Thứ bảy, 20/04/2024

Ngày Họp Mặt Và Mừng Lễ Quan Thầy Của Giới Doanh Trí Giáo Phận Hưng Hóa

Cập nhật lúc 10:29 20/09/2017
WGPHH - Vào sáng thứ Ba, ngày 19.09.2017, tại giáo xứ Tiên Cát, giới Doanh - Trí giáo phận Hưng Hóa đã tổ chức ngày họp mặt, tổng kết sinh hoạt và mừng lễ bổn mạng Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, với sự hiện diện của cha Piô Ngô Phúc Hậu, cha Giuse Lê Ngọc Nghi – Quản hạt Đông Nam Phú Thọ, cha Giuse Nguyễn Văn Tuyến - đại diện Ủy ban Mục vụ Giáo dân, cha Giuse Dương Quốc Chí – đặc trách giáo xứ Tiên Cát, cha Gioakim Đinh Văn Hợp, cha Giuse Maria Nguyễn Đức Huy, cha Phêrô Trần Văn Hương và khoảng 500 thành viên đến từ 11 giáo xứ trong giáo phận.
Sau những giây phút tiếp đón, tay bắt mặt mừng vì niềm vui hội ngộ, tất cả các thành viên tập trung bên trong nhà thờ, xin ơn Chúa Thánh Thần và khai mạc ngày họp mặt đầy ý nghĩa này. Đúng 8g30, cha Giuse Nguyễn Văn Tuyến – đại diện Ủy ban Mục vụ Giáo dân, chính thức khai mạc ngày họp mặt thường niên của Giới Doanh - Trí giáo phận Hưng Hóa trong niềm vui phấn khởi được biểu lộ trên khuôn mặt các thành viên tham dự. Cha Giuse nhắn nhủ với anh chị em Doanh – Trí về mục đích và sứ vụ của mỗi thành viên trong đời sống đức tin, sự liên kết giúp đỡ nhau phát triển đời sống kinh tế xã hội và chung tay xây dựng Giáo hội qua công việc bác ái theo gương Thánh Têrêsa quan thầy.
 
Cha Giuse Nguyễn Đình Tuyến
Cha Giuse Nguyễn Đình Tuyến khai mạc ngày họp mặt
Tiếp đến, ông Gioan Baotixita Nguyễn Quang Nhân – Trưởng ban điều hành giới Doanh –Trí, đọc bản báo cáo tổng kết các sinh hoạt của giới trong toàn giáo phận. Nhìn chung, các thành viên đã  tích cực giúp nhau củng cố đời sống đức tin theo gương Thánh quan thầy, thể hiện qua việc tích cực tham dự Thánh lễ ngày Chủ Nhật, cũng như các ngày tĩnh tâm, Chầu Thánh Thể; tổ chức giờ cầu nguyện chung trong gia đình; đồng hành với các gia đình, các bạn trẻ trong mỗi giai đoạn của hôn nhân; hiệp thông với nhau trong các sự kiện, biến cố quan trọng của mỗi người; giúp nhau phát triển kinh tế; và quảng đại góp công góp sức để dấn thân vào công việc từ thiện bác ái. Đặc biệt, năm nay có thêm hai giáo xứ: Hoàng Xá và Thanh Lâm cũng thành lập giới Doanh –Trí với 86 thành viên. Đó là một niềm vui. 
Sau khi đọc bản tổng kết, ông Trưởng ban trình bày phương hướng hoạt động của năm 2018. Các thành viên đã tham bàn và biểu quyết đồng thuận thực hiện cả ba điểm được nêu trong bản phương hướng; đó là: tổ chức giao lưu để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ cho nhau, huy động tài chính cho việc bác ái xã hội, và kết thân với người lương dân.

 
Ông Nguyễn Quang Nhân
Ông Gioan Baotixita Nguyễn Quang Nhân đọc bản báo cáo tổng kết
Để giúp các thành viên thực hiện công tác truyền giáo qua việc kết thân với bạn lương dân được hiệu quả, cha Piô Ngô Phúc Hậu đã chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo của mình, và gợi ý cho các thành viên biết cách thực hiện công việc này hiệu quả, bắt đầu ngay từ gia đình mỗi người. Cha khuyến khích các thành viên tích cực truyền giáo, và dạy cho con cái biết truyền giáo, bằng cách: viết tên những người bạn khác tôn giáo vào giấy để cả gia đình cùng cầu nguyện chung cho họ vào mỗi tối trong giờ kinh gia đình; mời họ tham dự Thánh lễ vào những dịp đặc biệt như: lễ cưới, lễ an táng, lễ thêm sức, lễ rửa tội…để họ được tiếp xúc với Lời Chúa, biết về Chúa.
Ngoài ra, cha Piô còn nhấn mạnh đến việc chia sẻ, giúp đỡ người nghèo qua công tác bác ái xã hội, theo gương người cha  của Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu; đó là dạy con cái biết làm bác ái với cả tình yêu ngay từ khi còn nhỏ. Cha dẫn gương làm bác ái của Bill Gates. Ông đã dành một khối tài sản lớn cho việc phát triển và nâng cao dân trí cho các nước nghèo tại Châu Phi. Cha Piô nhắc lại điều duy nhất Thiên Chúa sẽ phán xét con người trong ngày cánh chung, đó chính là những gì mỗi người đã làm, hoặc không làm cho người khác: “Những gì anh em đã làm cho một trong những người bé mọn nhất của Ta đây, là anh em đã làm cho chính Ta” (Mt 25, 40). Việc bác ái chính là thước đo, là điều kiện duy nhất cần thiết để được vào nước Trời.

