Thứ tư, 24/04/2024

Giáo lý viên giáo phận gặp mặt và mừng lễ quan thầy tại giáo xứ Hiền Quan

Cập nhật lúc 11:33 19/12/2020
WGPHH - Sáng thứ sáu, ngày 18.12.2020, quý thầy cô Giáo lý viên từ khắp nơi trong giáo phận Hưng Hóa đã quy tụ về giáo xứ Hiền Quan để tham dự ngày gặp mặt và mừng lễ quan thầy kính thánh Phêrô Vũ Văn Truật. Đây cũng là dịp thuận tiện để quý thầy cô Giáo lý viên trong toàn giáo phận có cơ hội giao lưu, gặp gỡ trong tình huynh đệ, cùng nhau hun đúc và đẩy mạnh tinh thần hăng say nhiệt huyết trong sứ vụ tông đồ cũng như sửa soạn tâm hồn đón mừng Đại lễ Giáng sinh sắp tới.
Từ sáng sớm, dù trời mưa phùn gió rét, nhưng quý cha, quý thầy, quý dì, quý thầy cô Giáo lý viên vẫn rạng rỡ, vui tươi tiến về thánh đường giáo xứ Hiền Quan để mang đến cho ngày lễ một bầu khí tưng bừng, nhộn nhịp, ấm áp và chan hòa tình yêu thương và sự hiệp thông.
 
Rạng rỡ, vui tươi về tham dự ngày lễ
Rạng rỡ, vui tươi về tham dự ngày lễ
Sau những giây phút gặp gỡ, thăm hỏi nhau trong tình thân ái, đúng 8g00, quý thầy cô Giáo lý viên đã ổn định chỗ ngồi trong nhà thờ để cùng hiệp ý xin ơn Chúa Thánh Thần thánh hóa ngày họp mặt và giới thiệu thành phần tham dự.
 
Gặp gỡ nhau trong niềm vui
Gặp gỡ nhau trong niềm vui
Kế đến, cha Giuse Nguyễn Văn Úy - Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin giáo phận long trọng tuyên bố khai mạc ngày họp mặt và mừng lễ quan thầy Giáo lý viên giáo phận. Tiếp theo, cha Giuse chia sẻ một số thông tin để giúp quý thầy cô Giáo lý viên nắm bắt được những tình hình thực tế, cách làm việc và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Giáo lý Đức tin giáo phận cũng như việc đào tạo các lớp giáo lý tại các giáo xứ, giáo hạt. Bên cạnh đó, cha mời gọi quý thầy cô Giáo lý viên cùng nhau kiện toàn hệ thống, cơ cấu làm việc cũng như cố gắng áp dụng cách học và giảng dạy giáo lý theo từng độ tuổi, để các em có nền tảng giáo lý đức tin và đời sống đạo ngày một phát triển, ngõ hầu đẩy mạnh công cuộc loan báo Tin Mừng, đem Chúa đến với mọi người.
 
Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin tuyên bố khai mạc ngày gặp mặt
Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin tuyên bố khai mạc ngày gặp mặt
Niềm vui của ngày họp mặt được nhân lên gấp bội, khi Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên – Giám quản Tông tòa giáo phận Hưng Hóa đến chia sẻ và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho anh chị em Giáo lý viên đang phục vụ tại các giáo xứ trong giáo phận nhà.
Trong bài huấn từ, Đức cha Phêrô dẫn dắt quý thầy cô Giáo lý viên học hỏi và suy niệm về chủ đề: “Đức Giêsu Kitô - Đường Ánh Sáng”. Theo Kinh Tin Kính, Đức Giêsu là 'Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng'. Người đã đi Đường Ánh Sáng đến với thế gian để giải phóng con người khỏi cảnh tối tăm, đau khổ cũng như sự chết đời đời và dẫn đưa con người về với Quê Hương Ánh Sáng Vĩnh Cửu là Nước Thiên Chúa.  
Trong Kinh Thánh, chủ đề ánh sáng đã được đề cập và khai triển khá nhiều trong các bản văn. Đặc biệt, Lời Chúa trong Cựu Ước đã loan báo về Đức Giêsu là Ánh Sáng của thế gian. Còn trong Tân Ước, thánh Gioan Tông Đồ cho chúng ta những ý tưởng chính yếu: Ánh Sáng của Thiên Chúa là Ánh Sáng được Đức Giêsu thực hiện và diễn tả nhằm thiết lập mối hiệp thông trường cửu giữa Thiên Chúa với con người và giữa con người với nhau. Ánh Sáng đó là khởi điểm và cũng là cùng đích cho những ai được cứu độ.
Xuyên suốt lịch sử cứu độ, ta thấy chương trình của Thiên Chúa đối với nhân loại được thực hiện nhờ Đức Giêsu có thể tóm lược vào ba điểm chính: (1) Đức Giêsu là Ánh Sáng, Người đã đi Đường Ánh Sáng để đến với nhân loại; (2) Các Kitô hữu được mời gọi sống theo Đường Ánh Sáng của Người; (3) Các Kitô hữu được mời gọi phản chiếu Ánh Sáng của Người trong môi trường sống của mình.
Từ những dẫn chứng đó, Đức cha liên hệ với gia đình nhân loại và cho rằng không ai 'tối' đến mức không thể biến đổi được, cũng không ai 'sáng' đến mức không cần được Ánh Sáng Đức Giêsu soi dẫn. Tất cả mọi người được mời gọi hướng về Đức Giêsu, Ánh Sáng đích thật, để nhờ Ánh Sáng đích thực ấy chiếu rọi, chúng ta trở thành con cái Ánh Sáng; và hãy sống sao cho xứng đáng với phẩm giá của mình để hướng đến đích điểm cuối cùng là được Thiên Chúa “gọi ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền” (1 Pr 2,9) và được “chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng” là “vương quốc Thánh Tử chí ái” (Cl 1,12-13).

