07:39 23/11/2016
Sáng ngày 18.11.2017, tại Giáo xứ Yên Bái đã diễn ra buổi tổng kết công tác mục vụ của Giáo hạt Yên Bái năm 2016 và đưa ra phương hướng hoạt động cho năm 2017.
WGPHH - Sáng ngày 18.11.2016, Giáo hạt Yên Bái đã tổng kết công tác mục vụ năm mục vụ 2016 tại Giáo xứ Yên Bái. Hiện diện trong buổi tổng kết có Cha quản hạt Phêrô Nguyễn Đình Đền và quý Cha trong giáo hạt, ban Mục vụ, quý trưởng ban và đại diện của 25 giáo xứ trong toàn giáo hạt. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đang phục vụ tại Giáo hạt Yên Bái.
Được biết, Giáo hạt Yên Bái là một trong những giáo hạt rộng lớn bao trùm toàn bộ tỉnh Yên Bái, và cũng là giáo hạt có số giáo dân đông nhất Giáo phận Hưng Hóa với 54.690 tín hữu sống trong 133 giáo họ thuộc 25 giáo xứ. Với con số giáo dân đông đúc và địa bàn rộng như vậy nên nhu cầu mục vụ là rất lớn. Do đó, quý Cha rất vất vả trong công tác mục vụ, mặc dù Giáo hạt Yên Bái đã được một số linh mục Dòng hỗ trợ như: Dòng Truyền Giáo Vinh Sơn, Dòng Đa Minh, Dòng Thánh Tâm Huế, ….
Để ngày tổng kết được diễn ra tốt đẹp, vào chiều ngày 17.11.2016, Ban Mục vụ và quý Cha trong giáo hạt đã trở về nhà xứ Yên Bái để chuẩn bị cho ngày tổng kết. Vào 19g00, quý cha, ban Mục vụ giáo hạt và bà con giáo dân trong Giáo xứ Yên Bái đã hiệp thông trong Thánh lễ tại nhà thờ xứ Yên Bái cầu nguyện cho ngày tổng kết được diễn tiến tốt đẹp.
Sáng 18.11.2016, vào lúc 8g00, toàn thể quý Cha, ban mục vụ giáo hạt và quý vị đại biểu đã tề tựu đông đủ để sẵn sàng cho ngày tổng kết.
Sau giờ phút thánh hóa, Cha quản hạt Phêrô Nguyễn Đình Đền đã có lời tri ân Cha Giuse Nguyễn Đình Tuyến - quản xứ Yên Bái và giáo xứ đã chuẩn bị và đón tiếp rất chu đáo. Tiếp sau đó, cha quản hạt chính thức tuyên bố khai mạc hội nghị tổng kết mục vụ Giáo Hạt Yên Bái năm 2016.
Kế đến, ông Giuse Bùi Chí Nam - trưởng ban mục vụ giáo hạt đã đọc bản tổng kết công tác mục vụ của toàn giáo hạt. Để có được bản tổng kết này, ban mục vụ giáo hạt đã phải tới các giáo xứ để thu thập dữ liệu cho ngày tổng kết. Điều đặc biệt khó khăn của giáo hạt là công tác thống kê về số hộ và nhân danh bởi nhiều người không còn sống đạo, một số người đến sinh hoạt trong giáo xứ nhưng không nhập tịch trong giáo họ, nhiều gia đình chuyển đi nơi xa làm ăn lâu năm nhưng không báo cáo. Bên cạnh đó, về hôn nhân gia đình cũng còn nhiều vấn đề mục vụ khó khăn như trường hợp ly thân, ly hôn và không sống đạo sau khi cưới, …
Trong các ý kiến đóng góp của các đại biểu nói chung đều nhấn mạnh rất nhiều về những rắc rối trong hôn nhân, nhất là vấn đề tảo hôn của anh chị em dân tộc thiểu số… Một số vấn đề khác cũng còn nan giải như nhiều giáo họ chưa được sự công nhận của chính quyền, chưa có đất xây dựng các cơ sở học tập và sinh hoạt trong giáo xứ.
Trong phần hai của hội nghị, tất cả các tham dự viên đều cùng nhau tìm ra phương hướng hoạt động cho sáu tháng đầu năm 2017. Hội nghị chú tâm vào các mục tiêu quan trọng như: thư mục vụ của Hội Đồng Giám mục Việt Nam, thiếu nhi Thánh Thể và Thánh lễ riêng cho thiếu nhi, mục vụ chuyên sâu cho các gia đình,…
Trước khi kết thúc hội nghị, Cha Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng - trưởng ban giáo dân Giáo hạt Yên Bái đã đúc kết và có lời tri ân đến toàn thể quý chức trong giáo hạt đã cố gắng rất nhiều trong suốt năm qua. Cách riêng, cha cảm ơn cha xứ và cha phó Giáo xứ Yên Bái cùng tất cả những người đã nhiệt thành giúp đỡ cho ngày tổng kết được chu đáo và thành công.
Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 11g30. Mọi người cùng hòa vang lên một tràng pháo tay giòn giã, sau đó quý Cha và quý đại biểu đã ở lại dùng bữa cơm thật mật, đầy tình huynh đệ tại khuôn viên nhà xứ Yên Bái.

Sau đây là một số hình ảnh:


 

 
 
 
BTT Giáo hạt Yên Bái
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log