Thứ sáu, 19/04/2024

HỘI THAO SỐNG HIỆP THÔNG: Giáo xứ Đồn Vàng và Giáo xứ Kiệt Sơn

Cập nhật lúc 16:38 08/12/2022
WGPHH - Sống tương thân tương ái trong cộng đoàn giáo xứ là một trong bốn hướng dẫn thực hành cụ thể trong hướng mục vụ của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam; tiếp tục sống hiệp hành với chủ đề Năm Mục vụ 2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, vào lúc 14g00 ngày 05.12.2022 đã diễn ra ngày hội thao giữa hai Giáo xứ Đồn Vàng và Giáo xứ Kiệt Sơn với chủ đề: "Củng Cố Sự Hiệp Thông", tại sân vận động Võ Miếu, thuộc Giáo xứ Đồn Vàng.



Lúc 14g00, cha Đaminh Vũ Xuân Sơn, M.F, - Quản xứ giáo xứ Đồn Vàng, cha Giuse Hà Văn Trọng - Quản xứ giáo xứ Kiệt Sơn và khoảng hơn 200 anh chị em giáo dân hai giáo xứ, cùng một số anh chị em tôn giáo bạn đã hiện diện tại sân vận động Võ Miếu với niềm vui, nụ cười gặp gỡ nhau; tay cầm theo các băng rôn, trống, cờ, chiêng… để cổ vũ cho giáo xứ mình.



Vào 14g15 phần khai mạc ngày hội thao được hâm nóng lên qua sự hòa mình của quý cha và cộng đoàn hai giáo xứ vào những vũ khúc Công giáo, ngang qua các bạn “hoạt náo viên” giới trẻ hai giáo xứ.
Kế đến, cha Giuse Hà Văn Trọng có lời phát biểu cảm nghĩ về tinh thần sống hiệp hành, hiệp thông giữa hai giáo xứ qua ngày hội thao hôm nay. Tiếp đó, cha Đaminh Vũ Xuân Sơn, M.F. có lời chào mừng hai giáo xứ và tuyên bố khai mạc ngày hội thao giữa giáo xứ Đồn Vàng và giáo xứ Kiệt Sơn được bắt đầu.



Ngay sau đó, hai môn thể thao trong ngày hội thao được diễn ra gồm: (1) kéo co nam, (2) kéo co nữ, (3) kéo co nam nữ và (4) bóng đá nam. Lần lượt các vận động viên thi đấu các môn thể thao kèm theo những tiếng hò reo, cổ vũ nhiệt thành của cổ động viên giáo dân hai giáo xứ; các hiệp đấu diễn ra sôi nổi, kịch tính và không ngớt tiếng cười vui của anh chị em hai giáo xứ.



Các vận động viên và cầu thủ không chỉ khoác trên mình tinh thần sống hiệp thông, tương thân tương ái trong cộng đoàn giáo xứ mà còn cống hiến hết mình qua các môn thể thao diễn ra trong ngày hội thao hôm nay.
Lúc 17g30, các môn của ngày hội thao khép lại. Với kết quả 4 giải nhất thuộc về giáo xứ Kiệt Sơn, 4 giải nhì thuộc về giáo xứ Đồn Vàng. Ngay sau đó, cả hai giáo xứ có bữa tiệc đứng Agape mang đậm tình huynh đệ; cùng với đó là những tiết mục văn nghệ được góp vui của quý cha và anh chị em giáo dân tăng thêm niềm vui, sự hiệp thông trong ngày hội thao hôm nay, với chủ đề: “Củng Cố Sự Hiệp Thông.”
Vào lúc 19g00, ngày hội thao khép lại với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Chắc chắn, cánh cửa niềm vui của ngày hội thao hôm nay khép lại nhưng đồng thời mở ra cánh cửa sống củng cố sự hiệp thông trong mỗi anh chị em giáo dân hai giáo xứ, tại chính nơi cộng đoàn giáo xứ, chòm xóm, và ngay trong gia đình mình; từ đó, cùng tham gia vào sứ mạng đem Chúa đến những vùng ngoại biên.

Paul Hoàng Từ, m.f.
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Có thể nói đây là dịp đặc biệt để quý cha trong giáo hạt, cách riêng là quý cha lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, biết đến những giáo điểm tưởng chừng như mới lạ nhưng lại rất gần gũi và thân thương. Trải qua chặng đường khá dài, quý cha có cơ hội trải nghiệm những cung đường khúc khuỷu để thăm các giáo điểm Việt Quang, Quang Bình, Xín Mần, Mốc 5 và Hoàng Su Phì.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log