Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu của 22 tân khấn sinh tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá

Cập nhật lúc 10:59 06/08/2022
WGPHH - “Từng bước con đi lên hồn lâng lâng thần nhạc trầm lắng Chúa ơi!” Giai điệu của bài ca nhập lễ vang lên cũng là lúc đôi chân của từng tân Khấn Sinh đang tiến bước vào ngôi nhà nguyện thân thuộc. Có lẽ, lời ca đó hôm nay được vang lên không chỉ là bước đi của đôi chân thể lý, nhưng là bước đi của trọn con tim và trọn tâm hồn. Con tim ấy, tâm hồn ấy đã khao khát và mong mỏi giây phút này từ lâu, và hôm nay chính là lúc 22 chị được hướng trọn lòng trí lên Đấng Tình Quân, để các tân khấn sinh được đón nhận một nấc thang mới, cao hơn và gần Chúa hơn trong hành trình sống đời dâng hiến. Thánh lễ tuyên khấn lần đầu do Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến - Giám mục Giáo phận Hưng Hóa chủ tế, tại Nguyện đường Nhà Mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa vào lúc 8g00, ngày 05.08.2022. Đồng tế trong Thánh lễ có Đức cha Gioan Vũ Tất – Nguyên Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, cha Tổng Đại diện Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh, quý cha trong và ngoài giáo phận, cùng với sự tham dự của quý tu sĩ, chủng sinh, quý phụ huynh, quý thân nhân, ân nhân của các khấn sinh.
Ơn gọi thánh hiến là quà tặng nhưng không Thiên Chúa dành cho những người Ngài muốn, vì thế tuyên khấn lần đầu cũng là một hồng ân đặc biệt mà Thiên Chúa tình yêu đã tặng ban cho từng Khấn Sinh. Đứng trước ân huệ nhưng không ấy, ai ai cũng muốn ước ao hướng trọn lòng trí và con tim lên Chúa. Hôm nay, các nữ tỳ của Chúa thưa lời tuyên khấn quả là một quyết định “liều lĩnh” nhưng đó là sự liều lĩnh trong tự do trước ơn Chúa ban.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Đaminh đã mời gọi cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn vì Ngài đã ban cho Giáo Hội có những người đã lắng nghe được tiếng Chúa và cam đảm bước theo Chúa trên con đường Thánh giá để hiến dâng cuộc đời phục vụ cho Chúa. Đồng thời, Đức cha cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cách đặc biệt cho 22 tân khấn sinh hôm nay để xin Chúa ban Thánh Thần, và ân huệ của Ngài trên các khấn sinh để các khấn sinh được sống đúng với ơn gọi của mình để hiến dâng cho Thiên Chúa, thánh hiến bản thân và phục vụ tha nhân.
Giảng trong Thánh lễ, Đức Cha Đaminh đã cho cộng đoàn thấy được mục đích chính của ơn gọi tu trì trong đời sống Giáo Hội Công giáo đó là để theo sát Chúa Kitô và trở nên giống Chúa hơn, vì chính Chúa Giêsu là khuôn mẫu của đời sống tu trì. Chúa Giêsu là một mẫu người lý tưởng và hoàn hảo trong mọi khía cạnh của con người, nên linh đạo của mỗi dòng tu sẽ hướng người đi tu nên giống Chúa Giêsu ở những khía cạnh khác nhau. Cách riêng, với các nữ tu Mến Thánh Giá theo linh đạo bước theo Chúa Giêsu Kitô và trở nên như Chúa Giêsu trên con đường Thập giá. Bên cạnh đó, qua bài Tin Mừng Đức cha đã cho cộng đoàn thấy được người bước theo Đức Giêsu cần phải đáp ứng các lời khuyên Tin Mừng: nghèo khó, vâng phục và khiết tịnh. Quả thật, cuộc đời bước theo Chúa là chấp nhận sự bấp bênh, không tiện nghi vật chất, không giàu sang phú túc, không trọng vọng danh giá, không địa vị quyền thế, một cuộc đời “vô sản” thực sự. Đồng thời, người bước theo Chúa trong ơn gọi tu trì là được tháp nhập vào một cuộc sống mới thuộc về Thiên Chúa, ưu tiên công việc của Chúa qua việc vâng lời Bề trên, người đại diện Chúa lãnh đạo cộng đoàn và có quyền sai họ ra đi loan báo Tin Mừng. Hơn thế nữa, người bước theo Chúa là người từ bỏ những bám víu vào những điều gần gũi nhất, chính đáng nhất như gia đình ruột thịt của mình… Đó chính đòi hỏi của lời khấn tịnh và đây cũng chính là lời khấn có nhiều thách thức nhất của người sống đời tu trì. Kết thúc bài giảng, Đức cha Đaminh gửi lời chúc tới các tân khấn sinh bắt đầu bước vào một giai đoạn mới của đời tu được luôn bình an, hạnh phúc từ Thập giá của Đức Kitô. Thập giá Chúa Kitô sẽ luôn là ánh sáng soi chiếu vào mọi ngõ ngách của đời tu, làm cho mỗi chị em ngày càng trở nên giống Chúa Kitô hơn trong đời sống chứng tá của một người nữ tu Mến Thánh Giá.
