Thứ tư, 17/04/2024

Cha Tổng đại diện Đaminh Hoàng Minh Tiến tri ân Đức cha Gioan Maria và chào đón Đức cha Phêrô trong Thánh lễ tạ ơn

Cập nhật lúc 15:36 08/09/2020
Trọng kính Đức Tổng Giám mục Giuse, Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội,
Trọng kính Đức Hồng Y, quí Đức cha, quí cha Tổng Đại diện, quí cha đồng tế.
Con xin đại diện cho linh mục đoàn giáo phận, tu sĩ nam nữ, các thầy chủng sinh và mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Hưng Hóa, nói lên lời tri ân Đức Cha Gioan Maria kính yêu nhân ngày lễ Tạ ơn Kết thúc sứ vụ mục tử của ngài và chào đón Đức cha Phêrô Giám quản giáo phận nhân ngày nhận nhiệm vụ cai quản giáo phận Hưng Hóa.
Kính thưa Đức cha Gioan,
Ngày 29/8/2020, Tòa Thánh công bố việc Đức Thánh Cha Phanxicô chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức Cha. Cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận hiệp ý cầu nguyện, bày tỏ lòng tri ân Đức Thánh Cha, đã đáp lại lời thỉnh nguyện của Đức cha qua việc nộp đơn từ nhiệm đã hơn 1 năm nay. Chúng con cảm thấy nuối tiếc vì bao công việc của giáo phận còn dang dở trong triều giám mục của Đức cha. Nhưng chúng con tin rằng, Thiên Chúa sẽ lo liệu cho giáo phận Hưng Hóa luôn có vị chủ chăn theo như lòng Chúa mong ước. Ngài sẽ tiếp tục công việc mục vụ mà Đức cha đã đặt nền móng, để Đức cha an tâm nghỉ dưỡng trong bình an.
Điểm qua tiểu sử và sứ vụ mục tử của Đức cha tại giáo phận nhà, chúng con tạ ơn Thiên Chúa cùng với Đức cha, vì biết bao hồng ân Thiên Chúa đã ban tặng cho người Chúa muốn chọn làm giám mục coi sóc đoàn chiên của Chúa.
1/ Đức cha là một trang sử sống của giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận được thành lập đến nay là 125 năm, Đức cha sống trọn 76 năm tuổi tại giáo phận, chứng kiến tất cả những diễn biến lịch sử bi hùng của giáo phận trong niềm tin tưởng, cậy trông và phó thác.
Đức cha sinh năm 1944, giữa cuộc chiến tranh thế giới thứ II đang diễn ra khốc liệt. Năm 1945, đất nước Việt Nam trải qua một nạn đói dẫn đến cái chết của hơn 2 triệu người. Năm 1949, toàn bộ cơ sở vật chất của Tòa giám mục tại Hưng Hóa bị bom đạn tàn phá và phải di dời về Sơn Tây.
Kể từ năm 1954 cho đến nay, tất cả mọi biến cố vui - buồn xảy ra trong giáo phận, Đức cha đều biết rất rõ, có thể kể đến từng chi tiết. Thế hệ chúng con ai muốn biết về lịch sử giáo phận, bảo nhau đến hỏi Đức cha thì sẽ rõ.
2/ Sống ơn gọi để làm linh mục của Chúa
Năm 1955-1962, Đức cha gia nhập Tiểu Chủng viện Sơn Lộc. Khoảng thời gian từ 1962 cho đến khi được chịu chức linh mục năm 1987, có lẽ là giai đoạn khó khăn vất vả nhất mà Đức cha phải chiến đấu với một hoàn cảnh đầy gian khổ, để có thể trung thành với ơn gọi. Đức cha phải sống tại gia đình, làm ăn vất vả như một người dân quê. Những cuốc xe đạp dài hàng trăm cây số từ Bến Thôn đến Đoan Hùng, mua từng củ sắn cân khoai, thồ về Hà Nội để bán kiếm tiền sinh sống. Từ những công việc của một giáo viên dạy bổ túc văn hóa cho đến cán bộ kỹ thuật canh nông của hợp tác xã, Đức cha đều tham gia và hoàn thành trách nhiệm, đem lại ích lợi cho cộng đồng. Người nông dân vùng Thạch Thất sẽ không bao giờ quên công lao của Đức cha đã sáng chế ra chiếc máy suốt lúa thủ công đầu tiên năm 1980, cải tiến nông nghiệp giảm bớt được bao công sức của người lao động.
