Thứ sáu, 29/03/2024

Giáo Họ Xuân Vân Mừng Kỷ Niệm 150 Năm Đón Nhận Đức Tin

Cập nhật lúc 16:17 05/03/2023
WGPHH - “Hồng ân Thiên Chúa bao la. Muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài”. Vâng, đó chính là tâm tình mà Giáo họ Xuân Vân, thuộc Giáo xứ Vĩnh Thọ dâng lên Thiên Chúa tình yêu trong dịp mừng kỷ niệm 150 năm thành lập giáo họ và đón nhận hồng ân “Thời Gian Thánh” nhân dịp đặc biệt này.
Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 150 năm do Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến – Giám mục Chính tòa Giáo phận Hưng Hóa chủ tế vào lúc 9g00, ngày 04.03.2023. Đồng tế trong Thánh lễ có Đức cha Gioan Maria Vũ Tất – Nguyên giám mục Giáo phận Hưng Hóa, cha quản hạt Sơn Tây, cùng quý cha trong và ngoài Giáo phận. Tham dự Thánh lễ có quý thầy, quý dì dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, quý ân nhân, quý khách xa gần và đông đảo bà con Giáo họ Xuân Vân từ khắp nơi quy tụ về quê hương để hiệp thông và chia sẻ niềm vui ân phúc này.
Trước khi bước vào Thánh lễ, Đức cha Đaminh đã khai mạc “Thời Gian Thánh” nhân dịp kỷ niệm 150 năm đón nhận đức tin của Giáo họ Xuân Vân tại Đền Lòng Chúa Thương Xót. Cha Giuse Nguyễn Văn Hùng đã đọc sắc lệnh của Tòa Thánh cho phép mở Thời Gian Thánh tại Giáo họ Xuân Vân từ ngày 04.03.2023 đến ngày 30.03.2023. Tiếp đến, đoàn đồng tế được rước vào nhà thờ một cách trang trọng.
Giảng trong Thánh lễ, Đức cha Đaminh cho cộng đoàn hiểu về ý nghĩa của “Thời Gian Thánh” và đưa cộng đoàn trở lại thời cựu ước để hiểu rõ hơn về năm thánh, năm toàn xá. Đức cha cũng chúc mừng Giáo họ Xuân Vân và cầu chúc cho giáo họ ngày càng thăng tiến hơn về mọi mặt, nhất là về đời sống đức tin.
Sau phần Phụng vụ Thánh Thể và hiệp lễ, ông Giuse Đỗ Việt Anh – Trưởng Ban Hành giáo Giáo họ Xuân Vân có lời cám ơn quý Đức cha, quý cha, quý thầy, quý dì, quý ân nhân và quý khách xa gần đã về hiệp thông và chia vui với giáo họ trong Thánh lễ tạ ơn hôm nay.
Thánh lễ kết thúc tốt đẹp vào lúc 10g15 trong niềm vui hân hoan của bà con Giáo họ Xuân Vân và của tất cả những ai hiện diện trong Thánh lễ hôm nay.
Được biết, Giáo họ Xuân Vân đã đón nhận đức tin từ đầu thế kỷ 19 với xuất phát điểm chỉ có một người xin theo đạo vào năm 1872. Đến tháng 4 năm 1873, cha già Sự rửa tội cho 15 người, cả người lớn và trẻ em. Năm 1886, có thêm 40 người nữa được cha già Tuệ rửa tội. Năm Đồng Khánh thứ 3, tức năm1888, trong cuộc bách hại đạo,làng Xuân Vân và làng Vân Cốc bị triệt hạ theo sắc lệnh của nhà vua. Phu lính đến chém tre, phá làng và đốt nhà cửa, làng Xuân Vân bị thiệt hại nặng nề. Sang đầu thế kỷ 20, sự bách hại đạo không còn nữa, mọi sinh hoạt được trở lại tự do, số giáo dân của Xuân Vân gia tăng dần tới hơn 200 nhân danh và cứ thế phát triển. Năm 1927, giáo họ khởi công xây dựng ngôi nhà thờ bé nhỏ, nằm bên dòng sông Hồng thơ mộng, đỏ nặng phù sa, là nơi quy tụ dân Chúa, hứa hẹn những mùa bội thu “đức tin” trong lòng giáo họ thân yêu này. Năm 1933, quê hương Xuân Vân vinh dự có thầy Phêrô Khuất Văn Tạo là người đầu tiên được truyền chức linh mục, để từ đây, hạt giống ơn gọi tu trì được trổ sinh và khơi nguồn cho các thế hệ tương lai. Sau này, cha Phêrô Khuất Văn Tạo trở thành Giám mục Tiên khởi của Giáo phận Hải Phòng và Giám quản Tông tòa Giáo phận Bắc Ninh. Năm 1940, nhà thờ bị xuống cấp nên cha Hóa đã sửa lại nhà thờ cho chắc chắn, khang trang hơn. Khoảng đầu năm 1950, cha phó Phêrô Nguyễn Huy Quang cho khởi công xây lại nhà thờ, gồm 8 gian, dài 30m, rộng 12m, có tháp cao 18m, nhưng do chiến tranh bùng nổ, công trình xây dựng bị gián đoạn nhiều.Năm 1954, một số gia đình rời khỏi quê hương theo làn người di cư vào miền Nam. Năm 1957, giáo họ phải chuyển dịch vào bên trong vì ở gần bờ sông, bị lở đất. Bãi sông vẫn tiếp tục lở, nên giáo họ lại phải chuyển dịch một lần nữa vào năm 1958. Tháng 8 năm 1958, công trình xây dựng nhà thờ được hoàn thành cơ bản sau nhiều lần bị gián đoạn, nhưng vẫn chưa được trát kín.
