Thứ bảy, 27/04/2024

Giáo Họ Anrê - Giáo xứ Đại Phác Tổ Chức Thánh Lễ Bổn Mạng - Thánh Anrê Tông Đồ

Cập nhật lúc 12:00 01/12/2016
Sáng ngày 30.11.2016, Giáo họ Anrê hân hoan rước tượng Thánh quan thầy xung quanh giáo họ và tổ chức Thánh lễ bổn mạng tại nhà thờ giáo xứ Đại Phác.
 
WGPHH – Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2016, Giáo họ Anrê thuộc Giáo xứ Đại Phác đã long trọng tổ chức lễ kính thánh Anrê Tông đồ - bổn mạng của giáo họ.
Vào hồi 8g30, bà con giáo dân trong Giáo họ Anrê đã rước tượng Thánh Anrê Tông đồ từ nhà ông trưởng ban hành giáo, đi vòng quanh giáo họ rồi trở về nhà thờ giáo xứ để tham dự Thánh lễ mừng kính thánh quan thầy. Tham dự đoàn rước có Cha phó Giuse Đặng Đức Súy, quý đại biểu trong Hội đồng giáo xứ và các giáo họ, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong Giáo họ Anrê và Giáo xứ Đại phác. Cuộc rước tượng thánh Anrê diễn ra thật linh thiêng và sốt sáng.

 
Đoàn rước tượng thánh An rê xung quanh giáo họ
Đoàn rước tượng thánh Anrê 
Sau đó, lúc 9g30 Thánh lễ quan thầy đã diễn ra thật trang trọng do cha Giuse Đặng Đức Súy chủ tế.
 
Cha chủ tế Giuse
Cha chủ tế Giuse Đặng Đức Súy
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse trình bày cho mọi người biết: Thánh Anrê là một trong Nhóm Mười Hai Tông Đồ. Ngài đã đáp lại tiếng mời gọi của Chúa, hoàn toàn dấn thân và dâng trọn cuộc đời trong sứ vụ Tông đồ. Thánh Anrê là vị Tông đồ giàu tình bạn, vị tha, khiêm nhường, quảng đại giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác và sẵn sàng chịu chết vì Thầy Chí Thánh Giêsu. Vì thế, khi thấy cây thập giá mà mình sẽ phải treo trên đó, thánh nhân hớn hở chào kính và nói: “Ôi thánh giá tốt lành, thánh giá bấy lâu ta mong chờ, thánh giá nhiệt tình yêu mến, hãy đưa ta tới Thầy Chí thánh là Đấng đã cứu chuộc ta…”. Vậy do đâu mà thánh nhân lại có được niềm vui mừng hoan lạc lạ lùng dường ấy và có được một tâm hồn đầy Thần khí, một lòng mến nhiệt thành và một ý chí mạnh mẽ kiên cường như vậy? Tất cả là do chính Chúa Thánh Thần đã trợ lực cho sự yếu đuối của ngài, đổ tràn vào lòng ngài tình yêu mạnh mẽ kiên cường, bất khuất trước cái chết tử vì đạo.
Cha Giuse còn cho thấy, cuộc sống đời thường của người tín hữu theo Chúa Kitô trong thời đại hiện nay vẫn còn có những người chọn con đường công danh, lợi lộc, tiền tài, tham vọng, tranh giành quyền lực, chà đạp lên nhân phẩm và nỗi bất hạnh của người khác để sống…mà lãng quên bổn phận của mình là con cái Chúa. Chưa thật tin Chúa, chưa chịu hối cải, trở về với tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì vậy, trong cánh đồng truyền giáo hôm nay, để mở rộng Nước Chúa, Giáo Hội rất cần những con người như Thánh Anrê.

 
Cộng đoàn tham dự Thánh lễ
Cộng đoàn sốt sắng tham dự Thánh lễ
Thánh lễ kết thúc lúc 10g20. Sau cùng, ông trưởng ban hành giáo Giáo họ Anrê đã đại diện cám ơn cha phó Giuse, quý vị đại biểu HĐGX và các giáo họ. Sau Thánh lễ, bà con giáo họ và quý khách cùng vui tiệc mừng lễ quan thầy trong niềm hân hoan và tình nghĩa huynh đệ.
Tạ ơn Thiên Chúa và xin thánh Anrê cầu bầu cho mọi người trong giáo họ được nhiều ơn thánh, gia tăng lòng tin, cậy, mến và can đảm làm chứng cho Chúa giữa trần gian.

Sau đây là một số hình ảnh khác:

 

 
 
 
 
 
 

 
 
BTT Giáo xứ Đại Phác
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log