Thứ bảy, 27/04/2024

Thánh Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Giáo Họ Thắng Lợi, Giáo Xứ Phú Lâm

Cập nhật lúc 08:46 27/10/2016
WGPHH - Vào lúc 9g00 hôm nay, ngày 26.10.2016, Giáo họ Thắng Lợi, Giáo xứ Phú Lâm hân hoan mừng Thánh lễ khởi công xây dựng ngôi thánh đường tước hiệu Đức Mẹ Thiên Chúa. Đây cũng là ngôi thánh đường chính của Giáo xứ Phú Lâm. Thánh lễ do Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long – Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa chủ tế; đồng tế với ngài có 28 cha trong và ngoài giáo phận, cùng đông đảo bà con giáo dân Giáo xứ Phú Lâm và quý khách xa gần sốt sáng tham dự Thánh lễ.
 
Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa chủ tế Thánh lễ
Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa chủ tế Thánh lễ

Ngay từ ngày hôm trước, giáo xứ miền sơn cước này đã rộn rã niềm vui của ngày lễ trọng đại qua chương trình văn nghệ tưng bừng hoan hỉ, với các tiết mục “cây nhà lá vườn” vô cùng sinh động và vui tươi. Các diễn viên nhiệt tình và cháy hết mình trong các tiết mục đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người.
 
Đên văn nghệ mừng Thánh lễ khởi công xây dựng nhà thờ
Đêm văn nghệ mừng Thánh lễ khởi công xây dựng nhà thờ
Được biết bà con giáo dân Giáo xứ Phú Lâm trước đây sinh sống tại vùng hồ Thác Bà, đã di dời tới đây vào năm 1967 khi nhà nước di dân để làm thủy điện Thác Bà. Khi đó, có khoảng 200 nhân danh đến đây và thành lập một giáo họ có tên là Đồng Xung (nay là Giáo họ Thắng Lợi), nằm trên địa bàn thôn Gò Danh, xã Phú Lâm, huyện Tân Sơn, tỉnh Tuyên Quang dưới sự coi sóc của cha cố Thịnh. Sau đó, giáo xứ được các cha coi sóc theo từng thời kỳ: cha Phêrô Nguyễn Tiến Cử (1986 – 2006), cha Giuse Phí Đình Sự (2006 – 2007), cha Giuse Nguyễn Thái Hà (2007 – 2008), cha Giuse Nguyễn Kim Hoàng (2008 – 2013) và cha Phaolô Lưu Ngọc Lâm từ năm 2013 – nay. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đến nay Giáo xứ Phú Lâm có 1.983 nhân danh, bao gồm 6 giáo họ: Tân Lập, Tân Tiến, Thống Nhất, Suối Khoáng, Suối Đát và Thắng Lợi.
Ngôi nhà thờ Giáo họ Thắng Lợi, cũng là trụ sở của Giáo xứ Phú Lâm chỉ là ngôi nhà lợp lá cọ đơn sơ, xung quanh che bạt để tránh nắng, tránh mưa. Cha xứ và bà con giáo dân thường vui đùa bảo đấy là “lều thờ” hay “chuồng thờ” thì đúng hơn. Chính vì thế, bà con giáo dân trong giáo xứ luôn ao ước xây được một ngôi thánh đường cho xứng với việc thờ phượng, nhưng lực bất tòng tâm vì dân quá nghèo, đất không đủ canh tác nên phải làm thuê làm mướn kiếm kế sinh nhai. Dù cuộc sống khó khăn là thế nhưng nhờ ơn Chúa, bà con giáo dân trong giáo xứ vẫn quây quần sum họp với nhau trong “lều thờ” ấy để đọc kinh cầu nguyện sớm tối và tham dự Thánh lễ. Đó chính là nguồn động lực lớn để Cha xứ Phaolô Lưu Ngọc Lâm cũng như bà con trong giáo xứ can đảm quyết định xây dựng một ngôi thánh đường tương xứng làm nơi quy tụ và thờ phượng Thiên Chúa, dù biết bao khó khăn đang chờ phía trước.

