Giáo xứ Điện Biên làm bác ái trao 10.000 gốc dứa mật Mường Nhà cho bà con hai bản Huổi Hua và Tin Lá, xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên
Cập nhật lúc 15:43 22/09/2025
WGPHH - Sáng ngày 22/9/2025, Giáo xứ Điện Biên đã tổ chức một hoạt động bác ái đầy ý nghĩa, mang theo hy vọng về một cuộc sống ấm no hơn cho bà con hai bản Huổi Hua và Tin Lán, xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên. Giáo xứ đã đặt mua 10.000 gốc dứa mật của trung tâm nhân giống dứa mật Mường Nhà, để trao tặng với mục đích hỗ trợ bà com vùng cao phát triển kinh tế, ổn định đời sống.
Hành trình của những mầm xanh này bắt đầu từ xã Mường Nhà, khi anh Thào A Giàng, cán bộ của trung tâm giống dứa, đại diện mang đến số lượng giống dứa chất lượng cao. Giống dứa mật Mường Nhà nổi bật với khả năng chịu hạn tốt, không cần tưới nước thường xuyên, ít phải bón phân và không cần sử dụng thuốc trừ sâu nhiều. Điều này giúp việc trồng trọt trở nên nhàn và tiết kiệm chi phí. Thời gian cây cho quả sau 18 đến 24 tháng trồng, và đặc biệt là có thể thu hoạch liên tục trong bốn năm liên tiếp. Dứa mật Mường Nhà có đặc điểm quả to, tròn, vỏ mỏng, mắt dứa nông, rất dễ gọt. Khi chín, vỏ có màu vàng xanh và thịt có màu vàng cam bắt mắt. Dứa có vị ngọt đậm, ít chua, mọng nước và có mùi thơm đặc trưng. Đặc biệt, khi ăn không bị rát lưỡi và ít xơ. Mỗi quả dứa có trọng lượng trung bình từ 2 -3kg, có những quả đạt trọng lượng từ 3-4kg. Đây là một nguồn thu nhập bền vững và lâu dài cho bà con.

Đại diện Giáo xứ, Cha xứ Giu-se Trần Quý Tuần cùng ông Phê-rô Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ và một số thành viên khác đã trực tiếp nhận giống dứa từ anh Thào A Giàng. Buổi tiếp nhận diễn ra trong không vui vẻ, rộn rã tiếng cười, thể hiện sự chân thành và tinh thần sẻ. Nói trong buổi trao tặng giống dứa, cha xứ Giu-se Trần Quý Tuần nhấn mạnh: "Món quà này không chỉ là những gốc dứa, mà còn là tình yêu thương và sự quan tâm của giáo xứ dành cho bà con. Chúng tôi mong rằng những cây dứa này sẽ bén rễ và phát triển mạnh mẽ trên mảnh đất hai bản Tin Lán và Huổi Hua, mang lại trái ngọt và giúp bà con cải thiện cuộc sống, vượt qua những khó khăn hiện tại."
Hoạt động này là một phần trong chương trình bác ái thường xuyên của Giáo xứ Điện Biên, hướng đến việc giúp đỡ bà con vùng cao còn nhiều thiếu thốn. Thay vì chỉ tặng quà, Giáo xứ đã chọn cách trao tặng "cần câu" - một phương tiện để bà con tự sản xuất, làm giàu chính đáng.
Việc trao tặng 10.000 gốc dứa mật không chỉ là một hành động từ thiện, mà còn là một minh chứng sống động cho tinh thần đức ái Kitô giáo, vốn luôn được Giáo hội đề cao. Đó là sự chia sẻ không chỉ bằng của cải, mà còn bằng cả tấm lòng, bằng sự đồng hành, để giúp đỡ người khác vươn lên trong cuộc sống.

Những gốc dứa mật đã được trao tận tay bà con Huổi Hua và Tin Lán, mang theo những lời chúc tốt đẹp nhất. Đây là một câu chuyện đẹp về tình người, về sự sẻ chia, nâng đỡ và là một nguồn động viên dành cho bà con vùng cao trên hành trình xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.
BTT Giáo xứ Điện Biên