Thứ bảy, 20/04/2024

Tổng hợp chuyến thăm mục vụ của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên tại tỉnh Sơn La

Cập nhật lúc 16:39 27/03/2021
WGPHH – Từ ngày 23.03 đến ngày 26.03.2021, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên - Giám quản Tông tòa giáo phận Hưng Hóa đi làm mục vụ tại tỉnh Sơn La, miền Tây Bắc xa xôi. Tháp tùng ngài, có cha Antôn Vũ Thái San - quản lý giáo phận, cha Giuse Nguyễn Trung Thoại - quản hạt Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên và linh mục ca sỹ, nhạc sỹ Xuân Đường.
Sáng sớm ngày 23.03, đoàn khởi hành từ Tòa Giám mục và ghé thăm nhà thờ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại Hòa Bình. Rồi đoàn đến giáo xứ Mai Sơn (xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) dùng cơm trưa và dâng Thánh lễ ban Bí tích Khai Tâm cho 108 anh chị em dân tộc H’Mông. Trong Thánh lễ, Đức cha đã chia sẻ niềm vui khi đến thăm và làm mục vụ cho anh chị em, cách riêng với anh chị em H’Mông.
Rời giáo xứ Mai Sơn, đoàn đến với giáo xứ Thành Phố Sơn La (phường Chiềng Sinh, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La) cách 40 cây số. Khi đến nơi, Đức cha và đoàn được Ban hành giáo và giáo dân tiếp đón nồng hậu. Sau khi dùng bữa tối, Đức cha dâng Thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Ngài đã chia sẻ ba điều trong Thánh lễ, đó là trở về, hiệp nhất và loan báo Tin Mừng. Mùa Chay là mùa của trở về với Thiên Chúa và trở về với chính mình. Người Công giáo đã mang trong mình tinh thần hiệp nhất yêu thương và “người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em yêu thương nhau” (Ga13,35). Sau Thánh lễ, cha Xuân Đường đã gửi đến người tham dự những bài hát do chính ngài sáng tác.
Đúng 6g00, ngày 24.03, đoàn đi thăm giáo xứ Huổi Một (Bản Pá Công, xã Huổi Một, huyện Sông Mã) cách nhà xứ Sơn La khoảng 100 cây số. Tháp tùng Đức cha và đoàn còn có cha Giuse Nguyễn Văn Thành – trưởng Ban Truyền Giáo của giáo phận và cha Vũ Văn Nguyên, OMI. Khi tới nơi, có nhiều anh chị em H’Mông đang được các Dì tập nghi thức. Đức cha nghỉ ngơi ít phút rồi chủ tế Thánh lễ ban Bí tích Khai tâm cho 60 anh chị em dân tộc H’Mông. Đây là món quà rất lớn kính tặng cha tân quản xứ Giuse Nguyễn Công Hiến, ngài mới được Đức cha bổ nhiệm ít ngày qua.
Sau bữa cơm trưa, đoàn đến thăm giáo xứ Co Hay cách đó khoảng 15 cây số. Giáo xứ mới chào đón cha Giuse Vũ Thế Bảy và đang xây dựng nhà mục vụ. Nơi đây, nhà thờ bằng gỗ đang xuống cấp một cách trầm trọng. Ấy vậy mà cha và giáo xứ hàng ngày phải lo cho khoảng 30 em học sinh nội trú và hàng ngàn người dân tộc H’Mông. Cánh đồng truyền giáo đang cần nhiều cánh tay nâng đỡ.
Rời huyện Sông Mã, đoàn về huyện Mường La (tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) để chuẩn bị cho công việc hôm sau tại giáo họ dân tộc Chiềng Ân do cha Phêrô Nguyễn Công Lục, phó đặc trách. Sáng ngày 25.03, vào lúc 6g00, đoàn xuất phát đi Chiềng Ân. Đoạn đường chỉ khoảng 45 cây số mà đoàn phải đi mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Càng đi càng thấy thương những người nơi đây vì họ đã nghèo lại càng nghèo hơn do đường quá xấu. Khi đến nơi, cho dù khá mệt nhưng đoàn rất bất ngờ vì lòng hiếu khách của những người H’Mông nơi đây. Họ đứng thành hai hàng đón Đức cha. Mỗi người đều dùng hoa rừng, đặc biệt là Hoa Ban làm vòng hoa nguyệt quế tặng người cha chung. Đúng như câu thơ đâu đó đã nói: “Hoa Ban nở tít trên cao. Núi rừng Tây Bắc cây nào cũng xinh”.
