WGPHH – Sáng thứ Ba, ngày 14 tháng 10 năm 2025, gần 300 thành viên là quý chức Ban Hành giáo các giáo xứ, giáo họ trong toàn Giáo hạt Sơn Tây đã quy tụ về Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc để cùng nhau sống ngày hành hương trong tinh thần Năm Thánh 2025 “Những người hành hương của Hy Vọng.”
Hội đồng Giáo xứ là là những người cộng tác với cha xứ trong việc điều hành, phát triển đời sống đức tin và sinh hoạt mục vụ của giáo xứ. Các thành viên Ban Hành giáo là những người được cộng đoàn tín nhiệm bầu chọn, đại diện cho các giáo họ, giới, đoàn thể, cùng cộng tác chặt chẽ với hàng giáo sĩ trong sứ vụ chăm sóc và phục vụ dân Chúa.
Họ không chỉ là những người tổ chức hay điều hành, mà trước hết là những chứng nhân đức tin, người phục vụ trong yêu thương và khiêm tốn, góp phần xây dựng cộng đoàn hiệp nhất, sống đạo đức và bác ái. Qua đời sống gương mẫu và tinh thần trách nhiệm, quý chức trở nên
ánh sáng và muối men giữa lòng cộng đoàn, thể hiện tinh thần phục vụ vì Chúa và vì Giáo Hội.
Lúc 08g05, ngày hành hương được khởi đầu với nghi thức hành hương do cha Giuse Nguyễn Đình Tuyến chủ sự.

Sau đó, cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn – đặc trách các hội đoàn trong Giáo phận chia sẻ đề tài: “Hành hương hy vọng để canh tân tinh thần phục vụ.”
Trong bài chia sẻ, cha Giuse mời gọi quý chức ý thức sâu xa hơn về ơn gọi và sứ mạng của mình: là những cộng tác viên gần gũi với các linh mục, quý chức được mời gọi không chỉ lo việc tổ chức, điều hành, mà còn phải trở nên người hành hương đích thực, mang niềm hy vọng, ánh sáng và tình yêu của Đức Kitô đến cho cộng đoàn.
Cha gợi mở cho cộng đoàn ba hướng suy tư, mời gọi mỗi người nhìn lại ý nghĩa của Năm Thánh, ý thức ơn gọi và trách nhiệm của người Hội đồng Giáo xứ, đồng thời tìm ra cách thế sống phần còn lại của Năm Thánh cách trọn vẹn trong đời sống thiêng liêng, nhân bản và mục vụ.
Cha nhấn mạnh: cần canh tân bản thân trong ba chiều kích: thiêng liêng để trở về với Chúa; nhân bản để trở về với nhau trong tinh thần hiệp nhất; và mục vụ để trở về với cộng đoàn trong tinh thần phục vụ và yêu thương.
Sau giờ chia sẻ, các thành viên được mời gọi lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, giao hòa với Chúa và để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng lãnh ơn toàn xá trong ngày hành hương.
Tiếp nối chương trình, trong giờ chia sẻ thứ hai, cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn mời gọi cộng đoàn suy tư về chủ đề: “Tính trung thực và đáng tin cậy trong đời sống Kitô hữu.”
Ngài nhấn mạnh rằng để làm chứng cho Tin Mừng, người Kitô hữu cần nuôi dưỡng các đức tính nhân bản, là những phẩm chất đạo đức giúp ta sống tốt lành, hướng thiện và phản chiếu hình ảnh của Thiên Chúa.
Ngài gợi ý những điểm cụ thể để áp dụng trong đời sống thường ngày, mời gọi quý chức sống trung thực từ nội tâm, trở nên gương sáng qua lời nói và hành động, đồng thời không ngừng rèn luyện bản thân. Ngài nhấn mạnh, việc phục vụ phải phát xuất từ tình yêu dành cho Chúa chứ không vì danh lợi, để mỗi người thực sự trở nên ánh sáng và muối men giữa lòng xã hội hôm nay.
Lúc 10g00, Thánh lễ hành hương Năm Thánh được cử hành trọng thể do Đức cha Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh, Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn và quý cha trong Giáo hạt Sơn Tây.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Phaolô mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho quý chức được thêm nghị lực, khôn ngoan, can đảm và hy sinh trong tinh thần hiệp thông để cùng nhau phục vụ Nước Chúa.
Trong bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng xét lại đời sống đức tin của mỗi người: khi thực hành các việc đạo đức, liệu tâm hồn ta có thực sự sống theo tinh thần Kitô hữu hay chỉ dừng lại ở những hình thức bên ngoài?
Ngài nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu – Đấng giàu lòng thương xót luôn ghét sự giả hình, như Người đã từng mạnh mẽ lên án thái độ của những người Pharisêu và Biệt phái, những kẻ chỉ giữ luật bề ngoài mà thiếu sự hoán cải nội tâm. Từ đó, Đức cha mời gọi mọi người trở về với chính mình, sống đức tin một cách chân thật, sâu sắc và cụ thể trong đời sống hằng ngày, để mọi tư tưởng, lời nói và việc làm đều phản ánh niềm tin mà ta tuyên xưng. Khi mỗi người biết sống đúng vai trò và bổn phận của mình trong tinh thần khiêm tốn và yêu thương, toàn thể cộng đoàn sẽ cùng nhau xây dựng Giáo hội địa phương ngày càng hiệp nhất, sống động và thánh thiện hơn.
Thánh lễ kết thúc lúc 10g45 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Ngày hành hương của quý chức Ban Hành giáo Giáo hạt Sơn Tây là dịp gặp gỡ, cầu nguyện và giao hòa với Thiên Chúa và là thời khắc quý báu giúp mỗi người nhìn lại đời sống thiêng liêng, canh tân tinh thần phục vụ, củng cố sứ mạng cộng tác xây dựng Giáo hội trong niềm hiệp nhất và yêu thương.
Một số hình ảnh khác:










