Thứ sáu, 26/04/2024

Ngày gặp mặt thường niên và mừng lễ Bổn mạng Giới Doanh Trí giáo phận

Cập nhật lúc 19:44 02/10/2020
WGPHH – “Hãy học ngôn ngữ tình yêu nơi Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu để đến với Chúa, đến với người khác cũng như đến với muôn vật muôn loài trong thế giới thụ tạo này”. Đó là lời mời gọi của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên - Giám quản Tông tòa giáo phận Hưng Hóa trong Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, quan thầy Giới Doanh Trí, được tổ chức tại giáo xứ Hiền Quan, vào sáng thứ năm ngày 01.10.2020.
Ngay từ sớm, các thành viên trong Giới Doanh Trí ở khắp các giáo xứ đã hân hoan qui tụ về giáo xứ Hiền Quan để tham dự buổi họp mặt đầy ý nghĩa này.
Buổi gặp gỡ được bắt đầu vào lúc 8g00 với phần khai mạc và báo cáo của Ban điều hành về các sinh hoạt trong năm qua.
Tiếp theo, cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp - Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giáo dân giáo phận và cũng là cha quản hạt Tây Nam Phú Thọ, chia sẻ về các hội Giáo hoàng Truyền giáo và tiến tới việc thiết lập Hội Truyền giáo Thánh Phêrô Tông Đồ.



Niềm vui của ngày họp mặt được nhân lên gấp bội, khi Đức cha Phêrô đến chia sẻ và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các thành viên Giới Doanh Trí trong giáo phận nhà.
Trong bài huấn từ, Đức cha Phêrô đã chia sẻ cho các thành viên trong Giới Doanh Trí về 10 khía cạnh của cuộc sống:
1. Mối liên hệ giữa giữa “Doanh” và “Trí”: theo một khía cạnh nào đó, trong mỗi một con người ai cũng có cả “Doanh” và “Trí”. Vì vậy, mỗi người không nên kiêu ngạo, phân biệt mà phải biết liên đới cùng giúp nhau thăng tiến trong cuộc sống và môi trường nghề nghiệp, cũng như sống đạo giữa môi trường xã hội.
2. “Thế giới phẳng”: là thế giới mà trong đó mọi người đều có sự bình đẳng và được sống xứng đáng với phẩm giá của con người. Tuy nhiên, dù gọi là thế giới phẳng nhưng thực chất “không phẳng”, điển hình như “sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn”. Vì thế, bao lâu còn trong hành trình trần thế thì bấy lâu con người còn biết được thế giới không bao giờ phẳng, và thế giới phẳng chỉ có ở trong Nước Thiên Chúa.
3. Sự hòa hợp: mỗi người cần có sự hòa hợp với 4 chiều kích: hòa hợp với chính mình, hòa hợp với anh chị em, hòa hợp với thiên nhiên và hòa hợp với Thiên Chúa.
4. Mô hình: Đức Giêsu chính là mô hình khuôn mẫu của sự hòa hợp tuyệt đối. Ngài đã hòa hợp giữa “Thiên tính” và “nhân tính”.
5. Tinh thần phục vụ: mỗi người cần có tinh thần phục vụ theo khả năng của mình.
6. Lãnh đạo - phục vụ: vì “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải là người phục vụ anh em”. Mỗi người được mời gọi noi gương Đức Giêsu trong tinh thần phục vụ (x.Ga 13).
7. Tìm hiểu Giáo lý về xã hội của Giáo hội: trong Giáo lý về xã hội của Giáo hội có những quy tắc giúp chúng ta biết dùng của cải và sống chiều kích xã hội theo tinh thần của Đức Giêsu Kitô.
8. Liên đới giữa con người với nhau: “không ai là một hòn đảo” nên mỗi người cần liên đới và chia sẻ với nhau trong mọi hoàn cảnh.
9. Sử dụng ngôn ngữ tình yêu để đến với nhau: vì không phải ai cũng có thể nói được những ngôn ngữ khác nhau, nhưng ngôn ngữ tình yêu thì ai cũng có thể nói được và hiểu được. Do đó, dù là doanh nhân, tri thức hay bất cứ ai hãy dùng ngôn ngữ tình yêu để cư xử với nhau.
10. Trong mọi sự hãy nghĩ đến cùng đích của đời mình: theo ngôn ngữ khoa học thì vũ trụ này rồi sẽ qua đi và mỗi người cũng đều phải chết. Tuy nhiên, mạc khải Kinh Thánh cho biết không phải chúng ta chết nhưng chúng ta được biến đổi theo mô hình của Đức Giêsu Kitô Phục sinh. Như vậy, khi nghĩ đến cùng đích của đời mình sẽ giúp chúng ta dễ dàng sống yêu thương và sẻ chia với người khác.
Qua 10 khía cạnh này, Đức cha đã nói lên một cách toàn diện các mặt đời sống của con người từ đời sống thiêng liêng, nhân bản đến xã hội. Từ đó, ngài hướng cho mỗi người cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa ngõ hầu biến đổi đời sống theo tinh thần Tin Mừng.
 
Đức cha Phê rô Nguyễn Văn Viên ban huấn từ
Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên ban huấn từ
Cao điểm của ngày họp mặt là Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, vào lúc 10g00, do Đức cha Phêrô chủ tế. Đồng tế trong Thánh lễ có cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp, cha Giuse Dương Quốc Chí và cha Gioan Baotixita Kiều Văn Phú cùng với sự tham dự của đông đủ các thành viên trong Giới Doanh Trí cũng như bà con giáo dân giáo xứ Hiền Quan.
Ngỏ lời trước Thánh lễ, Đức cha Phêrô mời gọi cộng đoàn cùng với Giáo hội hoàn vũ mừng lễ kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, và nhờ lời chuyển cầu của Thánh nữ xin Chúa thương ban cho mỗi người luôn ý thức về sự hiện diện và hoạt động của Chúa trong đời sống của mình trên bình diện cá nhân cũng như cộng đoàn. Đặc biệt, ngài mời gọi mỗi người hãy học nơi Thánh nữ “ngôn ngữ tình yêu” để đến với Chúa, đến với người khác cũng như đến với muôn vật muôn loài trong thế giới thụ tạo này.

 
Đức cha Phê rô chủ tế Thánh lễ
Đức cha Phêrô chủ tế Thánh lễ
Giảng trong Thánh lễ, Đức cha Phêrô khởi đi từ câu chuyện cảm động về một đứa trẻ 4 tuổi đã dùng sự thông minh của mình để cứu người mẹ khỏi cái chết, nhằm giúp cộng đoàn chiêm nghiệm về Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu – một vị Thánh đặc biệt, đã dùng 25 năm cuộc đời của mình để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa. Đức cha cũng sơ lược về tiểu sử, những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Thánh nữ. Đặc biệt, là thời khắc Thánh nữ được tôn phong làm Tiến Sĩ Hội Thánh. Thánh nữ không phải người có bằng cấp Tiến sĩ, học cao, biết rộng nhưng Giáo hội tôn phong Thánh nữ làm Tiến Sĩ Hội Thánh chính là vì Thánh nữ đã mở ra một con đường nên thánh đặc biệt cho các tín hữu, con đường thơ ấu thiêng liêng. Ngài đã sống đúng với giáo lý của Chúa, đó là “làm những việc nhỏ nhất với tình yêu thương lớn nhất”. Trong tâm tình đó, Đức cha Phêrô mời gọi cộng đoàn noi gương Thánh nhân đi con con đường khiêm nhường, hy sinh và phải có tâm hồn như trẻ thơ.
 
Vị đại diện Giới Doanh Trí có lời cảm ơn Đức cha, quý cha và cộng đoàn
Vị đại diện Giới Doanh Trí có lời cảm ơn Đức cha, quý cha và cộng đoàn
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, một vị đại diện cho Giới Doanh Trí dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Đức cha, quý cha, quý thầy, quý dì, quý khách và các ban ngành trong giáo xứ Hiền Quan đã tạo mọi điều kiện cho buổi gặp gỡ và Thánh lễ được diễn ra tốt đẹp.
Sau Thánh lễ, Đức cha, quý cha, quý khách và các thành viên trong Giới Doanh Trí cùng tham dự bữa cơm thân mật tại khuôn viên giáo xứ Hiền Quan.

Những hình ảnh khác:

BBT giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Thường huấn về Phụng tự cho các Ủy viên Phụng tự
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Thường huấn về Phụng tự cho các Ủy viên Phụng tự
Ủy ban Phụng tự Giáo phận tổ chức thường huấn ủy viên phụng tự của các giáo xứ để thêm ý thức vai trò của mình và có thêm niềm vui phục vụ trong các cử hành phụng vụ của giáo xứ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log