Thứ bảy, 27/04/2024

Thánh lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ giáo xứ Lã Hoàng

Cập nhật lúc 20:56 20/02/2023
Giáo xứ Lã Hoàng nằm ven bờ Sông Lô, từ thôn Ngọc Chúc tới thôn Chí thuộc xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Lã Hoàng được hình thành từ năm 1909, và nhận Thánh Antôn Pađôva làm Quan thầy, mừng kính vào ngày 13/06. Năm 2007, Lã Hoàng được nâng lên hàng giáo xứ gồm 3 giáo họ trực thuộc: Lã Hoàng, Đương Đầu và Gò Măng với hơn 2000 giáo dân.
Trước kia, nơi đây chỉ là vùng đất hoang vu, hẻo lánh. Dân chúng từ nhiều nơi đã tìm đến đây để khai hoang và lập nghiệp. Năm 1922, dù đang trong thời kỳ khó khăn vất vả vì miếng cơm manh áo, nhưng lòng đạo đã in sâu vào tâm hồn mỗi người tín hữu nơi đây, nên bà con giáo dân cùng nhau đóng góp mua một ngôi nhà gỗ 5 gian về làm nhà thờ. Đến năm 1929, cha Phêrô Chu Văn Hoàn cho đặt móng xây nhà thờ họ Lã Hoàng. Công việc xây dựng đang tiến hành thì cha Hoàn đột ngột qua đời khi đi phục vụ con chiên. Mọi công việc bị đình trệ. Sau đó, Tòa Giám mục sai cha Phêrô Đặng Kim Lan lên coi sóc Trại Cỏ, ngài tiếp tục công việc xây dựng nhà thờ còn dang dở và hoàn thành vào năm 1933. Sau gần một thế kỷ, số tín hữu tăng dần, cần phải đáp ứng kịp thời để giáo dân có nơi thờ phượng xứng đáng hơn, nhờ công lao to lớn của cha nguyên quản xứ Phêrô Nguyễn Trường Thịnh, ngày 25.09.2017, giáo xứ khởi công xây dựng nhà thờ với diện tích là 918m2, dài 54m, rộng 17m và cao 15m.
Sau hơn 5 năm thi công với nhiều khó khăn vất vả, nhưng với tâm huyết của các mục tử, cùng với sự góp sức của toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ cũng như các ân nhân xa gần, ngôi thánh đường giáo xứ Lã Hoàng đã được hoàn thành tốt đẹp dưới sự bảo trợ của thánh Antôn Pađôva quan thầy.
Ngôi nhà thờ mới của giáo xứ Lã Hoàng
Hoan ca tạ ơn
Buổi diễn nguyện và hoan ca tạ ơn mừng ngôi thánh đường mới của giáo xứ Lã Hoàng được bắt đầu vào lúc 19g45 ngày 19.02.2023.
Thành ngữ Việt Nam có câu: “Ôn cố tri tân” nhìn lại quá khứ để hiểu về hiện tại. Cả cộng đoàn cùng chăm chú nhìn lại lịch sử 114 năm hình thành và phát triển của giáo họ - giáo xứ qua phần diễn nguyện, để thấy được bàn tay quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa.
Tiếp theo là phần văn nghệ, hoan ca với chủ đề tạ ơn và ngợi khen được thể hiện bởi các “nghệ sĩ” trong xứ nhà và một vài giáo xứ bạn trong giáo hạt Hà Tuyên Hùng làm cho đêm hoan ca thêm phần phong phú và sinh động hơn.
Sau đêm diễn nguyện và hoan ca, cộng đoàn hân hoan ra về để chuẩn bị cho ngày đại lễ hôm sau.

 
Hoan ca tạ ơn
Hoan ca tạ ơn
Thánh lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ
Ngay từ lúc sáng sớm ngày 20.02.2023, bà con giáo dân giáo xứ Lã Hoàng đã tập trung đông đủ tại khuôn viên ngôi Thánh đường mới. Với châm ngôn: “Mỗi chúng ta là một lễ tân” nên hôm nay ai cũng rạng rỡ niềm vui đón chào quan khách. Bầu khí tưng bừng phấn khởi tràn ngập khắp cả khuôn viên nhà thờ. Hàng rào danh dự ngay ngắn của ban lễ tân, đặc biệt là hội kèn, đã sẵn sàng đón chào Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, quý khách, diện các cấp chính quyền và tôn giáo bạn về dự ngày lễ trọng đại này. Những lẵng hoa tươi, những lời chúc mừng và sự hiện diện của quan khách làm cho niềm vui của giáo xứ Lã Hoàng được nhân lên gấp bội.

