Thứ ba, 23/04/2024

Mục Vụ Ơn Gọi Tại Giáo Xứ Cần Kiệm

Cập nhật lúc 06:48 04/12/2018
WGPHH - Chúa nhật, ngày 02.12.2018, giáo xứ Cần Kiệm tổ chức chương trình mục vụ ơn gọi dành cho các em thiếu nhi. Giáo xứ Cần Kiệm nằm bên phải con đường 21B tính từ Trung tâm huyện Thạch Thất theo hướng chùa Tây Phương và sát ngay bên chùa Tây Phương. Lối vào nhà thờ Cần Kiệm bắt đầu từ đường 21B hôm nay dường như nhộn nhịp hơn mọi hôm bởi những đoàn xe của các em Thiếu nhi Thánh Thể và huynh trưởng đến từ các Giáo xứ Vĩnh Lộc, Phú Nghĩa và Phú Hữu. Thánh lễ dành cho thiếu nhi Giáo xứ Cần Kiệm Chủ Nhật I Mùa vọng hôm nay vì thế mà đông gấp hai lần so với mọi khi.
Thánh lễ dành cho thiếu nhi tại Giáo xứ Cần kiệm hôm nay được cử hành bởi Quý Cha: Cha quản xứ Micae Nguyễn Tiến Quang, Cha Antôn Vũ Thái San, và quý Cha Ban Đào tạo của giáo phận. Tham dự Thánh Lễ, có quý sơ Dòng  Mến Thánh Giá Hưng Hóa, quý sơ Dòng Thánh Phaolô, quý sơ Dòng Thừa sai Bác ái Chúa Kitô, cùng quý cô Tu hội Thánh Tâm, quý thầy cô giáo lý viên, các bậc phụ huynh, đông đảo các em thiếu nhi và huynh trưởng.
Sau Thánh lễ có 300 em thiếu nhi và huynh trưởng ở lại để nghe Cha Giuse Nguyễn Thiết Thắng nói về ơn gọi linh mục và tu sĩ. Trước tiên ngài khơi dậy lòng yêu mến và khao khát ơn gọi nơi các em. Cha cũng giúp các em làm sao để biết mình có ơn gọi? Để biết mình có ơn gọi, căn cứ vào những điểm sau đây: Thứ nhất phải năng cầu nguyện, cầu nguyện để tìm thánh ý Chúa, để được Chúa soi sáng cho biết xem mình có khuynh hướng ở bậc sống nào. Thứ hai là phải lắng nghe. Lắng nghe những người đang có trách nhiệm giáo dục đức tin, văn hóa, nhân bản cho mình như cha xứ, thầy cô giảng viên giáo lý, thầy cô dạy văn hóa và bố mẹ là những người gần gũi nhất với mình. Samuen đã ngoan ngoãn lắng nghe thầy cả Hê-li và đã nhận ra và mau mắn đón nhận Tiếng Chúa gọi,(Sm 3, 1-21). Thứ ba phải để ý đến sở thích của mình trong cuộc sống là gì?những sở thích giống như và được như những người đi tu; được như cha, như thầy, như sơ...được mặc áo lễ và dâng lễ, được mặc áo dòng có cổ cồn trắng, hay chỉ đơn giản như được...đá bóng ở sân chủng viện.Thứ tư là nhận ra khả năng của mình.Khả năng tự nhiên Chúa ban cho mình là gì?Như khả năng ăn nói, khả năng học tập, khả năng ghi nhớ, khả năng dạy học...đều là dấu chỉ của ơn gọi. Vì “những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi” (Rm 8,30).Cuối cùng, những biến cố trong cuộc sống của con người cũng là dấu chứng Chúa muốn kêu gọi chúng ta. Chẳng hạn như biến cố của thánh Ignatio. Nên phải nhạy bén và kịp thời bàn hỏi với người có kinh nghiệm về đời sống thiêng liêng khi ta có những biến cố trong cuộc đời để không bỏ lỡ cơ hội ơn gọi theo Chúa.
