Thứ sáu, 26/04/2024

Khoá Thường Huấn Linh Mục Đợt II - 2018 Của Linh Mục Đoàn Giáo Phận, Ngày 03.09 - 07.09.2018

Cập nhật lúc 15:54 08/09/2018
WGPHH – Khóa thường huấn đợt II – 2018, dành cho các linh mục giáo phận và các thầy mục vụ đã được khép lại sau giờ cơm trưa, ngày 07.09.2018 tại Trung tâm mục vụ Hà Thạch. Tham dự lần này có khoảng 135 linh mục thuộc linh mục đoàn của giáo phận đang làm việc mục vụ trên địa bàn giáo phận Hưng Hóa, cùng với quý cha còn có 9 thầy mục vụ (các thầy đã tốt nghiệp tại các Đại chủng viện). Giúp cho linh mục đoàn trong dịp thường huấn này là cha Micae - Phaolô Trần Minh Huy, PSS (hội linh mục Xuân Bích). 
Vào đầu giờ chiều thứ hai, ngày 03.09, cha Gioan Đặng Văn Nghĩa, tổng thư ký linh mục giáo phận giới thiệu với linh mục đoàn sự có mặt của Bề trên giáo phận, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, cha hướng dẫn thường huấn. Do khoá thường huấn linh mục giáo phận trùng với cuộc hội thảo về Truyền giáo của Uỷ Ban Loan Báo Tin Mừng, trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, nên Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long cùng với một số linh mục không thể có mặt trong dịp thường huấn này.  
Khoá thường huấn đợt II – 2018, được Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, Bề trên giáo phận khai mạc vào lúc 14h30, ngày 03.09.2018. Mở đầu cho buổi khai mạc, Đức cha ngỏ lời với toàn thể linh mục đoàn về tầm quan trong của việc thường huấn trong năm dựa trên huấn quyền của Giáo hội. Ngài cho biết: “Sắc lệnh về Nhiệm vụ của các Giám mục quy định: các giám mục nên khuyến khích mở những trung tâm huấn luyện và tổ chức các cuộc gặp gỡ đặc biệt giúp cho các linh mục thỉnh thoảng quy tụ lại với nhau, vừa để chu toàn các việc linh thao lâu dài hơn nhằm cải tạo cuộc sống, vừa để học hỏi sâu xa hơn những môn học của Giáo Hội, nhất là Thánh Kinh và thần học hay những vấn đề xã hội khá quan trọng, và cả những phương pháp mới của hoạt động mục vụ nữa(CD 16.). Trong Sắc lệnh Chức vụ Đời sống Linh mục, Công đồng dạy “mỗi Giám Mục riêng biệt hay nhiều Giám Mục hợp lại, phải cân nhắc để tìm ra phương cách thích hợp nhất, hầu tất cả các Linh Mục của mình có thể lui tới khóa học, vào thời gian ấn định, nhất là một vài năm sau khi chịu chức; nhờ vậy, các ngài có dịp vừa để thâu nhận thêm những kiến thức đầy đủ hơn về phương pháp mục vụ và khoa thần học, vừa để củng cố đời sống thiêng liêng và để cùng trao đổi với anh em những kinh nghiệm tông đồ (PO 19)”. Vậy, đây là thời gian và cơ hội tốt để các linh mục học hỏi và cập nhật kiến thức cho mình.
Sau lời giới thiệu và khai mạc của Đức cha Gioan Maria, Cha Micae - Phaolô Trần Minh Huy đã giới thiệu với linh mục đoàn đề tài ngài muốn chia sẻ: “Trưởng Thành Nhân Bản & Hiệp Thông Trong Đời Sống Và Sứ Vụ Linh Mục Hôm Nay”. Một đề tài nghe rất quen thuộc, nhưng để áp dụng trong đời sống thì lại rất mới mẻ và cần thiết.
Nội dung đề tài gồm 2 phần chính:
  1. Những khủng hoảng trong đời sống và sứ vụ linh mục do thiếu trưởng thành nhân bản toàn diện.
  2. Các mối hiệp thông là sức mạnh nâng đỡ và kiện toàn sự trưởng thành nhân bản toàn diện trong đời sống và sứ vụ linh mục.
Trong phần 1, cha đã triển khai về những khủng hoảng mà các linh mục có thể gặp phải: Khủng hoảng về đức tin, quyền bính, vâng lời, về tình huynh đệ và khủng hoảng về tình cảm và tính dục. Để có thể giải quyết những vấn đề nêu trên, giải pháp hữu hiệu và thích hợp chính là sự trưởng thành nhân bản. Bên cạnh đó cần đến các mối hiệp thông là sức mạnh nâng đỡ và kiện toàn sự trưởng thành. Đó là ý chính của phần 2.
Buổi tối cùng ngày, trong giờ kinh tối đã có giờ chầu khai mạc, hiện diện trước Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi linh mục xin Ngài giúp cho mình biết nhìn nhận những hạn chế của bản thân để “trưởng thành” trong sứ vụ linh mục mà Ngài mời gọi.
Sau giờ kinh tối, linh mục đoàn quy tụ bên Đức giám mục giáo phận để họp bàn một số vấn đề trong giáo phận. Đây cũng là lịch chung cho các buổi tối. Kèm theo đó, mỗi buổi sáng các thánh lễ được dâng với ý chỉ: Thứ Ba: Xin ơn Chúa Thánh Thần; thứ Tư: Cầu nguyện cho dịp hội thảo mục vụ; thứ Năm: Xin ơn thánh hoá các linh mục; thứ Sáu: cầu nguyện cho việc truyền giáo.
Trong tâm tình tạ ơn, sáng ngày 06.09, Đức cha Gioan Maria đã chủ sự thánh lễ và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa để cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức cha phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long, nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngài được thụ phong giám mục. Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho đức cha Anphong.
Ngoài ra, trong khoá thường huấn này, hội đồng linh mục cùng với Đức cha Gioan, Bề trên giáo phận đã soạn thảo quy chế về việc “Đóng góp quỹ tương trợ giáo sĩ trong giáo phận Hưng Hóa”, để giúp các linh mục hưu dưỡng cũng như các linh mục khi gặp những vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ. Bản quy chế này đã được hoàn thành và được toàn thể hội đồng linh mục hưởng ứng.
Sau phần bàn thảo về quy chế đóng góp quỹ tương trợ giáo sỹ trong giáo phận kết thúc. Khoá thường huấn đợt II – 2018 đã kết thúc với lời tuyên bố bế mạc của Đức cha Gioan Maria, Bề trên giáo phận. Tạ ơn Chúa đã ban cho giáo phận chúng con một tuần thường huấn an lành và ý nghĩa.

