Thứ sáu, 29/03/2024

Hơn 400 em tu sinh nam nữ Giáo phận Hưng Hóa mừng lễ bổn mạng Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả

Cập nhật lúc 17:23 27/06/2022
WGPHH - Ngày 23.06.2022 vừa qua, Ủy Ban Mục Vụ Ơn Gọi Giáo phận Hưng Hóa đã tổ chức ngày gặp mặt tu sinh nam nữ nhân dịp mừng lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả - Bổn mạng của tu sinh giáo phận tại Trung Tâm Mục Vụ Hà Thạch. Tham dự ngày gặp mặt có sự hiện diện của cha Chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Ơn Gọi giáo phận Giuse Nguyễn Ngọc Bích, cha đặc trách tu sinh Phêrô Trần Đức Lâm, quý cha giáo trong Ban Đào tạo, quý thầy chủng sinh, quý dì Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, quý dì Dòng Phaolô, đặc biệt có sự tham dự của hơn 400 em tu sinh nam nữ đến từ các giáo xứ trong toàn giáo phận.
Ngay từ khi Giáo phận Hưng Hóa được thành lập năm 1895, việc vun trồng ơn gọi tu trì là mối quan tâm hàng đầu trong việc xây dựng và phát triển giáo phận. Thế nên, năm 1995, nhân dịp kỷ niệm một 100 năm, ngày  thành lập Giáo phận Hưng Hóa, Bề trên giáo phận đã thống nhất nhận lễ Sinh nhật thánh Gioan Tiền Hô làm Bổn mạng cho tu sinh giáo phận. Kể từ đó, giáo phận dành ngày 24 tháng 6 hàng năm cầu nguyện cho ơn gọi tu sinh nam nữ. Cũng vào dịp này, giáo phận thường quy tụ các em dự tu để gặp gỡ và học hỏi, tìm hiểu về đời sống thánh hiến. Đối với các em tu sinh, đây không chỉ là dịp gặp gỡ giữa những bạn trẻ có chung ý hướng muốn dấn thân trong ơn gọi thánh hiến, nhưng đây còn là cơ hội để khám phá ra ơn gọi thánh hiến của mình.
Trong lễ mừng Bổn mạng tu sinh lần thứ 27 này (kể từ 1995 - 2022), cha Chủ tịch Ủy Ban Ơn gọi đã chia sẻ trong lời khai mạc rằng: “Vì ơn gọi của thánh Gioan Tiền hô hết sức đặc biệt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, là người dọn đường cho Đấng Cứu Thế, là người giới thiệu Chúa cho người khác. Thế nên, mỗi em tu sinh cũng được Thiên Chúa mời gọi thi hành sứ mạng của mình trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa”. Cha Chủ tịch cũng ước mong mỗi em tu sinh biết nuôi dưỡng ơn gọi tu trì qua việc noi gương thánh Bổn mạng, gắn bó mật thiết với Thiên Chúa, không ngừng tham gia và cộng tác đắc lực với mọi thành phần Dân Chúa trong sứ mạng loan báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay.
Sau lời khai mạc của cha Chủ tịch, cha giáo Gioakim Vũ Văn Hiệp đã chia sẻ với các em chủ đề: “Ơn gọi tu trì triển nở trong sự hiệp nhất yêu thương”. Ngài cho các em biết, ơn gọi sống yêu thương hiệp nhất là ơn gọi nền tảng cho mọi ơn gọi, đặc biệt là ơn gọi tu trì. Ngài nói: “Nếu ai đó không có khả năng sống yêu thương thì họ chưa thực sự là ‘người’, và họ cũng không có khả năng để sống đời tu trì”. Bởi “Ơn gọi xuất phát từ lời mời gọi của Chúa, nhưng để ơn gọi đó được triển nở, thì cần phải sống hiệp nhất và yêu thương”. Theo ngài, rất có thể Chúa đã gọi các em rồi, thế nhưng các em còn chưa nhận ra tiếng Chúa. Có nhiều trường hợp, ơn gọi còn “đang ngủ” nơi các em. Do đó, ngài mời gọi các em “hãy đánh thức ơn gọi” của mình. Nhưng để “đánh thức ơn gọi này”, các bạn trẻ cần phải mở lòng với Chúa, và lắng nghe sự tác động của Chúa Thánh Thần qua hướng dẫn của những người hữu trách và giàu kinh nghiệm trong đời sống thánh hiến như: các cha xứ, các thầy, các dì… giống như cậu bé Samuel đã được đánh thức ơn gọi qua sự hướng dẫn của thầy cả Hê-li trong Cựu Ước (x. 1 Sm 3, 1-14). Vì một khi ơn gọi đã được “đánh thức”, thì các em cần duy trì và nuôi dưỡng ơn gọi này trong đời sống cầu nguyện, bác ái - yêu thương, bằng việc siêng năng dự lễ, tham gia các lớp dự tu, các lớp tu sinh trong giáo xứ, nơi các em được sinh ra và lớn lên trong đức tin.