 
Cha Piô Ngô Phúc Hậu
Cha Piô Ngô Phúc Hậu chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo
Kế đó, cha Giuse Lê Ngọc Nghi chia sẻ với các thành viên về thông điệp trong năm “Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân”.  Cha nhắn nhủ các gia đình hãy biết đặt đời sống đạo lên hàng đầu, luôn tin Chúa, yêu Chúa,  cầu nguyện với Chúa mỗi ngày và tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, chắc chắn Chúa sẽ lo liệu và an bài mọi sự tốt đẹp cho gia đình mỗi người. Việc phát triển kinh tế, làm ra của cải vật chất phải đi đôi với việc làm bác ái, biết chia sẻ, giúp đỡ những người nghèo, những người gặp khó khăn, và ý thức những gì mình đang có đều nhờ ơn Chúa thương ban.
 
Cha Giuse Lê Ngọc Nghi
Cha Giuse Lê Ngọc Nghi chia sẻ đề tài “Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân”
Sau giờ chia sẻ của cha Giuse, cộng đoàn hân hoan bước vào Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Bổn mạng của giới Doanh –Trí giáo phận Hưng Hóa, vào lúc 10g30. Thánh lễ do cha Quản hạt Giuse Lê Ngọc Nghi chủ tế, và 6 cha đồng tế.
Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Piô Ngô Phúc Hậu cho cộng đoàn thấy người ta thường dạy con cái bắt chước những tài tử, những siêu sao để đạt tới đỉnh cao trong sự nghiệp. Nhưng Đức Giêsu thì ngược lại, Ngài dạy bảo người ta phải trở nên như trẻ nhỏ qua sự đơn sơ, chân thành mới được vào Nước Trời. Thánh Têrêsa Hài Đồng đã khám phá ra “con đường thơ ấu thiêng liêng” của Đức Giêsu và đã sống đến cùng theo cách, theo ơn gọi và theo những ơn huệ cùng với thử thách của mình. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn, nhất là các thành viên trong giới Doanh – Trí hãy sống tâm tình đơn sơ, chân thành, tin yêu và phó thác vào tình thương của Thiên Chúa như Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, để trở nên men nên muối và ánh sáng giữa môi trường xã hội hôm nay.

 
Thánh lễ kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Thánh lễ kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cho giới Doanh - Trí giáo phận nói lên lời cám ơn với cha chủ tế, cha đại diện Ủy ban Mục vụ Giáo dân, cha đặc trách giáo xứ Tiên Cát, quý cha đồng tế, và tất cả các thành viên đã tham dự ngày họp mặt hôm nay. 
Thánh lễ kết thúc vào lúc 11g45, trong niềm vui và tâm tình tri ân. Tiếng hát du dương, dịu ngọt của ca đoàn giáo xứ Tiên Cát trong suốt Thánh lễ giúp cộng đoàn thêm sốt sắng và nâng tâm hồn lên gần Chúa hơn. Xin  tạ ơn Chúa, và nguyện chúc cho giới Doanh - Trí giáo phận Hưng Hóa ngày càng phát triển và thăng tiến về mọi mặt, để mỗi thành viên đều là những kitô hữu trưởng thành, những cánh tay nối dài của tình yêu Chúa trong thế giới hôm nay.

 
Vị đại diện có lời cám ơn
Một vị đại diện cho giới Doanh - Trí có lời cám ơn quý cha và cộng đoàn

Những hình ảnh  khác:
 
Ban đón tiếp
Ban đón tiếp
BTT giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành giáo hạt Tây Nam Phú Thọ: Thường huấn Huynh – Dự trưởng và mừng lễ thánh quan thầy với chủ đề “Cùng Gặp Giêsu”
Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành giáo hạt Tây Nam Phú Thọ: Thường huấn Huynh – Dự trưởng và mừng lễ thánh quan thầy với chủ đề “Cùng Gặp Giêsu”
Ngày 18.04.2024, gần 300 bạn Huynh – Dự trưởng của Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành – Giáo hạt Tây Nam Phú Thọ, cùng với các trợ úy và 25 Huynh trưởng trong ban huấn luyện TNTT đã có mặt tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Phù Lao - nơi đăng cai tổ chức ngày thường huấn và mừng lễ thánh Anê Lê Thị Thành – quan thầy của Hiệp đoàn.    
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log