Tiếp theo là những chia sẻ của quý sơ Dòng Mến Thánh Giá, Dòng Phaolô, Dòng Thừa sai Bác ái Chúa Kitô và quý sơ Tu hội đời Thánh Tâm Chúa Giêsu. Quý Sơ và Quý Cô đều chia sẻ cho các em về linh đạo, sứ vụ và tiến trình được đào tạo để trở nên nữ tu của dòng mình cũng như kinh nghiệm ơn gọi cá nhân của từng người như thế nào.
Cha Antôn Vũ Thái San - ngài đưa các em tu sinh và thiếu nhi thuộc Giáo xứ Phú Nghĩa và Phú Hữu tới cùng hiệp dâng thánh lễ và tham dự buổi chia sẻ, ngài cũng được mời gọi chia sẻ về ơn gọi linh mục giáo phận cho các em. Buổi chia sẻ sôi động và hào hứng, vì việc mục vụ ơn gọi lần này có đông các hội dòng và nhiều thành phần tham dự, làm cho các em có cơ hội biết về các dòng tu nhiều hơn.
Tất cả các em đều được Quý Cha của bốn giáo xứ tổ chức ăn bữa cơm trưa thân mật tại khuôn viên nhà thờ Cần Kiệm. Bữa cơm trưa đã được Cha xứ Micae cùng với Ban hành giáo và Hội Hiền mẫu xứ Cần Kiệm chuẩn bị thật chu đáo. Trong lúc các em dùng bữa, Cha quản xứ với khuôn mặt vui tươi đến từng tốp để trò chuyện, hỏi thăm và động viên các em.
13 giờ 15 phút chiều, các em được chia thành 22 nhóm, với sự đồng hành của Quý Sơ các hội dòng và các chú Tiền Chủng sinh để các em tiện bề chia sẻ và có dịp được nghe cụ thể những người từ bắt đầu cảm nhận được ơn gọi trong cuộc sống hay đã có những kinh nghiệm sâu sắc về ơn gọi trong bậc sống của mình.
Sau đó, Cha Giuse Nguyễn Thiết Thắng tiếp tục trả lời cho từng thắc mắc của các em về đời sống ơn gọi linh mục và tu sĩ. Cha cũng nhấn mạnh với các em, khi đã nhận ra mình có ơn gọi, phải từng ngày bảo vệ ơn gọi của mình bằng cách siêng năng cầu nguyện, năng lãnh nhận các bĩ tích, và tích cực tham gia các sinh hoạt giáo xứ như lớp Tu sinh, hội Lễ sinh, Huynh trưởng... tùy theo lứa tuổi.
Buổi gặp gỡ chia sẻ khép lại bằng giờ chầu Thánh Thể. Từng khuôn mặt đơn sơ với tâm hồn trong sáng đang hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể trên bàn thờ. Có lẽChúa Giêsu đang đón nhận từng tấm lòng nơi các em.

Một vài hình ảnh trong ngày mục vụ ơn gọi:

Các em thiếu nhi tham dự thánh lễ trong bầu không khí trang nghiêm, sốt sáng
Cha Thắng chia sẻ với các bạn thiếu nhi về ơn gọi tu trì


Các em được chia ra từng nhóm để cùng nhau chia sẻ về ơn gọi tu trì
Quý sơ đồng hành cùng nhóm trong giờ chia sẻ.


Anh em Tiền chủng viện cùng đồng hành với các em
Sau giờ chia sẻ là bữa ăn trong tình huynh đệ
Lm. Giuse Nguyễn Văn Yêm.
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Xin cho tất cả những ai đang dấn thân phục vụ dân Chúa nơi vùng ngoại biên biết giữ cho trái tim luôn ấm nóng, cho đôi chân luôn vững vàng và ý chí luôn kiên cường trong mọi hoàn cảnh để trở nên chứng nhân sống động về tình yêu Chúa giữa núi rừng Tây Bắc xa xôi này, bất chấp mọi khó khăn thử thách vì “tình yêu chẳng từ chối gian nan”.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log