Thứ sáu, 26/04/2024

Tinh thần Hiệp Hành trong Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVIII

Cập nhật lúc 09:22 01/12/2022
Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 18 được tổ chức tại Đền Hùng – Phú Thọ, do Giáo phận Hưng Hóa đăng cai. Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn “Christus Vivit - Chúa Kitô đang sống”, Đại Hội đã lấy chủ đề: “HÃY ĐẾN VỚI VÙNG NGOẠI BIÊN" để gởi đến toàn thể các bạn trẻ trong Giáo tỉnh Hà Nội, mong các bạn trẻ: “hãy xác tín vào Đức Giêsu là niềm tin và hy vọng của chúng ta, Đấng hằng sống trong chúng ta và xung quanh chúng ta”.
Đến với Đại hội có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện Đức Thánh Cha Phanxicô không thường trú tại Việt Nam, cùng với quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý cha, quý tu sỹ nam nữ và khoảng hơn 15 ngàn bạn trẻ trong 11 Giáo phận thuộc Giáo tỉnh Hà Nội. Với sự hiện diện của các Đấng Bậc đã nói lên sự quan tâm, đồng hành, chia sẻ đầy yêu thương của Giáo hội dành cho các bạn trẻ và thể hiện tinh thần sống động của một Giáo hội Hiệp Hành. Tất cả cùng đi trên một con đường - con đường “HIỆP HÀNH” mà Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế giới lần thứ 16 đề ra: “Hướng đến một Giáo hội hiệp hành”.



Chương trình: “HÃY ĐẾN VỚI VÙNG NGOẠI BIÊN” được xuyên suốt Đại hội. Khởi đầu từ những vũ điệu của các bạn linh hoạt viên đến bài truyết trình 1 của cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn với chủ đề “Hãy đến với vùng ngoại biên”. Trong phần trình bày, cha Giuse đã triển khai cho các bạn trẻ hiểu thế nào là “ngoại biên”; “ngoại biên” không chỉ đơn thuần là vùng xa xôi hẻo lánh, mà còn là ra khỏi chính mình để đến với những người xung quanh, mang Chúa đến cho họ, đó là “vùng ngoại biên”.
Sau cơm chiều là phần hoan ca và diễn nguyện, đây là các tiết mục được các bạn trẻ yêu thích. Với sự đóng góp tiết mục của các Giáo phận đã làm cho đêm hoan ca và diễn nguyện thật sinh động và ý nghĩa. Nội dung của các tiết mục đều xoay quanh chủ đề “ngoại biên”, để mời gọi gọi các bạn trẻ hãy ra khỏi chính mình để đến với mọi người bằng đời sống chứng tá, củng cố đức tin và thực hành đức ái. Sau buổi hoan ca và diễn nguyện là nghi thức cung nghinh và chầu Thánh Thể, đây là đỉnh cảo của Đại Hội. Khoảng hơn 15 ngàn bạn trẻ với nến sáng trong tay đã chung một tâm hồn hướng về Thánh Thể Chúa, lời vang vọng của Chúa Giêsu Thánh Thể “Ta là ánh sáng thế gian” như những tia sáng chiếu rọi vào cõi lòng của các bạn trẻ, ánh sáng ấy sẽ chiếu soi cuộc đời mỗi người và sẽ giúp họ sống sứ điệp đến với vùng “ngoại biên”.  Giờ chầu Thánh Thể kết thúc trong thinh lặng.
Bước sang ngày mới với phần khởi động của nhóm linh hoạt viên và bản tin tóm gọn của ngày hôm trước được thực hiện bởi nhóm Truyền thông của Giáo phận Hưng Hóa. Tiếp đến là bài thuyết trình 2 của Đức Giám mục phó Giáo phận Bắc Ninh – Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang với chủ đề “Giáo Hội Hiệp Hành”. Ngài dùng lối nói đời thường dí dỏm và sinh động để khai triển cho các bạn trẻ biết “Hiệp Hành là gì ? ”. Ngài giải thích thật đơn giản “Hiệp Hành – together ‘cùng nhau’”. Với các chiều kích của tính Hiệp Hành: “Hiệp thông, tham gia, sứ vụ”, giới trẻ được mời gọi “Hiệp thông cùng nhau, tham gia cùng nhau, sứ vụ cùng nhau”. Ngài đưa ra những thí dụ cụ thể để thực hiện sống tinh thần Hiệp hành qua việc gặp gỡ, lắng nghe và phân định, bởi vì giới trẻ không tách ra nhưng luôn đi cùng Giáo Hội. Giới trẻ tham gia vào ba chiều kích:


