Thứ năm, 18/04/2024

Thánh Lễ Tạ Ơn Của Một Tân Linh Mục Sau Hơn 25 Năm Theo Đuổi Ơn Gọi

Cập nhật lúc 17:28 11/10/2017
WGPHH – Ngày 09.10.2017 vừa qua, tại giáo xứ Ngô Xá, giáo phận Hưng Hóa, Tân Linh mục Giuse Hồ Đăng Thi đã dâng Thánh lễ tạ ơn, cũng là Thánh lễ khai mạc sứ vụ mục tử của cha. Hiện diện trongThánh lễ có cha  Antôn Nguyễn Gia Nhang - Nghĩa phụ của Tân Linh mục, cha Vinh sơn Phạm Xuân Hưng là cha giáo và linh hướng của Tân Linh mục, cùng cha Quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo phận. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của quý thầy chủng sinh quê hương, quý dì trong và ngoài giáo phận cũng như đông đảo quý đại biểu và bà con giáo dân Ngô Xá.
Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục Giuse có nhiều điều đặc biệt. Trước hết, chính là con đường ơn gọi trắc trở, gian nan: trước đây, vì rất nhiều lý do, Tân linh mục không được gia nhập các Đại chủng viện chính thức, mà phải vào tận Sài Gòn để theo học tại Học Viện Đaminh. Sau khi hoàn thành chương trình tu nghiệp, trở về giáo phận, cũng vì một vài lý do, thầy Giuse không thể đi giúp xứ, mà phải trở về quê hương, vừa giúp giáo xứ nhà, vừa chờ đợi. Sau một năm, mới được nhập học tại Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu để hoàn tất các thủ tục cần thiết. Niềm vui như vỡ òa khi thầy Giuse được Đức cha Gioan Maria Vũ Tất đặt tay truyền chức Phó tế vào ngày 25.03.2017. Và niềm hạnh phúc trở nên trọn vẹn hơn khi thầy được truyền chức linh mục ngày 07.10.2017 vừa qua. Trong niềm tri ân Thiên Chúa, Tân linh mục Giuse đã trở về quê hương Ngô Xá, thuộc hạt Tây Bắc Phú Thọ, để dâng Thánh lễ tạ ơn. Như thế, tính đúng tới ngày Tân linh mục Giuse được dâng Thánh lễ đầu tiên, là hơn 25 năm, kể từ ngày ghi danh chính thức xin đi tu tại giáo phận Hưng Hóa.
Điều đặc biệt thứ hai, Tân linh mục Giuse là vị linh mục thứ tư xuất thân từ giáo xứ Ngô Xá. Cách đây 80 năm, giáo xứ này đã có 2 người con làm linh mục là cha cố Giuse Nguyễn Đức Tín và cha cố Phêrô Nguyễn Hữu Ái. Năm 2016 vừa qua, giáo xứ Ngô Xá vui mừng có cha Giuse Nguyễn Công Bình được truyền chức sau 79 năm gián đoạn. Và hôm nay, niềm vui được nhân lên khi quê hương Ngô Xá được đón Tân linh mục Giuse trở về quê hương dâng Thánh lễ tạ ơn, sau nhiều năm tu học. Phải nói thêm rằng, Ngô Xá là một giáo xứ lớn với khoảng gần 8.000 giáo dân. Nhưng cho tới nay, mới chỉ có 4 vị linh mục xuất thân từ đây!
Một chi tiết nữa khiến mọi người rất cảm động, đó là Tân linh mục Giuse đã mất bố (Ông cố Phanxicô) từ khi còn rất nhỏ. Một mình bà Cố Anna đã cáng đáng mọi công việc trong gia đình. Tân linh mục là anh cả của 5 người em, nên cũng phải bươn trải vất vả từ rất sớm. Cuộc đời của Tân linh mục đã thấm đượm mồ hôi, gian khó và đầy nghị lực vươn lên mới có được như ngày hôm nay.
Vì những điều đặc biệt đó mà Thánh lễ Tạ ơn của Tân linh mục Giuse càng được mọi người háo hức mong chờ. Từ nhiều ngày trước, cả cộng đoàn giáo xứ đã tấp nập tới nhà thờ để chuẩn bị cho Thánh lễ Tạ ơn của Tân linh mục được chu đáo tốt đẹp. Niềm vui tràn ngập khắp nơi trong giáo xứ.
