Thứ sáu, 26/04/2024

Đại hội Giới trẻ giáo hạt Hà Tuyên Hùng

Cập nhật lúc 10:00 27/09/2022
WGPHH - “HÃY ĐẾN VÙNG NGOẠI BIÊN”, trong tinh thần hiệp nhất, hy sinh, phục vụ, nhằm trở nên chứng nhân, đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của ngày giao lưu giới trẻ giáo hạt Hà Tuyên Hùng lần thứ IV được tổ chức tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Tuyên Quang vào ngày 25 tháng 09 năm 2022.
Hiện diện trong chương trình đại hội có cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp - Trưởng hạt Hà Tuyên Hùng, cha Đaminh Hoàng Thế Bằng – Chủ tịch Ủy ban Giới trẻ Giáo phận, Giuse Hà Văn Trọng – Phó Chủ tịch Uỷ ban Giới trẻ Giáo phận, quý cha trong giáo hạt, thầy phó tế, quý thầy mục vụ và tập vụ, quý sơ dòng Phaolô, quý sơ dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đang phục vụ trong giáo hạt cùng với hơn 800 bạn trẻ đến từ 12 giáo xứ và 01 chuẩn xứ trong giáo hạt. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của các vị đại diện ban hành giáo đặc trách giới trẻ của các giáo xứ trong giáo hạt và đại diện Giới trẻ Giáo phận Hưng Hoá.
Hoà với bầu khí hứng khởi, tươi vui đón chờ ngày Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội do Giáo phận Hưng Hoá đăng cai và sẽ diễn ra vào ngày 25-26/11/2022 tại khu di tích Đền Hùng - Phú Thọ, nhiều hoạt động trong hạt và tại các giáo xứ đã được tổ chức, như mở lớp đào tạo Giới trẻ nòng cốt trong hạt; điều đáng trân trọng trong những dịp giao lưu mừng quan thầy này, các bạn trẻ các giáo xứ trong hạt đã được gặp gỡ, trao đổi, sẻ chia cùng với những tiết mục văn nghệ, học hỏi giáo lý, Thánh Kinh…
Hôm nay, ngày giao lưu giới trẻ giáo hạt Hà Tuyên Hùng được thực hiện, trước hết phải nhờ sự động viên khích lệ của các cha xứ, cha phó, nhất là sự nhiệt huyết, tinh thần vâng phục đức tin của các bạn trẻ, sự sắp xếp hợp lí giữa cha trưởng hạt Giuse Nguyễn Viết Hiệp và cha đặc trách Giới trẻ giáo hạt Phêrô Nguyễn Văn Hùng.
Quả thế, ngay từ giây phút đầu giờ trưa, các bạn trẻ của 12 giáo xứ và 01 chuẩn xứ trong giáo hạt đã quy tụ về giáo xứ Tuyên Quang. Các giáo xứ nằm trên ba tỉnh miền sơn cước: Phú Thọ, Tuyên Quang và Hà Giang. Mỗi giáo xứ một màu đồng phục đã làm cho khuôn viên giáo xứ chẳng mấy chốc đã thành rừng hoa muôn sắc. Ai ai cũng vui cười, khiến cho cái mệt, cái say xe tan biến để nhường lại cho niềm vui của ngày hội.
Sau khi ổn định tổ chức, đúng 13g45, mọi người cùng sốt sáng xin ơn Chúa Thánh Thần cho ngày đại hội. Sau phần giới thiệu các thành phần tham dự, cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp, trưởng ban tổ chức có lời chia sẻ, khích lệ các bạn trẻ và tuyên bố khai mạc ngày giao lưu Giới trẻ giáo hạt Hà Tuyên Hùng lần thứ IV. Ngay sau đó là những tràng pháo tay không ngớt với vũ điệu của bài ca chủ đề chào đón đại hội. Tiếp theo, cha phó Chủ tịch Uỷ ban Giới trẻ Giáo phận đã có lãng hoa chúc mừng đại hội.
Và để ngày giao lưu Giới trẻ đem lại kết quả tốt nhất, cha Giuse Nguyễn Văn Danh, đặc trách phần thi đua khen thưởng, phổ biến nội quy cũng như hướng dẫn việc làm báo tường, trong đó có tinh thần kỉ luật, thái độ lắng nghe, lòng hăng say nhiệt huyết thể hiện sự hoà mình trong suốt chương trình đại hội.
Tiếp nối cho những phần chính yếu của ngày đại hội là bài thuyết trình của cha Giuse Hà Văn Trọng với đề tài: Hướng đến vùng ngoại biên vật lí và vùng ngoại biên trong tâm hồn của mình để trở nên giàu có trước mặt Chúa, đời này và đời sau. Trong tinh thần hào hứng, vui tươi, cha giới thiệu cho các bạn trẻ về những điều phải có trong cả cuộc đời của mình qua 4 yếu tố chính để trở nên người giàu về đạo đức, kiến thức, kỹ năng và sức khoẻ; với những minh chứng thực tế, sống động, hóm hỉnh và hài hước, cha vừa thúc đẩy các bạn trẻ kiên trì thực hành những việc tốt và xa tránh những việc xấu, tính nết xấu, vừa khơi gợi cho các bạn có những hành trang đủ và cần cho cuộc sống hiện tại và tương lai.