Hơn nữa trong buổi gặp mặt này, các em tu sinh nam đã được cha giáo Phêrô Trần Đức Lâm giới thiệu về tiến trình đào tạo để trở thành linh mục; các em tu sinh nữ được quý dì Hội dòng MTG Hưng Hóa và quý dì Hội dòng Phaolô giới thiệu linh đạo của dòng và tiến trình trở thành một nữ tu Mến Thánh Giá cũng như dòng thánh Phaolô.
Ngoài ra, các em còn được quý thầy, quý dì hướng dẫn trong suốt buổi gặp mặt quý giá này. Cũng trong dịp này, các em có cơ hội nói lên những tâm tình, thao thức về ơn gọi cũng như những băn khoăn về việc lựa chọn đời sống thánh hiến trong phần chia sẻ theo nhóm.
Có thể nói rằng, việc tổ chức ngày gặp mặt nhân dịp mừng lễ Bổn Mạng hằng năm cho tu sinh nói lên sự quan tâm cách đặc biệt của Bề Trên giáo phận đối với những mầm non ơn gọi. Chính vì thế, trong bài giảng lễ, Đức cha Đaminh không giấu nổi niềm vui khi nhìn thấy “một giáo phận đang sống, một Giáo Hội trẻ đẹp” nơi những gương mặt rạng rỡ của các em nam nữ tu sinh. Ngài nói: “niềm vui lớn nhất của tôi là trong Giáo phận Hưng Hóa còn có nhiều bạn trẻ đáp lại lời mời gọi sống đời thánh hiến”. Và ngài cũng mời gọi các em hãy sống tốt ơn gọi của Bí tích Thanh Tẩy - ơn gọi nên thánh, qua việc thường xuyên tham dự Thánh lễ, tích cực tham gia các hội đoàn trong giáo xứ. Kết thúc bài chia sẻ, Đức cha nhấn mạnh: “các con phải sống tốt ơn gọi nên thánh thì Thiên Chúa sẽ dẫn dắt và tạo cho các con những động lực để các con đáp lại tiếng Chúa trong ơn gọi tu trì, để trở thành những con người luôn dấn thân phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội và phục vụ tha nhân”.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Đặc trách tu sinh, đại diện Ban tổ chức cảm ơn Đức cha và các tiểu ban, đồng thời cha nhắn nhủ tới các dự tu: “Những điều các con được nghe, được học và thu lượm được trong ngày hôm nay, ước gì sẽ mãi đọng lại nơi ký ức chúng con. Cha thiết nghĩ, nhờ việc học hỏi này, Thiên Chúa sẽ khơi lên trong các con một niềm vui dâng hiến. Cha ước mong hơn 400 ‘mầm non ơn gọi’ hôm nay sẽ không ngừng triển nở và lớn mạnh để trở thành những linh mục, những tu sĩ nam nữ thánh thiện, luôn nhiệt thành trong cánh đồng truyền giáo, cách riêng nơi Giáo phận Hưng Hóa thân yêu của chúng ta.”
Những hình ảnh:
 
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích - Chủ tịch Ủy Ban Ơn gọi, gặp gỡ và chia sẻ với các tu sinh
 
cha Hiệp
Cha Gioakim Vũ Văn Hiệp chia sẻ với các em chủ đề: “Ơn gọi tu trì triển nở trong sự hiệp nhất yêu thương”
 
Cha Phêrô Trần Đức Lâm
Cha Phêrô Trần Đức Lâm giới thiệu cho các em tu sinh nam về tiến trình đào tạo để trở thành linh mục
Đức cha Đaminh chủ sự Thánh lễ
Đức cha Đaminh chủ sự Thánh lễ
UB MỤC VỤ ƠN GỌI
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Cát Ngòi – Thánh lễ Tiệc ly chiều Thứ Năm tuần Thánh
Giáo xứ Cát Ngòi – Thánh lễ Tiệc ly chiều Thứ Năm tuần Thánh
Vào lúc 19g30, Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28.3.2024, tại giáo xứ Cát Ngòi, cha xứ Đaminh Hoàng Thế Bằng đã chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly khai mạc Tam Nhật Thánh, đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ tham dự với tâm tình sốt mến thờ phượng.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log