Lễ Truyền Tin được cử hành lúc 9g00, tại ngôi nhà nguyện nhỏ bé đơn sơ, và trong Thánh lễ này Đức cha Phêrô ban bí tích Khai Tâm cho 212 người lớn nhỏ. Quả là một con số vô cùng ấn tượng! Tham dự Thánh lễ có cả hàng ngàn người dân tộc. Họ tham dự rất sốt sắng. Giáo xứ cũng chuẩn bị cho cả ngàn suất ăn cho họ. Điều đặc biệt, họ dùng chính vòng hoa nguyệt quế tặng Đức cha để làm món ăn cho Đức cha và đoàn. Dùng bữa trưa xong, đoàn mất hơn 2 tiếng để về lại Mường La. Nghỉ ngơi đôi chút, Đức cha dâng lễ và rửa tội cho 21 người lớn nhỏ và ban bí tích Thêm Sức cho 19 em, trong đó có 12 em người Kinh và 7 em người dân tộc.
Sáng 26.03, Đức cha dâng lễ tại Mường Bú, một giáo họ mới được thành lập để cầu nguyện cho buổi gặp gỡ Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh bàn về một số việc mục vụ trong đó có việc thành lập các giáo xứ trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đúng 8g00, đoàn có mặt tại phòng số 909, tầng 9, trụ sở UBND tỉnh Sơn La và được ông Phạm Văn Thủy – phó chủ tịch UBND tỉnh tiếp đón. Cùng tiếp đoàn, có ông phó sở Nội Vụ và các ban ngành liên quan. Sau những lời giới thiệu của hai bên, Đức cha Phêrô đã đi vào nội dung chính của buổi gặp gỡ. Bài phát biểu có 5 điểm như sau: Cám ơn UBND tỉnh đã tạo điều kiện cho các linh mục và giáo dân trên địa bàn tỉnh sinh hoạt tương đối bình thường cho dù chưa được công nhận cách chính thức; Sơn La là tỉnh khá nhất trong các tỉnh có biên giới tại Việt Nam; làm sao chúng ta có suy nghĩ rằng chúng ta phải trở thành một gia đình; chúng ta cần sống hòa hợp; nhu cầu tôn giáo là một nhu cầu chính đáng. Vì thế, cần có những giáo xứ trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Đáp lại phát biểu của Đức cha, ông phó chủ tịch trả lời mỗi người đều có niềm tin và các cấp chính quyền phải có trách nhiệm với niềm tin đó của người dân. Chuyện thành lập giáo xứ là điều tốt và đã có chủ trương từ năm 2019 nhưng chưa có dịp để họp bàn. Nếu khi thấy đầy đủ yếu tố cần và đủ sẽ cho thành lập giáo xứ. Điều kiện cần và đủ, đó là cơ sở vật chất và có một người chịu trách nhiệm.
Trước khi kết thúc buổi gặp gỡ và thảo luận hơn 2 tiếng đồng hồ, ông phó chủ tịch đã đưa ra ý kiến kết luận chỉ có thể thành lập một giáo xứ trong tỉnh Sơn La mà sẽ chọn một trong ba địa điểm: thành phố Sơn La hay Mai Sơn hay Mộc Châu. Chúng ta cần có một buổi làm việc khác nữa để quyết định vấn đề này.
Rời trụ sở UBND tỉnh, đoàn về thăm giáo xứ Mộc Châu, nơi được mệnh danh là Đà Lạt thứ hai tại Việt Nam. Nơi đây giáo xứ có khoảng một ngàn giáo dân tương đối ổn định và cơ sở vật chất cũng khá đầy đủ. Sau đó, đoàn trở về đến Tòa Giám Mục Sơn Tây lúc 10g30 tối ngày 26.03, kết thúc chuyến thăm mục vụ tại tỉnh Sơn La.
Trong 4 ngày thăm mục vụ tỉnh Sơn La, Đức cha Phêrô và đoàn đã đi một đoạn đường gần một ngàn cây số, ban Bí tích Khai Tâm cho 401 người lớn nhỏ và ban bí tích Thêm Sức cho 19 em. Đây quả là một món quà đáng kể để mừng Chúa Phục Sinh năm nay. Đây cũng là một tín hiệu đáng mừng báo hiệu cho một mùa gặt của công cuộc loan báo Tin Mừng trên cánh đồng truyền giáo của giáo phận. Nhân dịp này, ngài thăm hầu hết các giáo xứ trong tỉnh Sơn La và đặc biệt là làm việc với chính quyền tỉnh Sơn La về việc thành lập các giáo xứ. Xin Chúa chúc lành và thánh hóa cho công cuộc loan báo Tin Mừng của giáo phận Hưng Hóa, trong đó có giáo hạt Hòa Bình-Sơn La-Điện Biên.

Những hình ảnh:

BTT giáo hạt Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log