Thứ ba, 23/04/2024

Hội Giuse giáo xứ Nỗ Lực mừng lễ quan thầy

Cập nhật lúc 10:26 04/05/2021
WGPHH - Trong hai ngày 30/04 và 01/05/2021, Hội Giuse giáo họ Nỗ Lực - giáo xứ Nỗ Lực đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú kỷ niệm 31 năm thành lập (1990 - 2021) và mừng lễ quan thầy kính Thánh Giuse Thợ.
Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, từ trung tuần tháng 4, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cha quản xứ Ignatiô Nguyễn Quang Triều, ban lãnh đạo Hội và các chi hội đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn, lên kế hoạch chi tiết cho từng nội dung hoạt động như: tập hợp dữ liệu báo cáo, sắm sửa thiết bị, luyện tập thể thao, trang trí khánh tiết cho Hội nghị tổng kết năm và phụng vụ Thánh lễ... Chính vì thế mà toàn bộ chương trình đã được thực hiện một cách suôn sẻ và đạt kết quả hết sức tốt đẹp.
Trong ngày 30/04, Hội đã tổ chức thi đấu thể thao giữa các đội tuyển 3 chi hội thuộc 3 khu hành chính của làng gồm 05 môn: bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng và kéo co với hàng trăm hội viên tham gia. Do được thông báo rộng rãi từ hàng tuần trước nên rất đông cổ động viên từ cụ già tới các em nhỏ trong cộng đoàn lương giáo tới xem, hò reo cổ vũ các đội, đặc biệt là hai môn thi tập thể là bóng chuyền và kéo co. Nhờ sự bố trí, sắp xếp hợp lý về thời gian nên môn nào cũng thu hút đông đảo cổ động viên tham dự.
Sáng 01/05, Hội nghị tổng kết giai đoạn từ tháng 5/2020 – 5/2021 đã được tiến hành một cách trang trọng trong bầu khí phấn khởi, tự hào và đoàn kết thân ái của trên 300 hội viên. Hội nghị đã được đón cha xứ, cha phó, các dì, hội đồng giáo xứ, ban hành giáo, đại biểu các hội đoàn trong và ngoài giáo xứ tới dự và chia sẻ niềm vui.
Toàn thể hội nghị cung kính hát bài xin ơn Chúa Thánh Thần, xin Thiên Chúa toàn năng ban hồng ân cho công tác tổ chức đạt kết quả tốt đẹp. Với tình cảm thân thương, Hội nghị đã dành một phút mặc niệm và nguyện kinh tưởng nhớ các hội viên được Chúa gọi về trong năm qua.
 Sau phần khai mạc, hội nghị đã nghe ông Giuse Nguyễn Văn Giáp – Hội trưởng, đại diện ban chấp hành trình bày bản báo cáo tổng kết hoạt động của Hội giai đoạn 2020 - 2021 và phương hướng 2021 - 2022.
Hội Thánh Giuse Nỗ Lực đã có một bề dày hoạt động trên 30 năm. Được thành lập từ ngày 01/05/1990 với số thành viên ban đầu chỉ có 22 người, đến nay đã phát triển lên tới 322 hội viên. Nét đặc trưng của Hội là thành phần hội viên không chỉ là những người chọn Thánh Giuse làm quan thầy riêng mà hội tụ tất cả những người có tinh thần yêu say lao động, có nghĩa vụ, trách nhiệm đóng góp sức mình xây dựng Giáo hội, Xã hội và Gia đình. Với tinh thần noi theo mẫu gương Thánh Giuse và Thánh Gia thất, 31 năm qua, đặc biệt là những năm gần đây, Hội đã có nhiều đóng góp cho giáo xứ, giáo họ trong đời sống đức tin, rao giảng Tin Mừng của Chúa, biên soạn “Kỷ yếu Hội Giuse Nỗ Lực 30 năm xây dựng và trưởng thành (1990 - 2020)”, đặc biệt góp phần quan trọng vào việc dựng xây những công trình lớn như Núi đá Đức Mẹ, Quảng trường, Nhà mục vụ, Vườn Thánh, Nhà thờ, Nhà nguyện, Nhà trẻ, Nhà học Giáo lý, Tượng đài, Cổng Nhà xứ, Cổng làng văn hóa, đường làng, đường liên thôn, liên xã, các công trình phúc lợi xã hội, nhất là vào các dịp lễ lớn