Thứ tư, 24/04/2024

Thánh lễ khởi công, làm phép và đặt viên đá xây dựng nhà thờ giáo họ Xóm Giữa - giáo xứ Tiên Kiên

Cập nhật lúc 20:27 24/02/2023
WGPHH - Sáng ngày 24.02.2023, giáo họ Xóm Giữa thuộc giáo xứ Tiên Kiên đã long trọng tổ chức Thánh lễ tạ ơn và đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường mới của giáo họ. Thánh lễ do Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến - Giám mục Chính tòa Giáo phận Hưng Hóa chủ tế. Hiện diện trong Thánh lễ có cha quản hạt và cũng là cha xứ Ignatiô Nguyễn Quang Triều, cha phó đặc trách Giuse Nguyễn Văn Bình cùng quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý thầy, quý dì, quý vị ân nhân xa gần cũng như đông đảo bà con giáo dân từ khắp nơi về tham dự, chia sẻ và hiệp dâng lời cầu nguyện cho giáo họ Xóm Giữa.
Tiến trình hình thành và phát triển
Giáo họ Xóm Giữa thuộc giáo xứ Tiên Kiên, nằm trên địa bàn xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Cộng đoàn Xóm Giữa được đón nhận Tin Mừng từ năm 1836 với số giáo dân khiêm tốn. Ngôi nhà thờ đầu tiên được dựng lên vào năm 1888 với chiều dài 22m2, rộng 8m2 trên diện tích đất 1.680m2.
Trải qua gần 200 năm hình thành và phát triển, giờ đây giáo họ Xóm Giữa có hơn 1000 nhân danh. Xuyên suốt lịch sử giáo họ, bà con giáo dân Xóm Giữa đã có một vài lần nâng cấp, sửa chữa ngôi nhà thờ để làm nơi thờ tự. Lần tu tạo ngôi nhà thờ gần đây nhất là vào năm 2016 nhân dịp kỷ niệm 180 năm đón nhận Tin Mừng, nhưng đến nay ngôi nhà thờ đó cũng đã xuống cấp và không đảm bảo an toàn cho việc dâng Thánh lễ hằng ngày. Chính vì thế, việc xây dựng ngôi nhà thờ mới là mơ ước của toàn thể cộng đoàn Giáo họ Xóm Giữa.
Sau nhiều năm mong ước, khát khao và chờ đợi, hôm nay là ngày đánh dấu bước ngoặt lịch sử, đồng thời mở ra một hy vọng cho bà con Giáo họ Xóm Giữa. Biến cố này thật trọng đại và ý nghĩa, vì đây chính là một hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa dành tặng cho cộng đoàn Xóm Giữa thân thương này. Đây cũng là một bước chuyển mình đi lên, để Giáo họ Xóm Giữa hòa nhập vào sự lớn mạnh của Giáo hội, của quê hương đất nước. Một trang sử được lật sang, một tương lai đầy hứa hẹn được bắt đầu từ ngày hôm nay và những ngày kế tiếp, sẽ đánh dấu bằng những nỗ lực, cố gắng và hy sinh công sức của mọi thành phần trong Giáo họ, Giáo xứ cùng với tấm lòng quảng đại trợ giúp của quý ân nhân xa gần.
Hoan ca tạ ơn
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và Đấng bảo trợ là Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, giáo họ Xóm Giữa đã tổ chức đêm hoan ca mừng khởi công xây dựng nhà thờ vào tối ngày 23.02.2023.
Đêm hoan ca được bắt đầu vào lúc 20g00. Sau lời khai mạc của cha phó đặc trách Giuse Nguyễn Văn Bình là những vũ điệu vui tươi, rộn ràng của các bạn giới trẻ giáo xứ Tiên Kiên đến những giọng hát ngọt ngào, trầm ấm của các ca sĩ như Phan Đình Tùng, Minh Nguyệt… lần lượt được trình diễn. Tất cả đều toát lên niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria.
Đêm thánh ca đã để lại ấn tượng rất sâu đậm nơi những người tham dự. Ấn tượng về tinh thần cháy hết mình của các ca sĩ, diễn viên, cũng như tinh thần đoàn kết của mọi thành phần trong giáo xứ chuẩn bị cho Thánh lễ khởi công xây dựng nhà thờ.
Thánh lễ khởi công
