Thứ sáu, 29/03/2024

Thành lập giới Doanh Trí liên giáo xứ Hiền Quan và Thanh Uyên

Cập nhật lúc 12:26 02/07/2015
Được sự chỉ đạo và nhất trí của Bề trên Giáo phận, sáng 24/6/2015, tại giáo xứ Hiền Quan (huyện Tam Nông – Phú Thọ), Giới Doanh Trí (GDT) hai giáo xứ Hiền Quan và Thanh Uyên đã tổ chức buổi gặp mặt và ra mắt GDT liên giáo xứ. Buổi gặp mặt được vinh dự đón Đức Giám mục chính tòa Giáo phận Hưng Hóa Gioan Maria Vũ Tất, Cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp, Cha Piô Ngô Phúc Hậu, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn, Cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích và Cha Giuse quản xứ Kiều Trí Sơn tới dự, chia sẻ, động viên và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn. Hội nghị còn được đón các vị đại biểu, khách quý của Ban lãnh đạo GDT Giáo phận, Ban truyền thông, các Hội bạn: Nỗ Lực, Tiên Cát, Hoàng xá - Trại Sơn, Yên Bái và gần 100 hội viên GDT liên giáo xứ sở tại.
Nhà thờ giáo xứ Hiền Quan

            Đúng 8 giờ, sau lời khai mạc của Cha quản xứ Giuse Kiều Trí Sơn, các hội viên đã được nghe Cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp - Chủ tịch Ủy ban mục vụ giáo dân  thuyết trình chủ đề “Sự duy trì, bảo tồn và phát triển các Hội đoàn trong Giáo hội, Giáo phận”. Bằng các luận thuyết và dẫn chứng thực tế, Ngài đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích về lịch sử thành lập cũng như hoạt động của các Hội đoàn nói chung và Giáo phận nhà nói riêng. Những kết quả tốt đẹp đã đạt được của các tổ chức Hội đoàn đã đóng góp phần to lớn vào sự nghiệp giữ gìn và mở mang Nước Chúa, xây dựng Giáo hội ngày thêm vững mạnh.
Cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu ấy, mỗi Hội đoàn, ở phương diện này hay phương diện khác vẫn còn những yếu kém cần phải khắc phục mà điểm yếu nổi bật, đó là về “Đời sống hiệp nhất trong các Hội đoàn”. Hiệp nhất chính là nền tảng của sự đoàn kết, đồng thuận trong suy nghĩ, hành động để tạo nên sức mạnh tổng hợp của bất kỳ tổ chức nào (ví như muốn bẻ một chiếc đũa thì dễ nhưng bẻ cả bó đũa là điều rất khó hoặc không thể  thực hiện). Nguyên nhân của sự thiếu hiệp nhất thì có nhiều, nhưng chung quy lại chúng đều xuất phát từ tính kiêu ngạo và lòng ích kỷ, kém tinh thần vị tha, bao dung, đặc điểm vốn có ở con người trần gian này.
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất

Vì thế, để duy trì, phát triển một Hội đoàn bền vững và ngày càng thăng tiến, mỗi thành viên trong tổ chức, bên cạnh việc phải có nhận thức đúng đắn về tôn chỉ, mục đích hành động của Hội đoàn, cần phải trang bị cho bản thân những đức tính cần  thiết theo tinh thần Tin Mừng như: khiêm tốn, trung thực, cảm thông, yêu thương, khoan dung, bác ái; tế nhị trong giao tiếp, góp ý nội bộ, đặc biệt nên tránh xa việc vội vã xét đoán, nói xấu người khác theo suy nghĩ chủ quan của mình. Có như vậy, các Hội đoàn mới tránh được hiện tượng “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” hoặc lúc mới thành lập thì “cờ giong, trống mở” nhưng chỉ được một thời gian nhất định thì tàn lụi dần, như kiểu người đời thường gọi là “rút lui không kèn không trống”! Tiếp đó, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn cũng dành những lời chia sẻ hết sức chân tình với mọi người về mục đích hành động và những phương thức hoạt động của các Hội đoàn trong đó có GDT - một tổ chức mới được hình thành những năm gần đây.
            Đúng 8 giờ 30 phút, mọi người hân hoan chào đón Đức Giám mục Giáo phận trong những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Trong trang phục giản dị, với nụ cười đôn hậu, Ngài vui vẻ giơ tay chào và ngồi vào hàng ghế giữa các hội viên như muốn hòa đồng với niềm vui của tất cả mọi người. Sau đó, cũng với sự bình dị như thế, Ngài đứng giữa các đại biểu và hội viên mà chia sẻ như với những người bạn đồng hành đang trên đường hướng về Nước Chúa vậy! Trước hết, Ngài giải nghĩa một cách thấu đáo thuật ngữ “Giới Doanh Trí” trong hoạt động của Giáo hội nói chung và Giáo phận nhà nói riêng trên tinh thần “Quy ước Giới Doanh Trí Hưng Hóa” đã được Bề trên Giáo phận ban hành vào tháng 1/2014, đồng thời đã được phổ biến sâu rộng đến từng giáo xứ. Đây là một tổ chức có Tôn chỉ, Mục đích rõ ràng “nhằm thăng tiến đời sống Đức tin người Kitô hữu giáo dân trong môi trường nghề nghiệp và hoàn cảnh sống của mình, theo đúng tinh thần giáo lý Kitô giáo và Học thuyết xã hội của Giáo Hội Công Giáo...”. Mục đích quan trọng nhất của Giới là: Các thành viên trước tiên thánh hóa bản thân, từ đó “chung sức làm việc tông đồ và sống đạo giữa môi trường xã hội”, đồng thời đây cũng là “sân chơi lành mạnh cho các thành viên trong giới và các thành phần khác trong Giáo phận để cùng giúp nhau thăng tiến trong cuộc sống và môi trường nghề nghiệp”.
Tổ chức Giới Doanh Trí quy tụ tất cả những giáo dân làm doanh nghiệp, thương mại (không phân biệt quy mô lớn hay nhỏ) và các tầng lớp trí thức hoạt động trên các lĩnh vực khoa học khác nhau theo tinh thần tự nguyện và trách nhiệm trong việc tuân thủ Quy ước chung. Ngài cũng nêu lên một vài quan điểm sai lệch nảy sinh trong xã hội về việc nhận thức và đánh giá hoạt động của Giới DT theo “nghĩa hẹp” và viện dẫn lời Đức Thánh Cha Phanxicô: Người Kitô hữu tốt cũng chính là Người công dân tốt! Liên hệ đến công việc cụ thể, Ngài khuyên các thành viên trong Giới hãy làm tròn bổn phận của mình, đồng thời phải làm gương tốt cho những người chung quanh (dù là giáo dân hay người ngoài tôn giáo mình) như: giữ ngày lễ Chủ nhật theo Điều răn Hội thánh, gúp đỡ người nghèo, làm ăn chính đáng, tránh xa tệ nạn xã hội, có tấm lòng nhân ái, hảo tâm, chia sẻ trong cộng đồng...
Cha Piô Ngô Phúc Hậu chia sẻ Lời Chúa
 
            Đúng 9 giờ, Thánh lễ đồng tế mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Quan thầy của GDT liên giáo xứ do Đức Giám mục Giáo phận đã được cử hành trọng thể. Mặc dù trời mưa to do ảnh hưởng của cơn bão số 1, lại cử hành lễ ngoài trời, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức và lòng thành kính của bà con giáo dân nên buổi lễ vừa đông vừa trang nghiêm, sốt sắng. Trước hàng ngàn giáo dân, Đức Giám mục Giáo phận đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và các thành viên GDT liên giáo xứ và đề nghị những ai trong giáo xứ sẽ tiếp tục gia nhập Giới. Ngài kêu gọi mọi giáo dân cùng tích cực ủng hộ để tổ chức Giới ngày càng vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa về tinh thần và vật chất cho Giáo hội và xã hội.
Trong bài giảng lễ, Cha Piô Ngô Phúc Hậu, khi nêu lên sự nghiệp rao giảng Nước Chúa của Thánh Gioan Tẩy Giả, một trong những bậc thầy truyền giáo vĩ đại có thể sánh ngang hai Thánh Phaolô, Phêrô, Ngài cũng mong GDT nói chung và GDT Hiền Quan-Thanh Uyên nói riêng, hãy học tập, noi gương vị Quan thầy của mình trong việc thực hiện và rao giảng Tin Mừng bằng chính những việc làm hằng ngày như đọc kinh, tham dự Thánh lễ, thật thà, trung thực, gương mẫu trong lối sống...
Cuối buổi lễ, vị đại diện GDT liên giáo xứ đã chân thành cảm ơn Đức cha, quý Cha, các đại biểu và cộng đoàn đã giành tình cảm đặc biệt cho Giới và dâng tặng Đức Giám mục lẵng hoa tươi thắm trong những tràng vỗ tay nối dài không ngớt.
 
                                                                                            Ga. Hoan
 
Một số hình ảnh Buổi gặp mặt thành lập GDT liên giáo xứ và Thánh lễ tạ ơn
 







Giáo dân dự lễ sốt sáng
Hội Doanh Trí chụp hình chung với Đức cha

 
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Cát Ngòi – Thánh lễ Tiệc ly chiều Thứ Năm tuần Thánh
Giáo xứ Cát Ngòi – Thánh lễ Tiệc ly chiều Thứ Năm tuần Thánh
Vào lúc 19g30, Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28.3.2024, tại giáo xứ Cát Ngòi, cha xứ Đaminh Hoàng Thế Bằng đã chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly khai mạc Tam Nhật Thánh, đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ tham dự với tâm tình sốt mến thờ phượng.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log