“Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công.” (Tv 127,1)
WGPHH - Với tâm tình tín thác vào Thiên Chúa, sáng ngày 01 tháng 5 năm 2025, lễ Thánh Giuse Thợ, giáo xứ Tiên Phong đã hân hoan tổ chức Thánh lễ Tạ ơn và nghi thức làm phép đất, chính thức khởi công xây dựng ngôi nhà học Giáo lý, là nơi ươm mầm đức tin, giúp thế hệ trẻ giáo xứ Tiên Phong được giáo dục và trưởng thành trong ánh sáng Tin Mừng.
Buổi lễ trọng thể có sự hiện diện và chủ sự của Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, cha quản hạt Tây Bắc Phú Thọ - Phaolô Nguyễn Quốc Anh, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý thầy, quý dì, quý Hội đồng giáo xứ, Ban hành giáo các giáo xứ trong giáo hạt, đại diện các cấp chính quyền, quý khách xa gần và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Từ sáng sớm, không khí tại giáo xứ Tiên Phong rộn ràng, vui tươi khi các đoàn khách từ các giáo xứ gần xa, đại diện chính quyền địa phương xã Phú Khê, các ân nhân và khách quý đến chung vui với giáo xứ trong ngày trọng đại này.
Đặc biệt hơn nữa, vào lúc 08g30 cộng đoàn dân Chúa và quý khách đã được đón người cha chung kính yêu của giáo phận - Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến.

Sau khi ngài viếng thánh đường, đại diện các hội đoàn và khách quý đón tiếp Đức cha tại phòng khách trong niềm háo hức phấn khởi vui tươi.

Đúng 09g00, Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến đã chủ sự nghi thức làm phép đất nơi sẽ xây dựng nhà học Giáo lý. Ngài cầu xin Thiên Chúa chúc lành, bảo vệ và hướng dẫn công trình từ lúc khởi sự đến khi hoàn thành.


Sau nghi thức rảy nước thánh, Đức cha cùng đoàn đồng tế và cộng đoàn tiến vào nhà thờ dâng Thánh lễ.


Trong bài giảng lễ, Đức cha Đaminh đã chia sẻ về ý nghĩa của lao động trong đời sống Kitô hữu. Ngài nhấn mạnh rằng, trong thời đại ngày nay, dù là lao động chân tay hay trí óc, mỗi công việc đều mang giá trị thiêng liêng, bởi chính qua lao động, con người cộng tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo. Dẫn lại sách Sáng Thế, Đức cha nhắc rằng lao động là một ân huệ từ Thiên Chúa ban cho con người. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mẫu gương Thánh Giuse người thợ mộc khiêm nhường, âm thầm lao nhọc vì gia đình, nhờ đó đã góp phần hình thành nhân cách và đức tin nơi Đức Giêsu. Từ đó, Đức cha khẳng định: việc xây dựng ngôi nhà học giáo lý không chỉ là lo cho cơ sở vật chất, mà còn là sự đầu tư lâu dài cho công cuộc giáo dục đức tin giúp thế hệ trẻ hôm nay lớn lên trong niềm tin, tình yêu thương và sự hiểu biết vững vàng về Thiên Chúa.

Kết thúc Thánh lễ, ông Giuse Phan Ngọc Đăng đại diện cho Hội đồng giáo xứ thay mặt cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức cha, quý cha, quý khách, các ân nhân, và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, cầu nguyện và đồng hành với giáo xứ.

Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên công trình nhà học Giáo lý để nơi đây trở thành điểm tựa vững chắc cho hành trình đức tin và nhân bản của các thế hệ mai sau.
Một số hình ảnh khác:








