Thứ bảy, 27/04/2024

Niềm vui trên bản Khâu Pùm – Giáo xứ Sơn La

Cập nhật lúc 14:44 26/07/2022
WGPHH – Chúa Nhật XVII Thường niên, ngày 24 tháng 7 năm 2022, tại bản dân tộc Khâu Pùm, giáo xứ Sơn La, cha Giuse Nguyễn Văn Thành đã ban bí tích Khai Tâm Kitô giáo cho 02 người lớn và cho 12 em xưng tội rước lễ lần đầu. Đây là niềm vui nho nhỏ cho sự thăng tiến của công cuộc loan báo Tin Mừng tại miền sơn cước.
Được biết, nhân dịp hè giáo xứ Sơn La đã được nhiều Hội dòng gửi người đến “thực tập mục vụ truyền giáo” và “trải nghiệm truyền giáo” như dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, dòng Tên, dòng Phanxicô, Tu hội thánh Phaolô Tông Đồ dân ngoại, Tu hội Nô Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tuy giáo họ dân tộc Khâu Pùm nhỏ và cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhưng vẫn được ưu ái đặc biệt.
Đến giờ đã định, cha xứ, các em xưng tội lần đầu và những người dự tòng tiến vào nhà thờ. Hai tay cầm nến sáng. Miệng hát vang vang. Có thể nói đây là cách rước long trọng mà ít thấy tại bản xa xôi này.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế đã nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa: “Lời tạ ơn của chúng ta chẳng thêm gì cho Chúa nhưng đem lại cho chúng ta sự sống đời đời”. Thánh lễ được làm bằng hai thứ tiếng: Tiếng Việt và H’mông.
Khởi đi từ phụng vụ Lời Chúa, cha Giuse đã chia sẻ cách đơn sơ để những người dân tộc dễ hiểu. “Đạo Công giáo được Đức Giêsu thiết lập từ hơn 2000 năm nay. Ngài thương yêu chúng ta vô ngần. Vì thế, Thiên Chúa lập bảy bí tích như là máng thông ơn cho con người theo từng giai đoạn của đời người. Hôm nay, một số anh chị em lãnh nhận bí tích Khai Tâm Kitô giáo và xưng tội rước lễ lần đầu. Đây chính là hồng ân Chúa ban. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136,1).
Cuối Thánh lễ, không giống như những giáo xứ vùng xuôi có người đại diện cám ơn quý cha, quý thầy, quý sơ mà cha xứ mời các em ăn bánh kẹo. Sự đơn sơ của buổi lễ còn được thể hiện ngay trên bàn thờ. Không có nhiều loại hoa được chưng trên bàn thờ mà là hoa rừng dâng tiến Chúa. Đúng như Chúa nói qua miệng tiên tri Isaia: “Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu” (Is 6,6).
Thánh lễ kết thúc trong sự vui mừng phấn khởi của những người tham dự, cách riêng với những người lãnh các bí tích Khai Tâm và các em xưng tội rước lễ lần đầu hôm nay.
Sau Thánh lễ, cha xứ và Ban hành giáo thăm gia đình giáo dân, nhất là những người nghèo và khô khan. Xin Chúa ban muôn phúc lành cho công cuộc loan báo Tin Mừng để hương thơm Lời Chúa được lan tỏa khắp nơi.
Những hình ảnh:

BTT giáo xứ Sơn La
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
​Ngày 24/4/2024, ông Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ và chuyên cung cấp thiết bị mạng, đã gặp Đức Thánh Cha và đã ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Vatican, một tài liệu được Hàn lâm viện Tòa Thánh công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2020.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log