Tiếp đến là phần thi đua khen thưởng dành cho từng giáo xứ tham gia ngày đại hội qua việc tính ô đoán chữ xoay quanh bài Tin Mừng của ngày Chúa nhật XXVI thường niên năm C.
Không dừng lại ở đó, ban tổ chức còn giúp cho các bạn trẻ thi đua với kỹ năng nhanh trí qua trò chơi ‘nhìn hình bắt bóng’ vừa giúp các bạn trẻ ý thức hơn về cung cách ứng xử hằng ngày, vừa giúp các bạn mở lòng với Chúa và với tha nhân.
Xen kẽ giữa các chương trình là những vũ điệu thật uyển chuyển, sôi động và phong phú về ý nghĩa cho đời sống của người trẻ sống đức tin của thời thế đầy quyến rũ này.
Đỉnh cao và là trung tâm điểm của ngày giao lưu Giới trẻ giáo hạt hôm nay là Thánh lễ do cha trưởng hạt chủ tế và quý cha đồng tế.
Khởi đi từ dụ ngôn người giàu và người nghèo, người giàu bị lửa hoả ngục thiêu đốt, người nghèo thì vào thiên đàng hưởng hạnh phúc đời đời với tổ phụ Abraham, cha Đaminh Hoàng Thế Bằng đã minh chứng cái tội sa hoả ngục của người giàu là tội chỉ nghĩ đến mình mà quên kẻ khó. Ông nhà giàu toàn vận gấm vóc luạ là, tiệc tùng linh đình mà vô cảm với người đau khổ cùng cực ngay cạnh mình. Ngược lại, người nghèo được lên hưởng phúc với Thiên Chúa nhờ thái độ vâng phục thánh ý Chúa, vui vẻ đón nhận đau khổ xảy ra trong cuộc sống mà không hề lẩm bẩm kêu ca. Từ đây, cha giúp các bạn trẻ phải luôn giữ được tâm hồn trong sáng, luôn thể hiện được phẩm giá của người trẻ, vừa giúp ích cho xã hội, cho giáo hội và cho gia đình.
Trước khi Thánh lễ kết thúc, một bạn trẻ đại diện cảm ơn cha trưởng hạt, quý cha và mọi thành phần dân Chúa đã tạo sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ trong toàn giáo hạt. Và như một lời hứa, các bạn đặt ra quyết tâm sống theo sự hướng dẫn của các vị chủ chăn để thể hiện tinh thần chứng nhân của người trẻ.
Sau Thánh lễ, mọi người dùng cơm tối bằng hình thức ăn buffet. Đây là một trong những khoảnh khắc rất ấn tượng, bởi là cơ hội tốt để các bạn biết về nhau, hẹn hò nhau trong một tương lai tốt đẹp.
Đúng 19g00, sau bài ca chủ đề, cha Phêrô Nguyễn Văn Hùng, đặc trách Giới trẻ giáo hạt lên phát biểu và tuyên bố khai mạc đêm hoan ca văn nghệ mừng đại hội giới trẻ giáo hạt Hà Tuyên Hùng.
Với những tài năng của các bạn trẻ dưới nhiều cách thức khác nhau qua những vũ điệu…đã đem lại cho đêm hội những khoảnh khắc thật tuyệt vời.
Đêm hội đã khép lại với lời nhắn nhủ và phép lành của cha trưởng hạt. Mọi người ai nấy ra về trong niềm vui ngập tràn của ơn Chúa, của tình yêu thương hiệp nhất, của những tâm hồn trẻ dành tặng cho nhau.
Tạ ơn Chúa! Cảm ơn quý cha, quý thầy, quý dì, quý Hội đồng giáo xứ, quý Ban hành giáo, các bạn trẻ và mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt, xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho cha xứ và giáo xứ Tuyên Quang.
Những hình ảnh: 

Lm Giuse Đỗ Công Tiếu
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
​Ngày 24/4/2024, ông Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ và chuyên cung cấp thiết bị mạng, đã gặp Đức Thánh Cha và đã ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Vatican, một tài liệu được Hàn lâm viện Tòa Thánh công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2020.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log