Thứ bảy, 23/08/2025

Caritas Giáo Hạt Tây Bắc Phú Thọ Hành Hương Năm Thánh 2025

Cập nhật lúc 11:02 23/08/2025
WGPHH - Trong đời sống Hội Thánh, bác ái luôn được xem là sứ vụ quan trọng. Chính tình yêu thương phục vụ người nghèo, người yếu thế là chứng tá sống động nhất của Tin Mừng. Đó cũng là lý do Caritas, cánh tay nối dài của Giáo hội trong lĩnh vực bác ái trở thành môi trường để mỗi Kitô hữu biến đức tin thành hành động, biến lời cầu nguyện thành bước chân lên đường. Trong Năm Thánh đặc biệt này, các thành viên Caritas được mời gọi không chỉ làm việc thiện, mà còn can đảm sống căn tính truyền giáo qua bác ái, để góp phần canh tân và xây dựng cộng đoàn đức tin.
Trong tinh thần ấy, sáng ngày 22 tháng 8 năm 2025, trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh, gần 200 thành viên Caritas Giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ đã quy tụ về Nhà thờ Yên Tập để hành hương đón nhận hồng ân Năm Thánh. Cùng hiện diện và đồng hành có Cha Quản hạt Phaolô Nguyễn Quốc Anh, quý Cha, quý Thầy, quý Dì và đông đảo cộng đoàn dân Chúa sở tại.
Đúng 7h30, cộng đoàn đã sốt sáng tập trung tại sảnh nhà Giáo lý để tham dự nghi thức khởi sự do Cha Gioan Phaolô Trần Anh Tiến chủ sự.


Sau đó, đoàn rước thánh giá trang trọng tiến vào nhà thờ, để tham gia chương trình tĩnh tâm và xét mình do quý Dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Tạ Xá hướng dẫn.

Sau những phút giây lắng đọng tâm hồn, cộng đoàn lần lượt lãnh nhận bí tích Hòa giải do quý Cha trong Giáo hạt phụ trách, giúp các tín hữu thanh tẩy tâm hồn và chuẩn bị xứng đáng cho Thánh lễ.

Trong phần chia sẻ chuyên đề Năm Thánh, thầy Giuse Nguyễn Quốc Khải đã khơi gợi cho cộng đoàn ba điểm then chốt. Trước hết, thầy nhấn mạnh rằng truyền giáo chính là căn tính của Giáo hội, và đó không chỉ là sứ mạng của các mục tử, mà còn là trách nhiệm của mọi Kitô hữu qua gương sáng đời sống hằng ngày. Kế đến, thầy nhắc rằng bác ái không chỉ là việc thiện đơn thuần, nhưng chính là một cách truyền giáo cụ thể và hữu hiệu. Sau cùng, thầy mời gọi các thành viên Caritas trong Giáo hạt hãy luôn ý thức rằng sứ mạng phục vụ người nghèo cũng chính là tham dự trực tiếp vào công cuộc truyền giáo của Giáo hội, do đó thầy mong mỏi mọi người tích cực tham gia vào các công việc bác ái của Giáo xứ, Giáo hạt và Giáo phận để góp phần vào sứ mạng và công cuộc truyền giáo của Giáo hội.

Cao điểm của ngày hành hương là Thánh lễ nhớ Đức Maria Nữ Vương do Cha Gioan Phaolo Trần Anh Tiến chủ sự cùng quý cha đồng tế.

Khởi đi từ trình thuật Truyền Tin (Lc 1,26–38), cha Giuse Nguyễn Gia Huấn nhấn mạnh: Caritas không chỉ là tên gọi, mà chính là bản chất của Thiên Chúa, như lời thánh Gioan tông đồ: “Thiên Chúa là tình yêu”. Thông điệp Deus Caritas Est – Thiên Chúa Là Tình Yêu (2005) vẫn vang vọng, nhắc mỗi Kitô hữu sống trọn vẹn ơn gọi bác ái, vì nếu làm việc mà không có tình yêu, tất cả sẽ trở nên vô ích. Cha trích lời thánh Augustinô: “Hãy yêu đi rồi muốn làm gì thì làm”, bởi chính tình yêu làm nên sức sống Hội Thánh. Ở đâu có tình yêu, ở đó có bình an; và nếu có đau khổ, tình yêu sẽ biến đau khổ thành hồng ân.

Cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Đức Maria người phụ nữ đẹp nhất, không chỉ đẹp về dáng vóc mà còn rạng ngời bởi lòng tin và đức bác ái. Chính nơi Mẹ, chúng ta học được mẫu gương bác ái tuyệt hảo: trao ban tất cả cho tha nhân, không giữ lại cho riêng mình.

Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, và khép lại với phép lành trọng thể cùng ơn toàn xá cho những ai hội đủ điều kiện, như một ân huệ chan chứa của Thiên Chúa. Mỗi người ra về trong niềm hân hoan và hy vọng, mang theo lời nhắc nhở rằng công việc bác ái không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là sứ mạng và ơn gọi, để tiếp tục sống và loan truyền Tin Mừng qua chính tình yêu phục vụ mỗi ngày.

Những hình ảnh khác:

BTT Giáo xứ Yên Tập
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log