hoặc các sự kiện quan trọng của Giáo phận tổ chức tại giáo xứ... Ngoài ra, Hội luôn dành một khoản kinh phí đáng kể cho công tác Bác ái: thăm hỏi, động viên, giúp đỡ những gia đình, cá nhân gặp hoàn cảnh  khó khăn như ốm đau, tàn tật, cô đơn không nơi nương tựa, bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, ủng hộ công tác khuyến học của địa phương... Hàng năm, vào dịp thuận lợi, Hội tổ chức cho hội viên đi hành hương, thăm quan, nghỉ mát, giao lưu, học tập các Hội bạn trong và ngoài Giáo phận vào các kỳ nghỉ Lễ hoặc Năm Thánh. Hầu hết các hội viên đều chấp hành tốt lề luật Giáo hội, năng xưng tội, rước lễ, tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật, sốt sắng làm Giờ thánh ngày chầu lượt của các giáo họ trong giáo xứ khi được phân công, viếng Tượng đài Thánh quan thầy thứ tư đầu tháng. Đặc biệt, hội viên đều cố gắng nêu gương sáng để con cháu học tập noi theo, xứng đáng là trụ cột vững chắc trong xây dựng kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đạo đức của gia đình, hoàn thành tốt bổn phận với cộng đồng. Hội nghị đã chăm chú lắng nghe lời phát biểu chia sẻ của cha quản xứ Ignatiô về chủ đề “Học tập, noi gương con người và cuộc đời đạo đức, thánh thiện của Thánh Giuse hôm qua, hôm nay”. Đặc biệt, cha nhấn mạnh về một trong những sự kiện quan trọng của năm 2021: đó là Sắc lệnh của Đức Thánh cha Phanxico về việc Giáo hội tôn kính trọng thể Thánh Cả Giuse. Ngài là người công nhân, người lao động chân chính, người chồng thủy chung, người cha mẫu mực của gia đình, đã hội tụ đầy đủ những phẩm chất, đức tính cao đẹp nhất về đức tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, sự cao thượng, trong sáng, lòng khoan dung nhân ái, tận tụy hy sinh, sáng tạo trong mọi tình huống khó khăn, nguy hiểm nhất để nuôi sống, bảo vệ gia đình và dưỡng dục Con Một Thiên Chúa. Chính vì vậy nên từ trên 20 thế kỷ nay, Ngài đã trở thành một mẫu gương tuyệt vời cho các bậc gia trưởng thuộc mọi thời đại, mọi dân tộc học tập, noi theo. Kinh thánh tuy nói ít về Thánh Giuse nhưng chỉ cần một lời khẳng định “ông là một người công chính” (Mt 1,19) đã đủ nêu lên phẩm chất cao quý của Ngài. Cùng với Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse đã đóng góp một phần không nhỏ vào công cuộc cứu chuộc loài người của Chúa Giêsu. Bài học về cuộc đời Thánh Cả Giuse trong gia đình Nazaret thuở ấy luôn luôn là sự kiểm nghiệm, đối sánh của những người lao động, nhất là với vị trí “người chủ gia đình” trong điều kiện xã hội hiện nay với biết bao khó khăn, thử thách khiến con người dễ đi chệch “con đường công chính”! Cha xứ cũng ghi nhận, biểu dương những thành quả tốt đẹp mà Hội đã đạt được, nhất là hoạt động vui chơi thể thao trong dịp lễ quan thầy mà theo cha thì ít nơi tổ chức thành công như vậy. Bằng lời chia sẻ thân tình và niềm tin yêu, cha  động viên và mong các thành viên trong Hội lưu ý hơn về việc chăm lo con cháu trong đời sống Đức tin, tích cực học Giáo lý và sẵn sàng đóng góp công sức, tài chính cho chương trình xây dựng tiếp Nhà sinh hoạt cộng đồng thời gian tới (đã có thiết kế, dự toán kinh phí và hình ảnh tổng quan được tác giả công trình cũng là hội viên thuyết trình trong hội nghị) vì Hội Giuse luôn là “Hội chủ lực” của giáo họ, giáo xứ từ trước đến nay.