 
Đức cha Phêrô chia sẻ về chủ đề:
Đức cha Phêrô chia sẻ về chủ đề: Đức Giêsu Kitô - Đường Ánh Sáng”.
Sau ít phút giải lao, cha Giuse Dương Quốc Chí – Phó Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin giáo phận đã giúp quý thầy cô Giáo lý viên dành chút thời gian và khoảng lặng tâm linh để nhìn, để cảm, để hiểu và nhất là để làm mới lại ơn gọi giảng dạy giáo lý của mình sao cho đẹp lòng Chúa. Đồng thời, cha cũng khơi lên một vài nguyên nhân dẫn đến những buông xuôi chán nản trong công tác tông đồ và hình ảnh Đức Kitô dễ dàng bị phai mờ trong cuộc sống của người Giáo lý viên như: sự sa mạc hóa trong tâm hồn; những đau khổ, áp lực của cuộc sống hằng ngày… Vì thế, để công tác hoạt động giáo lý và sứ vụ đem Chúa đến với người khác luôn tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng, người Giáo lý viên cần phải xác tín niềm tin của mình, đón nhận những gian nan thử thách, luôn tìm kiếm và nương tựa vào ơn Chúa. Nhất là trong những phút hồi tâm này, cha mời gọi quý thầy cô Giáo lý viên hãy để cho lời của thánh Phanxicô Assisi khơi dậy trong tâm hồn ngọn lửa khao khát và yêu mến Chúa “xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm …”
 
Cha Giuse Dương Quốc Chí giúp hồi tâm, xét mình
Cha Giuse Dương Quốc Chí giúp hồi tâm, xét mình
Cao điểm của ngày gặp mặt là Thánh lễ mừng kính thánh Phêrô Vũ Văn Truật, vào lúc 10g30, do Đức cha Phêrô chủ tế, và quý cha đồng tế.
Giảng trong Thánh lễ, Đức cha Phêrô cho cộng đoàn thấy việc mừng lễ kính thánh Phêrô Vũ Văn Truật cũng là một cơ hội cho mỗi người nhìn lại cách sống chứng nhân của mình trong bối cảnh thời đại hôm nay, đồng thời chiêm ngưỡng về mẫu gương sống niềm tin của thánh nhân. Khi xưa, thánh nhân chỉ sống có 21 năm trên dương gian, và có lẽ cũng không có nhiều kiến thức, thậm chí còn thua kém nhiều thầy cô Giáo lý viên. Tuy nhiên, ngài đã giảng được bài giáo lý hay nhất, đó là bài giáo lý làm chứng cho đức tin bằng chính mạng sống của mình. Ngày nay cũng vậy, mỗi người chúng ta không thể hiểu đạo và giải thích đạo đầy đủ, nhưng ai trong chúng ta cũng có thể làm chứng về đạo. Từ đó, Đức cha mời gọi mỗi người hãy làm chứng nhân cho Chúa bằng chính đời sống chứng tá của mình, bởi vì “con người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân”.

 
Đức cha Phêrô giảng lễ
Đức cha Phêrô giảng lễ
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin giáo phận có lời tri ân Đức cha, quý cha, quý thầy, quý dì cùng toàn thể cộng đoàn.
Sau Thánh lễ là bữa cơm trưa đầy tình huynh đệ, bác ái và yêu thương tại khuôn viên giáo xứ Hiền Quan.
Nhờ lời chuyển cầu của thánh quan thầy Phêrô Vũ Văn Truật, xin Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng con, cách riêng cho quý thầy cô Giáo lý viên luôn trung thành đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa bằng đời sống bác ái, dấn thân phục vụ với tất cả sự hăng say và lòng nhiệt thành trong sứ vụ rao truyền đức tin, hầu làm sáng danh Chúa và mưu ích cho mọi người.
 
Tấm hình lưu niệm
Tấm hình lưu niệm

Những hình ảnh khác:

bbt giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Từ ngày 16 – 20/04/2024, Caritas Hưng Hóa đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội Từ Thiện Minh Tâm và quý ân nhân để thực hiện chương trình khám và mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log