 
Ban tiếp tân
Ban lễ tân xếp hàng đón chào quý khách
Đúng 9g00, trước cửa ngôi nhà thờ, Đức cha Đaminh, cha Tổng đại diện Phaolô, cha quản hạt Giuse, cha nguyên quản xứ Phêrô, cha xứ Giuse, ông trưởng ban hành giáo và ông chủ tịch xã, đã long trọng cắt băng khánh thành ngôi nhà thờ giáo xứ Lã Hoàng trong bầu khí tưng bừng rộn rã của pháo hoa với tiếng trống, tiếng kèn tấu vang và tiếng vỗ tay giòn giã của cộng đoàn.
 
Nghi thức cắt băng khánh thành
Nghi thức cắt băng khánh thành
Tiếp đó, Đức cha Đaminh trao chìa khóa cho cha xứ Giuse Phan Văn Luật để mở cửa nhà thờ. Cánh cửa nhà thờ được mở ra, Đức cha Đaminh cùng đoàn đồng tế và toàn thể cộng đoàn lần lượt theo thứ tự tiến vào trong thánh đường hiệp dâng Thánh lễ.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha chủ sự nghi thức làm phép nước, rẩy nước thánh thanh tẩy nhà thờ và tường nhà thờ mới. Kinh Vinh Danh được cả cộng đoàn cất vang đã tạo nên bầu khí vừa thánh thiêng vừa hân hoan trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.

 
Nghi thức
Nghi thức rẩy nước thánh thanh tẩy nhà thờ và tường nhà thờ mới
Giảng trong Thánh lễ, Đức cha Đaminh giúp cộng đoàn nhận thấy công trình và thời gian xây dựng nhà thờ giáo xứ quả là một kỳ công. Nó không thể hiện ở sự vĩ đại hoành tráng của công trình, nhưng là biểu tượng của sự hiệp nhất, sự đồng tâm nhất trí của quý cha phụ trách cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Đặc biệt, Đức cha nhấn mạnh đến giá trị của ngôi nhà thờ là nơi Thiên Chúa ngự trị, gặp gỡ con người và trao ban ân sủng của Ngài qua Lời Chúa và các Bí tích. Nơi đây, sớm tối mỗi ngày cộng đoàn sẽ vang lên lời kinh cầu nguyện và Thánh lễ được cử hành để tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa con người. Hơn nữa, từ ngôi nhà thờ này, những đền thờ tâm hồn sẽ được thánh hóa, giúp mỗi người sống trọn vẹn tình bác ái yêu thương đối với mọi người và ngày càng trở nên hoàn thiện như Thiên Chúa là Đấng hoàn thiện.
 
Đức cha Đaminh giảng lễ
Đức cha Đaminh giảng lễ
Sau bài giảng là nghi thức cung hiến nhà thờ và thánh hiến bàn thờ, gồm 5 phần: Kinh cầu các thánh, lời nguyện cung hiến, xức dầu bàn thờ và tường nhà thờ, xông hương bàn thờ và nhà thờ, thắp sáng bàn thờ và nhà thờ. Từng phần của nghi thức diễn ra nhịp nhàng, sốt sáng, và linh thiêng.
 
Xức dầu bàn thờ
Xức dầu bàn thờ
Sau đó, Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Thánh lễ thật sốt sắng, mọi người cảm nếm được vị ngọt ngào của tình thương Thiên Chúa. Trải qua 114 năm, và đây là ngôi nhà thờ thứ 3 được xây dựng. Tất cả đều là tình thương vô biên của Thiên Chúa. Ngôi thánh đường rộng rãi được hoàn tất và cung hiến hôm nay đã trở nên dấu chỉ sống động cho tình thương Chúa dành cho giáo xứ. Nhờ ơn Chúa qua sự dẫn dắt của các vị mục tử, giáo xứ Lã Hoàng đã có những bước phát triển đáng mừng như ngày hôm nay.
Sau lời nguyện hiệp lễ, một vị đại diện cộng đoàn giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý Đức cha, quý cha, quý thầy, quý dì, quý ân nhân và quý khách trong và ngoài giáo xứ đã hiệp thông trong lời cầu nguyện, yêu thương và giúp đỡ để ngôi thánh đường được hoàn thành tốt đẹp.

 
Vị đại diện có lời cảm ơn
Vị đại diện có lời cảm ơn
Thánh lễ kết thúc vào lúc 11g00 với tâm tình tri ân và niềm vui khôn tả của mọi thành phần dân Chúa. Trong niềm hân hoan, Đức cha Đaminh, quý cha và quý khách cùng chia sẻ niềm vui với giáo xứ trong bữa tiệc mừng tại khuôn viên ngôi thánh đường mới.
Tham dự Thánh lễ khánh thành và cung hiến hôm nay, xin cho mỗi người tín hữu luôn nhớ rằng, khi được lãnh nhận Bí tích Rửa tội thì tâm hồn ta trở thành đền thờ - nơi Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị, để sống sao cho xứng đáng. Xin thánh Antôn Pađôva quan thầy bầu cử cho giáo xứ Lã Hoàng ngày càng thăng tiến về mọi phương diện, nhất là lớn mạnh về đời sống đức tin.
Những hình ảnh khác:


 
Truyền thông Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log