Thứ hai, 29/04/2024

Nghi Thức Thứ Sáu Tuần Thánh Tại Cộng Đoàn Camelo

Cập nhật lúc 11:02 02/04/2018
WGPHH - Vào lúc 18g00 chiều thứ Sáu Tuần Thánh ngày 30.03.2018,  cùng với Giáo hội hoàn vũ, nghi thức tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết đã được cử hành long trọng tại nhà nguyện Camelo Sài Gòn - Trụ sở giáo phận Hưng Hóa. Nghi thức do cha Emmanule Trần Quang Khương (OMI) chủ sự cùng với sự hiện diện của quý cha, quý thầy, quý sơ và cộng đoàn Dân Chúa.
Mở đầu nghi thức hôm nay, cha chủ sự trong phẩm phục màu đỏ, tiến ra phủ phục trước bàn thờ, và cầu nguyện trong thinh lặng ít phút. Sau đó ngài bắt đầu cử hành các lễ nghi, gồm có 3 phần:
Phần 1: Phụng vụ Lời Chúa
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha Anrê Phùng Văn Thành đã cho cộng đoàn thấy được Thánh Giá Chúa Giêsu là biểu tượng sức mạnh, niềm tin, nguồn hy vọng của người Kitô giáo. Khi suy tôn Thánh Giá Chúa, Giáo hội mời gọi chúng ta suy tôn tình yêu của Chúa Giêsu đã được cụ thể hóa qua Thập giá, đồng thời mời gọi chúng ta sống mầu nhiệm tình yêu ca cả này. Bởi vì, khi suy tôn Thánh Giá là chúng ta suy tôn tình yêu của Chúa; khi nhìn lên Thánh Giá là chúng ta chiêm ngưỡng tình thương của Chúa; khi phủ phục trước Thánh Giá là chúng ta tôn vinh tình yêu của Chúa. Tuy nhiên, chỉ suy tôn Thánh Giá Chúa thì chưa đủ, mà khi nhìn lên Thánh Giá Chúa, chúng ta phải nhận ra tội lỗi của chúng ta đã khiến Chúa phải chịu chết đau thương trên Thánh Giá. Nhưng nhận ra tội lỗi của chúng ta thì cũng vẫn đưa đủ: như Giuđa, bi quan sợ hãi đến độ tìm đến cái chết. Vì thế, chúng ta cần phải có cách đáp lại tình yêu của Chúa như Phêrô: nhận ra tình thương của Chúa mà trở về, nhận ra tội lỗi của mình để mà sám hối, và hy vọng vào tình thương và ơn tha thứ của Chúa để được sống.
Phần 2: Suy tôn Thánh Giá
Chiên Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô chịu hiến tế, nên Giáo hội cử hành việc suy tôn và kính thờ Thánh Giá, vì nhờ Thánh Giá, ơn cứu độ được ban cho cả thế giới. Thánh giá được cha chủ tế cung nghinh từ cuối nhà thờ lên đến cung thánh trong sự thờ lạy của cộng đoàn. Sau đó, Thánh giá được đặt giữa cung thánh cho cộng đoàn hôn kính.
Phần 3: Rước lễ
Rước Mình Thánh Chúa là phần cuối cùng của nghi thức thứ sáu Tuần Thánh. Sau khi đã đón nhận chính Mình Thánh Chúa, mọi người ra về trong thinh lặng với những tâm tình và lòng xác tín mạnh mẽ trong niềm canh thức chờ đón Chúa Phục Sinh.
Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, xin cho con được đóng đinh với Ngài, cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Những hình ảnh:


 
 
BTT cộng đoàn Camelo
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log