WGPHH - Hòa chung bầu khí linh thiêng của Năm Thánh Hy Vọng 2025, sáng ngày 01.05.2025, tại nhà thờ Giáo xứ Hòa Bình, Liên Tu sĩ Giáo hạt Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên đã tổ chức ngày hội ngộ với tâm tình tạ ơn, hiệp thông và canh tân đời sống thánh hiến. Đây là dịp đặc biệt để các tu sĩ đang hiện diện và phục vụ tại giáo hạt gặp gỡ, sẻ chia, và nâng đỡ nhau trên hành trình ơn gọi, giữa muôn vàn thách đố của thời đại. Đồng thời, đây cũng là điểm hẹn của tình huynh đệ, nơi mỗi tu sĩ được mời gọi sống lại niềm tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa, can đảm dấn thân và làm bừng sáng ngọn lửa hy vọng trong lòng Giáo Hội và giữa xã hội hôm nay.
Hành trình gieo Tin Mừng giữa núi rừng Tây Bắc Giáo hạt Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên, với tên gọi nói lên vị trí địa lý đặc thù, trải dài trên ba tỉnh miền núi phía Bắc là Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên. Vùng đất này có địa hình đồi núi phức tạp, kéo dài khoảng 700 km, là nơi sinh sống của 12 anh em sắc tộc. Trong số đó, hiện mới chỉ có người Kinh, Hmong và Thái đón nhận và sống đức tin Kitô giáo.
Giáo hạt hiện có 13 giáo xứ với tổng số khoảng 13.000 giáo dân. Công cuộc loan báo Tin Mừng nơi đây đang được chăm sóc mục vụ bởi 29 linh mục triều và dòng, cùng với sự hiện diện tận tụy của các tu sĩ thuộc các hội dòng: Mến Thánh Giá Hưng Hóa, Phaolô, Vinh Sơn và Đan viện Thiên Yên – Biển Đức. Trong bối cảnh địa hình hiểm trở, văn hóa đa dạng và nhiều khó khăn về đời sống vật chất lẫn tinh thần, sự hiện diện âm thầm nhưng kiên vững của các tu sĩ là dấu chỉ sống động của đức tin, của lòng trung thành với sứ mạng loan báo Tin Mừng nơi vùng ngoại biên xa xôi này.
Canh tân trong tâm tình phó thác Ngày hội ngộ bắt đầu với giờ hồi tâm sâu lắng do cha Giuse Vũ Huy Thông, SJ hướng dẫn. Qua những gợi ý thiêng liêng, các tu sĩ được mời gọi đi vào thinh lặng nội tâm, chiêm niệm và xét mình dưới ánh sáng Lời Chúa, để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong hành trình ơn gọi. Việc lãnh nhận Bí tích Hòa Giải là cơ hội thanh luyện tâm hồn và chuẩn bị xứng đáng đón nhận ân sủng, mở đầu cho một cuộc hành hương thiêng liêng trong đời sống thánh hiến.

Tiếp đó, cha Giuse Nguyễn Trung Thoại – Quản hạt Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên – chia sẻ đề tài: “Mới mẻ của Tin Mừng”, mời gọi các tu sĩ không ngừng làm mới đời sống dâng hiến bằng sự cởi mở, yêu thương và đón nhận sự khác biệt. Ngài nhấn mạnh rằng, Tin Mừng luôn tươi mới trong từng hoàn cảnh và con người, và đời tu hôm nay cần được sống một cách sinh động và sáng tạo, trở nên ánh sáng hy vọng giữa lòng thế giới.
Hiệp thông – Định hướng – Đồng hành Trong phần gặp gỡ và định hướng, cha Phaolô Nguyễn Quốc Tuấn, MF – Đặc trách Liên Tu sĩ – cùng các thành viên đã trao đổi, lắng nghe và thống nhất một số phương hướng hoạt động của Liên Tu sĩ cấp giáo phận và giáo hạt trong thời gian tới. Những chia sẻ chân thành không chỉ giúp các cộng đoàn tu trì hiểu nhau hơn, mà còn là lời mời gọi sống hiệp hành cách cụ thể, nâng đỡ nhau trong ơn gọi giữa những thách đố mục vụ nơi miền “thập tỉnh” Tây Bắc này.
Nghi thức hành hương và Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse Thợ. Cao điểm của ngày hội ngộ là nghi thức hành hương và Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse Thợ, do cha Quản hạt Giuse chủ tế. Với nghi thức hành hương, các tu sĩ không chỉ cùng nhau tiến bước về thể lý mà còn hướng về sự canh tân đời sống dâng hiến, làm mới lại lời khấn và lòng trung thành với Thiên Chúa.

Trong bài giảng Thánh lễ, cha Vinh Sơn Vũ Văn Nguyện, CSC đã trình bày sâu sắc về ý nghĩa của lao động – như một ơn gọi thiêng liêng, một cách thế cộng tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo. Ngài nêu bật mẫu gương Thánh Giuse – người lao động âm thầm, khiêm tốn nhưng đầy trách nhiệm – như một chứng nhân sống động cho phẩm giá con người và đời sống phục vụ.
Cha mời gọi cộng đoàn cầu xin Thánh Giuse giúp mỗi người luôn biết lao động không chỉ để sinh tồn, mà còn để yêu thương và phụng sự – cho Thiên Chúa, cho tha nhân và cho chính giá trị bản thân.
Hành trình tiếp nối niềm hy vọng Ngày hội ngộ khép lại trong bầu khí vui tươi, tràn đầy ân sủng và tình huynh đệ. Mỗi tu sĩ trở về sứ vụ thường nhật với một ngọn lửa hy vọng được thắp sáng lại, một ơn gọi được làm mới và một xác tín mạnh mẽ hơn trong hành trình thánh hiến giữa lòng Giáo hội và xã hội hôm nay.
Nguyện xin Năm Thánh Hy Vọng 2025 trở thành khởi điểm mới cho đời sống dấn thân phục vụ nơi vùng Tây Bắc, để các tu sĩ tiếp tục là chứng nhân sống động của Tin Mừng, là ánh sáng và men yêu thương giữa những nẻo đường còn nhiều gian nan nhưng chan chứa ân sủng.

Những hình ảnh khác:



