Chẳng ai nghĩ rằng bên cạnh công việc bận rộn tìm kế sinh nhai, phát triển kinh tế văn hóa cộng đồng, Đức cha còn âm thầm phục vụ mọi công việc lớn nhỏ tại họ đạo quê hương, nhất là quan tâm đến việc đào tạo tông đồ giáo dân, ươm mầm ơn gọi và âm thầm nuôi dưỡng, dạy dỗ để có những linh mục tương lai cho giáo hội. Bản thân Đức cha trong thời Chủng sinh đầy gian khó ấy vẫn luôn được sự quan tâm chăm sóc của các Đấng Bề Trên giáo phận trong các lĩnh vực đào tạo tri thức: triết học và thần học. Có những lúc Đức cha phải cải trang như người lao động đạp xe vài vòng xung quanh thành cổ Sơn Tây, làm sao có thể lẻn được vào Tòa giám mục. Nơi đó, Đức cha có thể thụ huấn với Đức cha Giuse Phan Thế Hinh môn Triết học và Tu đức. Những bữa ăn trưa (2 gói mỳ chia cho 3 người ăn) ở Tòa giám mục lúc ấy, chất chứa biết bao tình yêu và kỷ niệm của một hành trình ơn gọi đầy gian khổ trong bình an.
Không ai có thể ngờ một giám mục của Chúa trong quá khứ đi học thần học, đã từng phải cải trang làm người đi chợ, từ 3 giờ sáng đã đạp xe hơn 70km đến Tòa giám mục Bắc Ninh vào đúng giờ đi lễ Chủ nhật của giáo dân, thì mới có thể cùng đi vào cổng nhà thờ, rồi rẽ lối sang Tòa giám mục để được thụ huấn với Đức Hồng Y Phaolô Phạm Đình Tụng. Đến giờ tan lễ chiều Chủ Nhật, các thầy Đại chủng sinh đó lại tiếp tục trà trộn vào số đông những người dự lễ để yên tâm ra về, và đạp xe hơn 7 tiếng về đến nhà vào lúc gần nửa đêm.
Thánh lễ truyền chức phó tế của Đức cha ngày 1-10-1986 được cử hành lúc 8:00 sáng tại nhà nguyện riêng chỉ có 1 giám mục và 2 ứng viên. Tiếp nối truyền thống thánh thiện của giáo hội trong việc thích ứng với hoàn cảnh, ngày 1/4/1987, Đức cha đã được chịu chức linh mục trong “nhà thờ chính tòa” là căn phòng U8 (chưa đủ 8 m2), nên không có chỗ cho bất cứ ai tham dự.
Những ai có cơ hội là học trò của Đức cha đều cảm nhận rất rõ Thiên Chúa đã ban cho Đức cha nhiều tài năng, dìu dắt Đức cha đi trên con đường ơn gọi đầy chông gai, để Đức cha được đào luyện trưởng thành về nhân bản; thánh thiện đạo đức về mặt thiêng liêng; tích lũy được cả một kho tàng về tri thức; nhờ đó mà Đức cha có được bề dày kinh nghiệm trong mục vụ. 
3/ Sứ vụ mục tử.
Sau khi chịu chức phó tế, ngày 8/12/1986 Đức cha đã được Bề Trên giáo phận giao phó trách nhiệm đào tạo ơn gọi. Đức cha từng là người thầy của hầu hết các linh mục, chủng sinh và tu sĩ trong giáo phận Hưng Hóa. Đức cha đã hy sinh dành trọn cuộc đời mục tử để lo lắng cho việc giáo dục, đào tạo linh mục, tu sĩ và giáo dân. Ngay từ khi còn là học sinh ở Tiểu chủng viện Sơn Lộc, Đức cha đã là thầy của các anh em lớp dưới. Trong những năm sống ẩn dật ở nhà quê, Đức cha vẫn tận dụng thời gian và hoàn cảnh, liên tục dạy học và đạo tạo các ơn gọi trẻ trong sự chở che của Đức Thân Mẫu Maria. Suốt những năm tháng đời linh mục, Đức cha đã tích cực dạy giáo lý, đào tạo nên những giáo dân trưởng thành. Những bài giáo lý sống động và kinh nghiệm sống đức tin giữa thử thách gian nan, luôn là những bài học quí giá cho các thầy được thụ huấn với Đức cha tại Đại Chủng viện Hà Nội.