Sau phần phụng vụ Lời Chúa là nghi thức tuyên khấn gồm 3 phần: phần I: giới thiệu và thẩm vấn các ứng sinh; phần II: nghi thức chính yếu - tuyên khấn và lời nguyện thánh hiến; phần III: nghi thức diễn nghĩa - trao tu phục và trao Hiến Chương.
Mở đầu nghi thức tuyên khấn, chị Anna Đỗ Thị Mỹ - Phụ tá Giám sư Tập viện giới thiệu các ứng sinh tuyên khấn lần đầu hôm nay. Đáp lại lời mời gọi, 22 tân khấn sinh tiến lên trước bàn thờ, với sự chứng kiến của Đức giám mục giáo phận, và trong tay chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà, lần lượt các tân khấn sinh quỳ gối tuyên khấn bước theo Chúa Kitô trong linh đạo Mến Thánh Giá, tự nguyện cam kết sống theo Hiến chương Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.
Đức giám mục làm phép khăn lúp để trao cho các tân khấn sinh. Sau đó, ngài cũng trao Hiến chương và Nội quy của Hội Dòng cho các tân khấn sinh. Khăn lúp, Hiến chương và Nội quy của Hội Dòng được trao cho các khấn sinh như là biểu tượng của sự tùng phục tuyệt đối vào Đức Kitô, của khát vọng sống đức ái hoàn hảo, của sự tự nguyện hiến thân phục vụ tha nhân. Đó cũng là dấu chứng của một cuộc kết giao kỳ diệu, để từ đây các chị sẽ sống cho Đức Kitô cách trọn vẹn hơn.
Kết thúc nghi thức tuyên khấn, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sáng.
Sau lời nguyện hiệp lễ, chị Tổng phụ trách đại diện cho Hội Dòng đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn quý Đức cha, quý cha, quý thầy, quý ông bà cố, đã tới hiệp dâng Thánh lễ, và quý thân nhân, ân nhân đã tới hiệp thông để chia sẻ hồng ân thánh hiến với Hội dòng.
Thánh lễ được kết thúc trong niềm tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Người đã ban.Tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài vẫn tiếp tục yêu thương quan phòng và ban cho Giáo Hội nhiều ơn gọi trẻ để tiếp nối và chia sẻ sứ mạng của Hội Thánh. Xin cho tình yêu thuở ban đầu qua lời cam kết của các tân khấn sinh hôm nay luôn được triển nở và giúp các nữ tu ngày một gắn kết sâu hơn với Đấng Chịu-Đóng-Đinh, để cuộc đời thánh hiến và cuộc sống sứ vụ của các tân khấn sinh luôn mang đậm tình Thập Giá và nở hoa Phục sinh giữa lòng Giáo Hội và xã hội hôm nay. 
Những hình ảnh:




 
BTT HDMTG Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Ngày 24.03.2024 Chúa nhật Lễ Lá, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức Hội thi Kinh nguyện, Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh. Hiện diện trong chương trình có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập, quý ban tổ chức, ban giám khảo và 750 quý cụ ông bà anh chị em tham gia dự thi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log