Vì Một Cộng Đồng An Toàn: Caritas Hưng Hóa Chung Tay Chống Nạn Mua Bán Người
Cập nhật lúc 21:23 29/07/2025
WGPHH - Cùng nhau nâng cao nhận thức và hành động chống lại nạn buôn người, hướng đến Ngày Thế giới Phòng, chống mua bán người 30/07, trong hai ngày 25 & 27/07/2025, Caritas Hưng Hóa đã tổ chức ba buổi truyền thông về "Di cư an toàn và Phòng chống buôn bán người" cho 155 em thiếu nhi tại Giáo xứ Trúc Lâu, Giáo xứ Lục Yên, và Giáo điểm Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai.
Nạn mua bán người đang ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Dự báo, đây sẽ vẫn là mối quan tâm lớn của nhân loại đến năm 2030, với xu hướng gia tăng cả trong nội địa và ra nước ngoài. Đặc biệt, các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội ngày càng tinh vi, trở thành "mảnh đất màu mỡ" cho tội phạm lợi dụng để dụ dỗ, lừa gạt nạn nhân. Tình trạng ép buộc người Việt Nam sang các nước láng giềng như Campuchia, Lào, Myanmar để hoạt động lừa đảo trực tuyến cũng đang trở nên cực kỳ nghiêm trọng, với những hậu quả đáng sợ.
Trước thực trạng cấp bách này, Sr. Teresa Phạm Ninh Khánh Hậu, FMA, nhân viên chuyên trách, cùng các cộng tác viên Ban Di cư An toàn và Phòng chống Buôn người thuộc Caritas Hưng Hóa, đã đến Chuẩn xứ Trúc Lâu, Giáo xứ Lục Yên và Giáo điểm Lâm Thượng để chia sẻ kiến thức thiết yếu, giúp nâng cao nhận thức và cảnh giác cho người dân.
“Mùa hè Hy vọng” tại Chuẩn xứ Trúc Lâu
Với mong muốn mang đến một môi trường vui chơi lành mạnh và những ngày hè thật ý nghĩa, Cha Gioakim Vũ Văn Hiệp, Phó đặc trách Chuẩn xứ Trúc Lâu, đã tổ chức chương trình hè với chủ đề “Mùa hè Hy vọng”.


Chương trình thu hút đông đảo các em thiếu nhi trong giáo xứ và cả những bạn nhỏ thuộc tôn giáo bạn ở những khu vực lân cận. Đa phần các em là người dân tộc Tày, Nùng, Thái, cùng một phần nhỏ là người Kinh. Đây cũng là cơ hội để Sr. Teresa có thể gặp gỡ và chia sẻ cho 80 em thiếu nhi những kiến thức thiết yếu về nạn buôn bán người.

Mở đầu buổi truyền thông, các em thiếu nhi đã cùng nhau hát và thực hiện cử điệu bài “Happy Day”, tạo nên một bầu không khí sôi động. Sau đó, khởi đi từ những câu chuyện thực tế, Sr. Teresa đã giúp các em nhận ra rằng nạn buôn bán người vẫn đang thường xuyên xảy ra, ở bất cứ đâu, với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó lường.

Đặc biệt, Sr. Teresa nhấn mạnh về nguy cơ trong thời đại công nghệ số hiện nay, khi nhiều người dễ dàng trở thành nạn nhân của nạn mua bán người thông qua mạng xã hội, bị cưỡng bức lao động tại các khu tự trị, hoặc bị ép buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo.

Đặc biệt, các em được thực hành xử lý các tình huống giả định, giúp nhận diện và tránh xa những mối nguy hiểm. Qua đó, các em biết cách cảnh giác và tự bảo vệ bản thân trước những chiêu trò lừa đảo.

Nâng cao nhận thức cho thiếu nhi Giáo xứ Lục Yên
Sau Thánh lễ sáng Chúa Nhật, ngày 27/07/2025, Sr. Teresa đã có buổi gặp gỡ với 40 em thiếu nhi Giáo xứ Lục Yên.

Từ những câu chuyện thực tế về các bạn nhỏ bị bắt cóc do thiếu kỹ năng tự bảo vệ, Sr. Teresa giúp các em nhận ra rằng bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân nếu thiếu hiểu biết và mất cảnh giác.

Các em được cảnh báo về những lời mời gọi "việc nhẹ lương cao," lừa gạt qua hôn nhân nước ngoài, xuất khẩu lao động, hay thậm chí là bị đe dọa, bắt cóc.

Buổi chia sẻ đặc biệt nhấn mạnh nguy cơ từ mạng xã hội, nơi tội phạm lợi dụng để kết bạn, hẹn hò, dụ dỗ. Những kiến thức và câu chuyện cảnh tỉnh này đã giúp các em ý thức hơn về việc tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Cảnh giác trước nạn mua bán người tại Giáo điểm Lâm Thượng
Rời nhà thờ Lục Yên, Sr. Teresa và các cộng tác viên tiếp tục hành trình đến với Giáo điểm Lâm Thượng, nơi đa phần là người Tày với một số ít theo đạo Công Giáo.

Tại đây, Sr. Teresa đã chia sẻ kiến thức cơ bản về nạn mua bán người cho khoảng 35 em thiếu nhi và giáo dân.

Đáng báo động, theo thống kê, 94% các đối tượng lợi dụng mạng xã hội (chủ yếu là tài khoản "ảo") để lừa gạt, tuyển mộ và chuyển giao nạn nhân.

Đặc biệt, tội phạm đang nổi lên với thủ đoạn lừa gạt người Việt Nam sang các nước trong khu vực, sau đó ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến theo kịch bản được xây dựng bài bản. Nếu nạn nhân không hợp tác hoặc không đạt "chỉ tiêu", họ sẽ bị nhốt, đánh đập, chích điện, đòi tiền chuộc rất cao, thậm chí dẫn đến tử vong.

Trong buổi chia sẻ, Sr. Teresa cũng được biết chính các em thiếu nhi tại đây đã từng nhận được những cuộc gọi lừa đảo. Thậm chí, những ngày gần đây, giáo điểm còn có trường hợp một nạn nhân đã may mắn trốn thoát sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc. Những câu chuyện thực tế này càng củng cố thêm tính cấp thiết của việc nâng cao cảnh giác cho các em và cộng đồng.

Lan tỏa hy vọng và tình người
Hai buổi chia sẻ diễn ra sôi nổi, nhận được sự tham gia tích cực và hào hứng trao đổi từ mọi người. Hy vọng rằng những kiến thức và kỹ năng được trang bị sẽ không chỉ giúp các em nâng cao nhận thức để tự bảo vệ bản thân mà còn có khả năng chia sẻ và hỗ trợ những người xung quanh trong những tình huống cần thiết.
Như lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Phanxico nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện và Suy tư chống nạn buôn người lần thứ XI (08/02/2025): "Trong Năm Thánh này, chúng ta cùng nhau bước đi như 'những người hành hương của hy vọng', kể cả trên con đường đấu tranh chống lại nạn buôn người… Chúng ta phải trở thành những sứ giả của niềm hy vọng và phải cùng hành động, với sự kiên trì và tình thương, và rằng, chúng ta phải ở bên cạnh những nạn nhân và những người sống sót. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra một nỗ lực to lớn và những điều kiện thuận lợi để nạn buôn người bị loại trừ và sự tôn trọng những quyền cơ bản của con người được lên ngôi, trong sự nhìn nhận mang tính huynh đệ của toàn nhân loại.”
Vp Caritas Hưng Hóa