Sáng ngày 24.02.2023, khuôn viên nhà thờ giáo họ Xóm Giữa trở nên vui tươi, sinh động bởi những tiếng trống, tiếng kèn đồng vang dội, người người nô nức tiến về lễ đài với những lãng hoa tươi thắm để chung chia niềm vui với cộng đoàn dân Chúa giáo họ Xóm Giữa.
Đúng 08g30, đoàn đồng tế được rước ra lễ đài giữa tiếng kèn trống vang dội. Tất cả cộng đoàn cùng dõi theo đoàn đồng tế trong lời nguyện cầu tha thiết xin Chúa chúc lành cho công trình xây dựng nhà thờ.
Trước khi bước vào Thánh lễ là nghi thức làm phép mảnh đất sẽ xây nhà thờ và làm phép viên đá đầu tiên cho ngôi nhà thờ mới. Đức cha Đaminh rẩy nước thánh xung quanh mảnh đất và làm phép viên đá đầu tiên khởi đầu cho việc xây dựng ngôi thánh đường mới. Tiếp theo, Đức cha Đaminh chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho việc khởi công xây dựng nhà thờ giáo họ Xóm Giữa - giáo xứ Tiên Kiên.
Giảng trong Thánh lễ, Đức cha chia sẻ về hình ảnh ngôi nhà thờ bị xuống cấp theo thời gian nên phải trùng tu hoặc xây mới lại cũng phản ánh phần nào chính đời sống đức tin của người Kitô hữu. Năm tháng trôi qua, đức tin của mỗi người cũng được đào tạo và nuôi dưỡng bởi những ân huệ của Thiên Chúa qua Giáo hội. Đức tin ấy nếu không được “bảo trì” thường xuyên thì cũng sẽ bị xuống cấp và có thể biến mất. Bảo trì bằng đời sống kinh nguyện, siêng năng tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, và sống bác ái. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của cuộc sống tiện nghi và thực dụng, đời sống đức tin của biết bao người đang bị xói mòn và dần tan biến mất. Điều đó đang gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh mỗi người trong trách nhiệm bổn phận của mình hãy quan tâm lo lắng “bảo trì” đức tin cho con cháu, cho thế hệ tương lai. Ngôi nhà vật chất, nếu bị hư hỏng, xuống cấp thì người ta chỉ cần đủ năng lực, tài chính là có thể sửa chữa hoặc xây mới. Nhưng với đời sống đức tin, nếu không được quan tâm chăm sóc cẩn thận sẽ xuống cấp rất nhanh và việc phục hồi, khơi lại lòng yêu mến, sự sốt sáng trong đời sống đạo thì rất khó. Đức cha mời gọi mỗi người hãy luôn biết chỉnh sửa đời sống đạo đức nên tốt hơn và thường xuyên “bảo trì” ngôi đền thờ tâm hồn đề luôn xứng đáng là Đền thờ của Chúa Thánh Thần.
Sau phần hiệp lễ, ông Chủ tịch hội đồng giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức cha, quý cha đồng tế, quý ân nhân, quý cộng đoàn đã đến chung chia niềm vui với Giáo họ Xóm Giữa trong ngày lễ trọng đại hôm nay. Đồng thời, ông Chủ tịch hội đồng giáo xứ dâng lên Đức cha bó hoa tươi thắm để bày tỏ sự quý mến và lòng biết ơn của bà con Giáo họ Xóm Giữa đối với ngài.
Thánh lễ khởi công xây dựng nhà thờ Giáo họ Xóm Giữa đã khép lại trong tâm tình tạ ơn và niềm vui hân hoan của toàn thể cộng đoàn.
Nguyện xin Chúa chúc phúc cho công trình xây dựng nhà thờ của Giáo họ Xóm Giữa chúng con sớm được hoàn thành như lòng mong ước cháy bỏng của bà con giáo dân nơi đây, để cộng đoàn có nơi xứng đáng thờ phượng Chúa.
Những hình ảnh trong đêm hoan ca tạ ơn:


Những hình ảnh trong ngày lễ khởi công:

Truyền thông Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Từ ngày 16 – 20/04/2024, Caritas Hưng Hóa đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội Từ Thiện Minh Tâm và quý ân nhân để thực hiện chương trình khám và mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log