Ngay từ chiều ngày 08.10, đã có nhiều linh mục tới giáo xứ Ngô Xá để chúc mừng cho Tân linh mục. Sáng ngày 09.10, các hội đoàn, các gia đình, thân nhân, ân thân trong và ngoài giáo xứ, nhất là từ các nơi mà trước đây Tân linh mục đã từng phục vụ nối tiếp nhau chúc mừng Tân linh mục Giuse và Bà cố Anna.
Đúng 08g45, gần 30 linh mục đồng tế tiến vào nhà thờ trong tiếng kèn rộn rã và tiếng hát du dương của ca đoàn. Đầu Thánh lễ, cha quản xứ Giuse Nguyễn Chí Thanh giới thiệu quý cha hiện diện trong Thánh lễ.
Trong bài giảng lễ, cha giáo Vinh sơn Phạm Xuân Hưng đã phải thốt lên rằng: “chưa bao giờ thấy một Thánh lễ Tạ ơn long trọng và đông người tham dự như thế này”. Rồi từ câu châm ngôn mà Tân Linh mục Giuse đã chọn: “Tình Thương Chúa đời đời con ca tụng” (Tv 88, 2), cha Vinh sơn gợi nhắc lại con đường ơn gọi rất gian nan của vị Tân chức. Từ đó, giúp mọi người nhận thấy rằng quả thật tình thương Chúa vẫn luôn bao bọc Tân linh mục Giuse, và lời ca tụng về tình thương ấy, Tân linh mục “ca tụng một đời không đủ, nhưng phải ca tụng đời đời..”
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Hình ảnh vị Tân chức quỳ gối, cúi đầu trước bàn thờ, trong khi cả cộng đoàn đọc Kinh Cầu cho Tân linh mục khiến mọi người rất xúc động.
Cuối Thánh lễ, vị đại diện cho cộng đoàn giáo xứ và các trưởng ban hành giáo của năm họ giáo tặng hoa chúc mừng Tân linh mục Giuse. Tiếp đó, Tân linh mục có lời cảm ơn tới quý Đức cha, cha Nghĩa phụ Antôn, quý cha giáo, quý cha đồng tế, quý ân nhân, ân sư và cộng đoàn. Bài cảm ơn tuy “dài nhưng sâu sắc và cảm động” đã khiến rất nhiều người rơi lệ. Đặc biệt, chính bản thân Tân chức cũng không kìm nén được cảm xúc nghẹn ngào, rơi lệ khi nói lời cảm ơn tới cha cố Antôn - người đã đón nhận và chăm lo cho đứa con mồ côi cha là chính Tân linh mục Giuse. Rồi khi Tân linh mục Giuse ngỏ lời với Bà cố Anna, rất nhiều người đã khóc vì cảm động trước những nỗi vất vả của bà cố, cũng như những tình cảm mà vị Tân chức dành cho mẹ của mình. Nhân dịp này, Tân linh mục Giuse cũng đã cảm ơn và tặng những bó hoa đặc biệt cho quý cô giáo xưa đã dạy dỗ và nâng đỡ cách đặc biệt cho mình trong những năm tháng hết sức khó khăn. Tân Linh mục cũng ngỏ lời cảm ơn cha xứ Giuse và mọi thành phần trong giáo xứ đã lo liệu cho Thánh lễ được sốt sắng; đồng thời, cũng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ nhiều cho cha trong con đường sứ vụ phía trước.
Thánh lễ kết thúc lúc 10g40, trong niềm hân hoan vui sướng của gia đình và cộng đoàn giáo xứ. Sau bài ca kết lễ, quý cha đồng tế chụp hình lưu niệm với Tân linh mục và gia đình. Hy vọng niềm vui này sẽ còn được kéo dài bằng những lời cầu nguyện và tạ ơn cùng với Tân linh mục Giuse.

Một số hình ảnh trong ngày tạ ơn:




 
BTT giáo xứ Ngô Xá  
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Có thể nói đây là dịp đặc biệt để quý cha trong giáo hạt, cách riêng là quý cha lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, biết đến những giáo điểm tưởng chừng như mới lạ nhưng lại rất gần gũi và thân thương. Trải qua chặng đường khá dài, quý cha có cơ hội trải nghiệm những cung đường khúc khuỷu để thăm các giáo điểm Việt Quang, Quang Bình, Xín Mần, Mốc 5 và Hoàng Su Phì.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log