Trong phần tham luận, bổ sung cho báo cáo, với tinh thần xây dựng, chân tình, đoàn kết, hướng tới tương lai, các hội viên đã đóng góp nhiều ý kiến bổ ích, nhất là về những điều mà cả ban lãnh đạo cũng như cá nhân từng hội viên chưa làm được. Trong thời gian tới, một số vấn đề mà Hội cần phải quan tâm, khắc phục như vấn đề công bằng trong lao động, nâng số lượng, chất lượng hội viên lên tầm cao hơn, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội hiện vấn còn len lỏi vào một số gia đình, cải tiến công tác hoạt động, bổ sung những điểm cần thiết vào Quy chế cho phù hợp với tình hình mới... Với tinh thần đồng thuận, các hội viên đều nêu lên quyết tâm sửa chữa nhanh những thiếu sót, yếu kém đó để Hội Giuse giáo họ Nỗ Lực ngày càng thăng tiến, xứng đáng với truyền thống của mảnh đất đã có trên 400 năm đón nhận Tin Mừng của Chúa. Hưởng ứng lời kêu gọi của cha xứ, 100% hội viên biểu quyết đồng tình chủ trương xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng và sẽ cố gắng hoàn thiện vào đầu tháng 12 năm 2021 và mừng Đại lễ Giáng sinh. Trong hội nghị tổng kết, 04 hội viên tròn 60 tuổi đã vinh dự nhận quà tặng sau thời gian cống hiến sức lực cho sự nghiệp xây dựng Hội. Trong những tràng pháo tay giòn giã, cha xứ, cha phó và Lãnh đạo Hội đã long trọng trao cờ lưu niệm và phần thưởng các giải thi đấu thể thao cho các chi hội với tổng giải thưởng gần 18 triệu đồng do các hội viên hảo tâm tài trợ.
Buổi tối cùng ngày, tại quảng trường Đức Mẹ Mân Côi, Thánh lễ đồng tế mừng quan thầy bổn mạng của Hội Giuse - giáo họ Nỗ Lực, do cha Tổng đại diện Đaminh Hoàng Minh Tiến làm chủ tế đã được cử hành trọng thể trong sự sùng kính, sốt sắng và niềm hân hoan của trên 300 hội viên và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Cùng dâng Thánh lễ có cha quản xứ Ignatiô Nguyễn Quang Triều, cha      Phêrô Trần Đức Lâm, cha phó Phêrô Phan Văn Vẻ, thầy phó tế Giuse Vũ Văn Hiệp.
Đúng 19g30, toàn thể hội viên và cộng đoàn xếp hàng đôi, cầm trên tay những ngọn nến sáng lung linh long trọng rước Thánh giá, kiệu tượng Thánh Giuse quanh quảng trường trong tiếng nhạc rộn rã của dàn kèn đồng và cùng nhau cất vang bài hát ca ngợi Thánh Giuse quan thầy, lòng tràn ngập niềm vui khôn tả. Tiếp đó, các cháu con hoa và đoàn đại biểu danh dự long trọng rước đoàn đồng tế ra lễ đài.
Chia sẻ trong bài giảng lễ, cha Tổng đại diện Đaminh đã nêu lên ý nghĩa của ngày 01/05 - ngày kính Thánh Giuse công nhân đối với Giáo hội hoàn vũ, Giáo hội Việt Nam và cộng đồng xã hội. Ngài phân tích và chia sẻ sâu sắc về hai nội dung chính: Nhận thức về giá trị của lao động chân chính và niềm tin cũng như sự thực hành của chúng ta qua việc noi gương cuộc đời đạo đức, thánh thiện của Thánh Giuse. Chính Chúa Giêsu đã chọn một gia đình lao động: người cha làm thợ mộc, người mẹ dệt vải làm nơi sinh thành và nuôi dưỡng mình mà không chọn một gia đình giàu sang, quyền quý nào. Thánh Giuse không chỉ là người lao động chân chính, người chồng thủy chung, người cha mẫu mực mà còn là một người có niềm tin tuyệt đối vào mệnh lệnh của Thiên Chúa cũng như Mẹ Maria khi đón nhận lời Thiên thần truyền tin để mang trong mình Con Thiên Chúa vậy. Chúa sáng tạo ra vũ trụ, các loài vật trên trái đất và ban cho con người làm bá chủ trái đất và cộng tác với công trình sáng tạo của Chúa để làm cho trái đất ngày thêm tươi đẹp hơn (sách Sáng thế). Tuy nhiên, do bản tính kiêu ngạo mà bậc nguyên tổ đã phạm tội khiến loài người phải chịu án phạt: lao động cực nhọc để sinh sống và phải “trở về tro bụi’’. Song Thiên Chúa là tình yêu nên Người đã sai Con Một Người xuống thế làm