Một số hình ảnh:

Cha Gioan Đặng Văn Nghĩa, Tổng thư ký linh mục đoàn giáo phận chào mừng cha giảng huấn

Cha giảng huấn Micae - Phaolô Trần Minh Huy

Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, Bề trên giáo phận khai mạc khoá thường huấn


Giờ chầu Thánh Thể khai mạc khoá thường huấn

Đức cha Gioan Maria giới thiệu các cha mới tới làm việc tại giáo phận


Cha giảng huấn chia sẻ với linh mục đoàn giáo phận
Giờ hội thảo mục vụ buổi tối được chia theo các giáo hạt


Thánh lễ ban sang trong tuần thường huấn
Cha Inhaxiô Nguyễn Quang Triều,
Đại diện ban tư pháp đọc lại quy định của Giáo luật về một số vấn đề liên quan đến công tác mục vụ trong giáo phận.
Ban thư ký đọc lại biên bản soạn thảo quy chế đóng góp quỹ tương trợ giáo sỹ trong giáo phận cho toàn thể hội nghị. 
BBT giáo phận Hưng Hoá
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
​Ngày 24/4/2024, ông Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ và chuyên cung cấp thiết bị mạng, đã gặp Đức Thánh Cha và đã ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Vatican, một tài liệu được Hàn lâm viện Tòa Thánh công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2020.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log