Năm 1959, vì bãi sông tiếp tục bị lở nên giáo họ phải di rời tới một khu vực khác. Năm 1969 – 1971, do bờ sông bị lở quá nhiều, một số hộ của giáo họ Xuân Vân chạy vào định cư tại làng Xuân Đoài, mọi sinh hoạt theo giáo họ Đoài Thôn. Năm 1976, nhà nước khai thông dòng chảy vùng lũ, một nửa số hộ dân họ Xuân Vân phải di chuyển vào đê Cao Quýt. Mọi sự gần như phải bắt đầu lại từ đầu ở nơi vùng đất mới này. Việc đọc kinh tối sớm đều ở tại gia đình. Năm 1989, cha xứ Gioan Lương Đình Nghi cho tháo dỡ nhà thờ và di chuyển vật liệu vào Cao Quýt, chờ dịp để xây dựng nhà thờ mới. Tháng 1 năm 1990, việc xây dựng nhà thờ được khởi công và hoàn thiện vào năm 1991.
Ngày 29.06.2007, Đức cha Anton Vũ Huy Chương đã tách phiên Vĩnh Thọ thành một giáo xứ riêng và đến ngày 09.01.2008, cha Giuse Nguyễn Văn Đỉnh về nhận xứ Vĩnh Thọ. Từ khi có cha xứ coi sóc riêng, giáo họ Xuân Vân đã có 1-2 thánh lễ trong tháng. Và các hội đoàn cũng đều có thánh lễ mừng bổn mạng riêng. Năm 2013, do nhà thờ xuống cấp và chật chội, không đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt, nên cha xứ cho sửa chữa và cơi nới nhà thờ cho rộng thêm. Đến tháng 12/2013, mọi việc được hoàn thành trong tình yêu và sự an bài tuyệt vời của Chúa.
Sau một hành trình dài, với 3 lần xây và di chuyển nhà thờ quá nhiều gian nan, Giáo họ Xuân Vân đã có những trang sử mới, hứa hẹn tương lai trong đời sống đức tin, kinh tế và văn hóa. Vùng đất mới đã trở nên thân quen và trở nên nơi cư ngụ, gắn bó lâu dài của giáo họ Xuân Vân. Rồi cứ thế, giáo họ dần phát triển và lớn lên. Tính đến nay số nhân danh của giáo họ là 216, với 55 hộ gia đình.
Sau 150 năm hình thành và phát triển, giáo họ Xuân Vân đã dâng cho Giáo hội: một giám mục, 9 linh mục, một chủng sinh và 4 nữ tu.
Nhìn lại hành trình 150 năm hồng ân được đón nhận đức tin và phát triển theo dòng lịch sử, chắc hẳn mỗi người con của quê hương Xuân Vân đều cảm nhân được bàn tay quan phòng của Chúa đã luôn luôn gìn giữ, yêu thương và ân đỡ Giáo họ cách kỳ diệu. Chúa đã “vẽ đường thẳng trên những nét cong” qua biết bao biến cố thăng trầm, biết bao khó khăn, gian nan thử thách của thời cuộc và của cả lòng người để làm nên một giáo họ Xuân Vân như ngày hôm nay. Tất cả đều là hồng ân của Chúa.
Kỷ niệm 150 năm thành lập, 150 năm đón nhận đức tin và hiện diện trên mảnh đất quê hương thân yêu, giáo họ Xuân Vân xin ghi khắc công ơn các vị tiền bối đã dày công gầy dựng, xin tri ân các vị Chủ Chăn, Các Đấng Bề trên và các ân nhân đã góp phần làm nên lịch sử 150 năm của giáo họ.
150 năm là một điểm dừng thật ý nghĩa để giáo họ nhìn lại hành trình đức tin của mình cùng những thuận lợi và khó khăn theo chiều dài lịch sử hình thành và phát triển để thấy rõ mình và cảm nhận được tình yêu vô biên của Chúa, nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm và có những định hướng tốt trong tương lai, cách đặc biệt là trong thời gian thánh đầy ân phúc này. “Tất cả là hồng ân Chúa”, Giáo họ Xuân Vân sinh ra và lớn lên trong những khó khăn nghiệt ngã của thời cuộc, nhưng vẫn trung thành và kiên vững nhờ bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Xin tạ ơn Chúa, cám ơn các vị Chủ chăn và các ân nhân.Cầu chúc mỗi thành viên trong giáo họ đón nhận được nhiều ơn Chúa trong thời gian thánh đặc biệt này. Ước mong sau thời gian thánh này, mỗi người luôn cố gắng sống đời sống đức tin một cách mạnh mẽ, vững vàng và tích cực để góp phần xây dựng giáo họ Xuân Vân trở thành một giáo họ vững mạnh trong đời sống đức tin, sốt sắng trong các cử hành phụng vụ và thăng tiến mọi mặt. Xin dâng giáo họ Xuân Vân cho Đức Maria gìn giữ và phó thác tất cả nơi tình yêu quan phòng của Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục yêu thương, che chở và gìn giữ giáo họ luôn đi đúng con đường Chúa muốn, luôn sống hiệp hành với giáo xứ, giáo phận và giáo hội hoàn vũ trong tinh thần yêu mến và tín thác.
Những hình ảnh trong ngày mừng lễ:

Bờ Xa  
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Ngày 24.03.2024 Chúa nhật Lễ Lá, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức Hội thi Kinh nguyện, Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh. Hiện diện trong chương trình có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập, quý ban tổ chức, ban giám khảo và 750 quý cụ ông bà anh chị em tham gia dự thi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log