 
Hiệp thông cùng nhau: Các bạn trẻ đến với Đại hội không chỉ để được chơi với nhau, được gặp gỡ các bạn trẻ của các giáo phận khác, được gặp Chúa qua các sinh hoạt của Đại Hội, mà còn để đi trên cùng một con đường, con đường mang tên Giêsu như chính Ngài khẳng định: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14, 6), nghĩa là giới trẻ phải liên đới với nhau để cùng nhau tiến bước đến với “vùng ngoại biên”. “Hiệp thông cùng nhau” còn là cùng nhau tìm hiểu những điều đẹp ý Chúa và giúp nhau thực thi những điều Chúa truyền dạy trong môi trường sống của các bạn trẻ. “Đi đến vùng ngoại biên” trong tinh thần hiệp thông mời gọi mọi người “cùng nhau cất bước”, cất bước cùng nhau để không ai bị xa cách, bị bỏ lại, đặc biệt là các bạn trẻ. Hiệp thông còn dẫn các bạn trẻ tham gia vào sứ mạng của Giáo hội. Như Đức cha phó Giáo phận Bắc Ninh nói trong tiến trình hiệp thông: “ đó là tham gia cùng nhau”.



Tham gia cùng nhau: thánh Phaolo Tông Đồ nói: “anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận” (1 Cr 12, 27). Một thân thể khỏe mạnh khi các bộ phận hoạt động theo đúng chức năng của mình trong sự hài hòa của toàn thân. Tất cả mọi Kitô hữu đều phải tham gia vào sự tăng trưởng của Hội Thánh, không ai được thụ động hay dửng dưng, đặc biệt là giới trẻ. Nhìn vào đại hội, có thể nói đại hội đã thành công nhờ sự tham gia cùng nhau của mọi thành phần, đặc biệt là của hơn 15 ngàn bạn trẻ. Qua đó cũng cho thấy sự Hiệp Hành cùng nhau để đưa Đại hội đến thành công.



Sứ vụ cùng nhau: Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang đã gợi ý trong bài thuyết trình của Ngài, gợi hứng từ chủ đề của Đại Hội “Hãy đến những vùng ngoại biên”. Ngài mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt là các bạn trẻ cùng nhau thực thi sứ vụ Hiệp Hành, Đức cha gởi đến giới trẻ một bandroll đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa: “Giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội – Hiệp Hành”. Ngài muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ tinh thần hiệp hành không phải của riêng ai, nhưng của chính các bạn trẻ. Ngài khẳng định: “hướng tới một giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ” không nhằm khích lệ chúng ta cố gắng tìm cách giải thích để hiểu hết các ý niệm được đưa ra, nhưng là một cơ hội giúp chúng ta rà soát lại lối sống đức tin, đức cậy và đức mến trong mối tương quan với sứ vụ đến những vùng “ngoại biên”.



Thánh lễ là cao điểm, là trung tâm và đỉnh cao của Đại hội. Ngang qua Hy tế Thập giá của Đức Kitô được hiện tại hóa trên Bàn thờ, các bạn trẻ sẽ kín múc được nguồn ân sủng để dám dấn thân ra đi đến vùng “ngoại biên”, “vùng ngoại biên xa xôi” cũng như “vùng ngoại biên bên cạnh” như chủ đề của Đại Hội.
Đại hội đã khép lại nhưng đồng thời cũng mở ra nơi mỗi bạn trẻ của Giáo tỉnh Hà Nội một tinh thần hăng say nhiệt huyết để ra khỏi chính mình đến với “vùng ngoại biên”, dấn thân phục vụ và cùng nhau sống tinh thần Hiệp Hành – hiệp thông, tham gia và sứ vụ.
Chúng ta cùng cầu nguyện để các bạn trẻ Công giáo không chỉ của Giáo tỉnh Hà Nội nói riêng, nhưng cho toàn thể các bạn trẻ Công giáo Việt Nam biết nối vòng tay lớn, để đến với vùng “ngoài biên” mang Tin Mừng tình bạn và tình Chúa đến với mọi người, thông qua sự Hiệp Hành mà Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ 16 đã mời gọi.
Đại Hội tiếp theo sẽ được Giáo Phận Bắc Ninh đăng cai tổ chức với chủ đề “ĐẤT CHÚNG TA TRỔ SINH HOA TRÁI”. Mong gặp lại các bạn trẻ Giáo tỉnh Hà Nội tại vùng đất quan họ.
Lm Phaolô Phan Tiến Dũng
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Chiều ngày 22.04.2024 Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã viếng thăm và huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế. Trong bài chia sẻ này, Đức Cha mời gọi các chủng sinh ước mơ và mong muốn trở thành một linh mục thánh thiện.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log