Giáo dân các giáo xứ Chiêu ứng, Đồng Xa, Trù Mật vẫn luôn nhớ đến Đức cha như một nhà cách mạng đã thổi một luồng gió mới canh tân mục vụ và giáo dục trong những năm 1995-1998. Gần đây, Đức cha đã có lần chia sẻ với chúng con về những năm tháng vất vả nhất của cuộc đời lại không phải là khoảng thời gian là 25 năm chờ đợi chịu chức linh mục trong khó khăn và thử thách, nhưng lại là 3 năm du học ở độ tuổi đã ngoài 50. Đức cha đã để lại những dấu ấn đặc biệt đặt nền móng cho việc truyền giáo và tái truyền giảng Tin mừng tại tỉnh Lao Cai và Lai Châu qua những chuyến mục vụ từ năm 1998 đến 2003. Giáo xứ Bách Lộc cổ kính và các giáo xứ lân cận vẫn luôn ghi khắc công ơn của Đức cha trong suốt 7 năm coi sóc mục vụ trước khi Đức cha được Chúa chọn làm giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa.
Trong sứ vụ Giám mục, Đức cha luôn là người cha hiền hòa, cần mẫn, gương mẫu trong đời sống cầu nguyện.Tấm gương của Đức cha hàng ngày âm thầm cầu nguyện bên Chúa Giêsu Thánh Thể luôn nhắc nhở chúng con phải biết chăm sóc đời sống thiêng liêng, bám chặt lấy Chúa, tìm kiếm và kín múc nơi Thánh Thể Chúa mọi nguồn ân sủng để có thể sống trọn vẹn ơn gọi của mình. Đức cha đã dành ưu tiên, kiên trì gặp gỡ, dạy bảo và hướng dẫn các ứng viên phó tế và linh mục 1 ngày/tuần trong suốt triều giám mục của Đức cha.
Đã có 68 linh mục trong giáo phận được Đức Cha đặt tay truyền chức trong 9 năm qua, nâng tổng số linh mục giáo phận lên 127. Số Đại Chủng sinh của giáo phận đang học tại các Đại Chủng viện cũng đạt đến 131 người, hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho giáo phận. Hiện nay, giáo phận còn có hàng trăm giáo điểm truyền giáo rải rác khắp 10 tỉnh thành phố thuộc địa bàn của giáo phận. Số giáo dân trong những năm qua cũng tăng lên đạt mốc 260.000 người thuộc 116 giáo xứ, 21 chuẩn xứ với 686 giáo họ, giáo điểm.
4/ Tất cả là hồng ân.
Chúa Giêsu trong Ga 4,37-38 đã nói: “câu tục ngữ "kẻ này gieo, người kia gặt" quả là đúng!  Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không vất vả làm ra.  Người khác đã làm lụng vất vả; còn anh em, anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ”. Một cách nào đó, Đức cha cũng được thừa hưởng những thành quả mà các Đấng Tiền nhiệm của Đức cha đã dày công xây dựng và kiến tạo. Thế nhưng, chúng con nhận thấy Thiên Chúa đã ban thưởng cho Đức cha được nhìn thấy những thành quả và công lao vất vả mà Đức cha đã miệt mài gieo trồng trong suốt cuộc đời và sứ vụ của Đức cha. Cho nên, Lời Chúa trong thánh vịnh 125,5 được ứng nghiệm nơi Đức cha. “Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan”.
Hôm nay, Đức cha kết thúc sứ vụ trong niềm vui và hân hoan. Đức cha sẵn sàng đi hưu nhưng không nghỉ hưu. Đức cha không còn trách nhiệm mục vụ nhưng vẫn tiếp tục sống đời mục vụ bằng việc mỗi ngày dâng lên Chúa những hy tế cuộc đời, để cầu nguyện cho giáo hội, cách riêng cho giáo phận và cộng đồng dân Chúa trong giáo phận Hưng Hóa.
Kính chúc Đức cha mạnh khỏe, bình an và hưởng trọn vẹn một cuộc sống “yêu thương trong sự thật”.
