Thứ sáu, 26/04/2024

Phút lắng đọng bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong ngày Đại hội

Cập nhật lúc 23:33 25/11/2022
WGPHH - Sau chương trình diễn nguyện đầy sắc màu, Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVIII được tiếp tục với phần Chầu Thánh Thể linh thiêng và sâu lắng vào lúc 20g45. Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc tâm hồn con người cần những khoảng lặng để tìm về với chính mình và thiết lập mối tương quan cá vị với Chúa. Đây là khoảnh khắc đặc biệt vô cùng quý giá đối với người Kitô hữu nói chung và các bạn trẻ nói riêng. Vì thế, giờ Chầu Thánh Thể cuối ngày chính là bầu khí thích hợp nhất để các bạn trẻ trở về với lòng mình, nhận ra những yếu đuối của bản thân mà hoán cải và hướng tâm hồn lên Chúa.


Với nến sáng trên tay, các bạn trẻ sốt sắng tham dự cuộc Cung nghinh Thánh Thể nhằm biểu lộ công khai niềm tin và lòng yêu mến đối với Chúa. Việc rước kiệu Thánh Thể giúp người tín hữu ý thức mình là thành phần của dân Chúa, mình thuộc về Thiên Chúa - một Thiên Chúa luôn ở bên và cùng hiệp hành trên mọi nẻo đường đời. 



Để đón nhận ơn tha thứ và nguồn ân sủng dồi dào của Thánh Thể Chúa Kitô, nhiều bạn trẻ đã khiêm tốn xét mình, sám hối và xếp hàng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Hình ảnh người trẻ biết cúi mình xưng thú tội lỗi và nhìn nhận những thiếu sót của bản thân quả là một tín hiệu đáng mừng, hứa hẹn một mùa bội thu trên con đường nên thánh và trong đời sống đức tin của người trẻ hôm nay.



Thánh Thể là nguồn mạch ân sủng, là quà tặng vô giá mà Thầy Giêsu Chí Thánh dành cho nhân loại. Chính vì yêu thương, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, sống mầu nhiệm tự hủy đến cùng và hiện diện khiêm cung trong Thánh Thể vì chúng ta và cho chúng ta. Việc chiêm ngắm, suy tôn Thánh Thể là cách tốt nhất giúp chúng ta ý thức sự hiện diện của Chúa và cảm nếm tình yêu dịu ngọt của Ngài để sống kết hợp mật thiết với Ngài hơn trong từng giây phút cuộc sống.



Hôm nay và ngay lúc này, chính Chúa đang mời gọi mỗi bạn trẻ, hãy gạt bỏ những ồn ào của cuộc sống và lắng đọng tâm hồn để mời Thiên Chúa đến với mình, chạm vào cõi lòng mình; hãy buông bỏ những vướng bận, dẹp hết những xao động trong tâm hồn để ở lại với Chúa Giêsu Thánh Thể và chiêm ngắm tình yêu vĩnh cửu của Ngài; hãy để ánh sáng của lòng thương xót Chúa chiếu rọi tâm hồn mỗi người, và tình yêu tự hiến nơi Thánh Thể hướng chúng ta đến lý tưởng sống nên thánh giữa đời bằng chính cuộc sống và những hành động cụ thể biểu lộ tình yêu thương và lòng tha thứ.



Đại hội chìm trong bầu khí cầu nguyện vô cùng linh thiêng, với hơn 15.000 ngọn nến đã thắp sáng cả một vùng trời Hưng Hóa. Hình ảnh ngọn nến cháy lung linh trên tay các bạn trẻ diễn tả sức lan tỏa của ánh sáng đức tin trong cuộc đời người kitô hữu; cũng là lời mời gọi các bạn trẻ: hãy giữ cho ngọn lửa đức tin luôn luôn cháy sáng trong tâm hồn và giữ cho tình mến Chúa không bao giờ nhạt phai, để cùng với Giêsu - nguồn ánh sáng, mỗi bạn trẻ biết sống hết mình để chiếu tỏa tình thương và lòng vị tha của Chúa đến với mọi người chung quanh.



Trong giây phút thinh lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể, các bạn trẻ được mời gọi suy gẫm về sứ điệp: “Đến với vùng ngoại biên’’ như chủ đề của Đại hội năm nay. Đến với vùng ngoại biên, không phải là đi đến tận những nơi xa xôi, hẻo lánh tại một vùng biên giới nào đó, nhưng chính là ra khỏi bản thân, vượt qua những rào cản cuộc sống để can đảm đến với người khác, nhất là những người bị bỏ rơi, bị lãng quên. Như vậy, “Đến với vùng ngoại biên” chính là mở rộng con tim để đón nhận và yêu thương người khác, nhất là những người mình không ưa, không thích. “Đến với vùng ngoại biên” còn là sự sẵn sàng chia sẻ những gì mình có cho người khác, đặc biệt là về đời sống đức tin và kinh nghiệm gặp gỡ Chúa.



Xin cho những cảm nghiệm trong giờ Chầu Thánh Thể hôm nay sẽ còn mãi trong lòng các bạn trẻ như ngọn lửa đức tin sưởi ấm tâm hồn và tỏa sáng trong đời sống hàng ngày. Xin cho các bạn trẻ biết mở rộng tâm trí, mở rộng cõi lòng, mở rộng đôi tay để sống tinh thần Hiệp Hành, đối thoại và liên đới với hết mọi người bằng chính con tim yêu thương, cảm thấu và trao ban.


Truyền thông Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
​Ngày 24/4/2024, ông Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ và chuyên cung cấp thiết bị mạng, đã gặp Đức Thánh Cha và đã ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Vatican, một tài liệu được Hàn lâm viện Tòa Thánh công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2020.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log