 
Đón tiếp các đoàn khách về dự lễ
Đón tiếp các đoàn khách về dự lễ
Sau bao tháng ngày cầu nguyện, ước ao, khát khao và chờ đợi, niềm vui của Giáo xứ Phú Lâm dường như vỡ òa trong Thánh lễ khởi công xây dựng nhà thờ hôm nay. Ngay từ 07g00 sáng, đông đảo quý khách từ các giáo họ, giáo xứ, hội đoàn và chính quyền địa phương đã tới chúc mừng Giáo xứ Phú Lâm. Tiếng kèn, tiếng trống rộn vang làm cho bầu khí ngày lễ thêm trang trọng. Các đoàn khách được chào đón bằng những tiếng vỗ tay giòn giã và những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của bà con giáo dân Phú Lâm. Tất cả mọi người cùng hiệp ý chung lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho công trình của nhà thờ giáo xứ miền sơn cước này được mọi sự tốt đẹp.
Đúng 09g00, đoàn đồng tế được rước ra lễ đài giữa tiếng kèn trống vang dội. Đoàn rước bước đi trong tâm tình tri ân và niềm hy vọng chan chứa nơi Chúa quan phòng. Tất cả cộng đoàn cùng dõi theo đoàn đồng tế trong lời nguyện cầu tha thiết xin Chúa chúc lành cho công trình xây dựng nhà thờ.

 
Đoàn đồng tế tiến về lễ đài
Rước đoàn đồng tế tiến về lễ đài
Trước khi bước vào Thánh lễ là nghi thức làm phép mảnh đất sẽ xây nhà thờ và làm phép viên đá đầu tiên cho ngôi nhà thờ mới. Đức cha Anphong rẩy nước thánh xung quanh mảnh đất và làm phép viên đá đầu tiên khởi đầu cho việc xây dựng ngôi thánh đường mới. Tiếp theo, Đức cha Anphong chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho việc khởi công xây dựng nhà thờ Giáo xứ Phú Lâm.
 
Đức cha Anphong làm phép khu đất xây nhà thờ
Đức cha Anphong làm phép khu đất xây nhà thờ
Trong bài giảng lễ, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long chia sẻ với niềm vui lớn, niềm vui trọng đại của Giáo xứ Phú Lâm hôm nay. Ngài nói:  “chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em nỗi niềm khao khát, mong ước từ bao nay của anh chị em. Và chúng tôi muốn đến đây để chung vui với anh chị em trong giây phút đặc biệt này, giây phút đánh dấu một trang sử mới của Giáo xứ Phú Lâm”. Đức cha cũng nói lên mối liên hệ giữa ngôi nhà thờ sẽ được xây với đền thờ của Chúa Thánh Thần là chính tâm hồn mỗi người. Ngài nhấn mạnh: việc xây ngôi nhà thờ mới là rất cần thiết, nhưng vẫn không quan trọng bằng việc xây dựng và giữ gìn ngôi nhà thờ trong chính tâm hồn mình. Đức cha nhắc đi nhắc lại rằng: những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong tinh thần và chân lý. Ngài muốn cộng đoàn khắc ghi lời Chúa dạy và sống lời dạy đó mỗi ngày. Đức cha cũng nhắc nhở việc dự lễ ngày Chúa Nhật, đó là ngày của Chúa, ngày để dâng lễ tế lên Thiên Chúa qua việc tham dự Thánh lễ.
 