Kính mong Đức cha được an tâm nghỉ dưỡng, vì Thiên Chúa quan phòng đã sắp đặt cho giáo phận một vị chủ chăn mới tiếp nối Đức cha trong việc cai quản giáo phận Hưng Hóa thân yêu.

Trọng kính Đức cha Phêrô, tân giám quản giáo phận Hưng Hóa.
Giáo phận Hưng Hóa hân hoan chào đón Đức cha, vị chủ chăn mới của Giáo phận. Ngay khi được tin bổ nhiệm của Tòa Thánh, chúng con cảm tạ Thiên Chúa và tri ân Đức Thánh Cha đã thương bổ nhiệm Đức cha coi sóc giáo phận chúng con. Chúng con chỉ được biết Đức cha trước đây qua những thông tin rất khiêm tốn được đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Nay được diện kiến Đức cha, chúng con vui mừng hân hoan trong niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng con một vị mục tử trẻ trung, khỏe mạnh và tài đức, để coi sóc đoàn chiên Chúa trong giáo phận rộng lớn này.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ Ban Tư Vấn của giáo phận, Đức cha đã bày tỏ lòng tin yêu, vâng phục Tòa Thánh, sẵn sàng ra đi đến một giáo phận vùng ngoại biên xa xôi. Chúng con nhận thấy trong tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa quan phòng, Ngài đã ban muôn vàn ơn phúc, chuẩn bị thật chu đáo trong việc chọn gọi, đào tạo và huấn luyện để Đức cha trở nên một mục tử lãnh đạo đoàn Dân Chúa. Chắc chắn, Đức cha sẽ phải đối mặt với nhiều gian nan thử thách trong khi thi hành sứ vụ mục tử tại giáo phận Hưng Hóa. Nhưng chúng con tin rằng, ơn Chúa sẽ phù trợ và Ngài sẽ ban Thánh Thần hướng dẫn Đức cha chu toàn sứ mạng đúng với thánh ý Thiên Chúa. Chúng con cảm ơn Đức cha đã sẵn sàng đảm nhận trọng trách giám quản giáo phận Hưng Hóa. Giáo phận chúng con cảm ơn Đức cha Anphong, giám mục giáo phận Vinh đã hy sinh làm thêm giờ thêm việc của Đức cha Phêrô, để ngài có thể dành trọn thời gian chăm sóc mục vụ cho giáo phận Hưng Hóa. Giáo phận Hưng Hóa xin cảm ơn linh mục đoàn, quí nam nữ tu sĩ, Đại chủng viện thánh Phanxicô Xaviê và cộng đồng dân Chúa giáo phận Vinh đã cảm thông và chia sẻ tình tương thân tương ái với giáo phận Hưng Hóa trong việc Đức cha Phêrô vừa giữ chức vụ phụ tá giáo phận Vinh, vừa thi hành chức vụ giám quản giáo phận Hưng Hóa.
Kính thưa Đức cha Phêrô,
Toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo phận Hưng Hóa xin hứa sẽ luôn vâng phục và cộng tác tích cực với Đức cha, để Đức cha an tâm cầm lái con thuyền giáo phận ngày một phát triển và thăng tiến trong đời sống đức tin vững mạnh; làm nên một cộng đoàn phụng tự sốt sắng; xây dựng giáo phận trở nên một cộng đoàn hiệp nhất và bác ái; thúc đẩy mọi thành phần dân Chúa hăng say loan báo Tin Mừng.
Để bày tỏ lòng tri ân chân thành với Đức cha Gioan và diễn tả niềm vui hân hoan chào đón Đức cha Phêrô, chúng con xin dâng lên quí Đức cha những bó hoa tươi thắm, gói trọn tất cả lòng biết ơn và yêu mến đối với Đức cha Gioan, cùng với tâm tình cảm mến, vâng phục và hiệp nhất của chúng con đối với Đức cha Phêrô.
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Huynh Đoàn Đa Minh Bãi Dòng: Khóa học CHÂN LÝ XXII
Huynh Đoàn Đa Minh Bãi Dòng: Khóa học CHÂN LÝ XXII
Tại Huynh đoàn Bãi Dòng, khóa học Chân lý XXII diễn ra từ ngày 11 - 13.04.2024, trong tình hiệp thông huynh đệ và hăng say học hỏi của người giáo dân Đa Minh. Đây là một trong những HĐ cuối cùng tổ chức khóa học trong năm nay.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log