Thứ sáu, 29/03/2024

Canh Thức Và Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh Tại Nhà Nguyện Camelo

Cập nhật lúc 23:05 26/12/2017
WGPHH - Hòa với niềm vui cùng toàn thể Giáo hội hoàn vũ đón mừng ngày Ngôi Hai Con Chúa xuống thế làm người, vào lúc 17g45 tối ngày 24.12.2017, tại nhà nguyện Camelo - trụ sở giáo phận Hưng Hóa (Sài Gòn) đã diễn ra giờ canh thức và Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh. Thánh lễ do cha Emmanuel Trần Quang Khương (OMI) chủ tế. Đồng tế trong Thánh lễ có cha Giuse Đỗ Tiến Quyền, cha Anrê Nguyễn Văn Thành, cha Phêrô Lê Văn  Thắng (MF), cha Antôn Võ Văn Hải (Gp Kontum). Tham dự giờ canh thức và Thánh lễ có quý sơ Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa hiện đang ở và phục vụ tại trụ sở, quý thầy Cộng đoàn OMI, quý thầy Hội Dòng Tông Đồ Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi, quý Sơ Dòng Ảnh Vẩy, quý chủng sinh của giáo phận Kontum và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Sau giờ canh thức, đúng 18g15, Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh được bắt đầu với nghi thức rước Chúa Hài Đồng.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi mọi người cầu nguyện xin Đấng Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta, mỉm cười, chúc lành và ban mọi ơn lành cho cộng đoàn.
Trong bài giảng lễ, cha Giuse Đỗ Tiến Quyền đã cho thấy “Đêm nay” được gọi là “Đêm Thánh”, vì Con Thiên Chúa là Đấng Thánh đã giáng trần cứu độ nhân loại khỏi tội lỗi. Đêm nay cũng được gọi là "Đêm Bình An" vì chính sự giáng trần của Con Thiên Chúa là sự bình an cho mọi tâm hồn thiện chí biết xây dựng hòa bình cho anh em.
Bên cạnh đó, cha cũng cho thấy để mừng lễ Giáng Sinh cho đúng ý nghĩa thì không chỉ dừng lại ở việc tôn thờ Thiên Chúa, viếng thăm Chúa Hài Đồng nơi hang đá, nhưng chúng ta còn phải viếng thăm những căn nhà tranh vách đất, giúp dựng lại những túp lều siêu vẹo, viếng thăm những trẻ em bị bỏ rơi, vực dậy những trẻ thơ bất hạnh...  Vì thế, chỉ khi nào tất cả mọi người bé nhỏ, yếu ớt, được kính trọng và yêu thương, chúng ta mới có thể hát vang lời ca “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.
Sau bài ca kết lễ, đoàn đồng tế rước Chúa Hài Đồng tới máng cỏ Belem, để cộng đoàn viếng và chiêm ngắm một Thiên Chúa hạ mình trong thân phận Hài Nhi bé nhỏ vì yêu thương và để cứu chuộc con người.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 19g30, trong niềm vui hân hoan của toàn thể cộng đoàn. Khi ra về, mỗi người đều nhận được một món quà giáng sinh từ tay ông già noel trao tặng.

Một số hình ảnh:


 
 
 
 
BTT cộng đoàn Camêlô
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Ngày 24.03.2024 Chúa nhật Lễ Lá, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức Hội thi Kinh nguyện, Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh. Hiện diện trong chương trình có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập, quý ban tổ chức, ban giám khảo và 750 quý cụ ông bà anh chị em tham gia dự thi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log