Đức cha Anphong giảng lễ
Đức cha Anphong giảng lễ
Kết thúc bài giảng, Đức cha cho cộng đoàn hiểu rằng: việc khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới là một niềm vui rất to lớn, rất vui mừng, nhưng trước mắt cũng là nỗi lo nặng trĩu của cha xứ và bà con giáo dân Phú Lâm vì công trình khởi sự với đầy dẫy những khó khăn, vất vả. Đức cha cũng cầu chúc cho công trình xây dựng ngôi thánh đường của Giáo xứ Phú Lâm sẽ luôn tốt đẹp từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa và sự cộng tác nhiệt tình của bà con giáo dân cũng như lòng quảng đại các ân nhân xa gần.
 Trong niềm vui của ngày lễ trọng đại, ngày lễ đánh dấu mốc son cho trang sử mới của giáo xứ, các bạn trẻ Giáo xứ Phú Lâm đã đồng lòng chung ý dâng của lễ lên Thiên Chúa. Đoàn dâng của lễ tiến lên bàn thờ với lễ vật trên tay và lời cầu nguyện tha thiết trong tim để xin Chúa đón nhận và ban tràn đầy ơn thánh trên giáo xứ yêu dấu này.  

 
Đoàn Dâng Của Lễ
Đoàn Dâng Của Lễ
 
Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh thể. Cộng đoàn sốt sáng hiệp ý tham dự với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.
 Sau phần hiệp lễ, một vị đại diện cho Hội đồng giáo xứ dâng lời tạ ơn Chúa, cám ơn Đức cha, quý cha đồng tế và quý cộng đoàn đã đến chung chia niềm vui với Giáo xứ Phú Lâm trong ngày lễ trọng đại hôm nay. Ông chủ tịch Hội đồng giáo xứ dâng lên Đức cha bó hoa tươi thắm để bày tỏ sự quý mến và lòng biết ơn của bà con Giáo xứ Phú Lâm đối với ngài.

 
Đại diện Hội đồng giáo xứ dâng lời cám ơn
Đại diện Hội đồng giáo xứ dâng lời cám ơn
Trước khi ban phép lành cuối Thánh lễ, Đức cha ngỏ lời sẽ tặng tràng hạt mân côi cho cộng đoàn với lời nhắn nhủ: “Ai được tặng chuỗi hạt mân côi phải năng lần hạt cầu nguyện cho việc xây dựng nhà thờ được tốt lành trong tay Chúa và Mẹ Maria”. Đức cha cũng mong muốn và đề nghị các gia đình hãy tái lập giờ kinh tối trong gia đình. Mỗi gia đình hãy dành khoảng mươi phút để đọc kinh và lần chuỗi; mỗi ngày lần ít nhất một chục; các ngày cuối tuần rảnh rang hơn thì lần cả chuỗi. Ước mong mỗi người đều hưởng ứng và làm theo lời mời gọi này của Đức cha, để việc lần chuỗi sẽ kéo ơn Chúa xuống thật nhiều cho mỗi gia đình.
Thánh lễ đã kết thúc tốt đẹp lúc 10g20. Đức cha, Cha xứ Phaolô và 2 đại diện nữa cùng cầm xẻng động thổ, chính thức khởi công xây dựng công trình nhà thờ Giáo họ Thắng Lợi, cũng là trụ sở Giáo xứ Phú Lâm trong ánh sáng rực rỡ của pháo hoa và tiếng vỗ tay giòn giã thể hiện niềm vui của toàn Giáo xứ Phú Lâm.

 
Động thổ khởi công công trình xây dựng nhà thờ Giáo xứ Phú Lâm
Động thổ nhà thờ Giáo xứ Phú Lâm
Sau khi chụp hình lưu niệm trước lễ đài, Đức cha Anphong và quý cha trao tặng tràng hạt cho cộng đoàn dân Chúa. Cuối cùng, Đức cha, quý cha, quý khách và cộng đoàn cùng chung vui tiệc mừng với Giáo xứ Phú Lâm tại khuôn viên nhà thờ. Xin tạ ơn Chúa và cầu chúc Giáo xứ Phú Lâm ngày càng thăng tiến về mọi mặt, luôn tỏa sáng đời sống đức tin nơi miền sơn cước xinh đẹp này và nhất là sớm hoàn thành được ngôi thánh đường chung của giáo xứ.

Một vài hình ảnh khác của ngày lễ:


 




 
 
BBT giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log