người để đền tội cho loài người và cứu chuộc nhân loại. Sự nghiệp cứu chuộc ấy đã trả cho nhân loại một “giá trị mới, giá trị đích thực của lao động” mà Chúa đã ban tặng cho con người qua cuộc đời Thánh Giuse và Mẹ Maria. Thánh Giuse đã hưởng thụ tinh hoa của truyền thống Do Thái: đó là mỗi người cha, người mẹ trong gia đình “hãy tạo cho con cái mình một nghề lao động chân tay kết hợp với trí tuệ là lao động trí óc nghĩa là có tư duy sáng tạo trong nghề nghiệp của mình”. Chính Chúa Giêsu đã thừa hưởng truyền thống ấy mà trước khi đi giảng đạo, Người cũng đã rèn luyện để trở thành “người thợ chân chính”, cộng tác với cha mẹ làm việc và “đóng góp kinh tế cho gia đình” như “một thành viên đích thực”, như câu ngạn ngữ mà người Việt Nam chúng ta thường tâm niệm là “Cha nào con nấy”!. Chia sẻ về dụ ngôn “cây nho và cành nho” (Tin Mừng Ga 15,1-8), cha chủ tế đã phân tích mối tương tác giữa con người và Thiên Chúa – một mối quan hệ hữu cơ bền chặt và không giới hạn thể hiện tình yêu vô biên của Thiên Chúa với nhân loại bất kể người đó ở trong hoàn cảnh nào miễn là “biết tìm đến và tiếp nhận nhựa sống từ cây nho là Thiên Chúa” như lời Kinh Thánh chỉ dạy: “Chính Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm được gì”. Tóm tắt bài giảng lễ, cha Tổng đại diện lưu ý cộng đoàn nói chung và hội viên Hội Giuse nói riêng hãy suy ngẫm về 04 nội dung chính, đó là:
(1) Bằng nhận thức, mỗi người hãy đánh giá một cách khách quan giá trị đích thực của lao động dù lao động trí óc hay chân tay. Lao động không chỉ tạo ra của cải vật chất mà còn là sản phẩm quý giá góp phần vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa hôm qua, hôm nay và mãi về sau. Đây là một ân huệ, là sự ủy thác của Đấng Tạo hóa dành cho con người.
(2) Hãy chuyển tải “nhựa sống” của cây nho – tình yêu thương của Thiên Chúa cũng là sự hiệp thông của Giáo hội đến với mọi người xung quanh để có thêm nhiều “cành nho xanh tốt, sinh hoa kết trái” như lòng Chúa mong đợi, làm cho Giáo hội Chúa ngày càng phát triển bền vững, mang lại hòa bình và tình thương yêu nhân loại.
(3) Học tập và phát huy tinh thần lao động chân chính theo gương nhân đức của Thánh Cả Giuse trong suy nghĩ, hành động, thắng không kiêu, bại không nản trong thành quả lao động.
(4) Cậy nhờ và trao phó cuộc sống gia đình, tập thể, công ăn việc làm, sự may rủi, thử thách… cho Thánh quan thầy để có một tâm hồn trong sáng, bình an và chu toàn bổn phận của mình với Chúa, Giáo hội, gia đình và xã hội. Được như vậy, chúng ta sẽ luôn được hạnh phúc ngay ở đời này và chắc chắn cả về tương lai đời sau nữa!
Thánh lễ mừng Quan thầy của Hội đã kết thúc trong bầu khí vui tươi và niềm tin cậy mãnh liệt của mọi người vào hồng ân Chúa Kitô, sự bầu cử, nâng đỡ của Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria. Đại diện ban lãnh đạo Hội đã chân thành cảm ơn  quý cha, quý thầy, quý dì và cộng đoàn, trân trọng kính tặng quý cha bó hoa tươi thắm trong những tràng pháo tay vang dậy.
Sau lễ, quý cha, quý thầy, toàn thể hội viên và cộng đoàn đã cùng nhau tới dâng hương, hoa kính Thánh Giuse tại quảng trường Nhà xứ.
Những hình ảnh:     

Gioan Nguyễn Công Hoan
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Xin cho tất cả những ai đang dấn thân phục vụ dân Chúa nơi vùng ngoại biên biết giữ cho trái tim luôn ấm nóng, cho đôi chân luôn vững vàng và ý chí luôn kiên cường trong mọi hoàn cảnh để trở nên chứng nhân sống động về tình yêu Chúa giữa núi rừng Tây Bắc xa xôi này, bất chấp mọi khó khăn thử thách vì “tình yêu chẳng từ chối gian nan”.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log