Thứ ba, 23/04/2024

Thánh Lễ Thành Lập Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế Hưng Hóa tại Giáo Xứ Phù Lao

Cập nhật lúc 17:23 22/03/2016
Chiều ngày 18.03.2016, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất đã chủ tế Thánh lễ thành lập Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế (MTGTT) tại Giáo xứ Phù Lao. Đây là Hiệp hội MTGTT thứ hai trong Giáo phận Hưng Hóa.
WGPHH - Vào lúc 15g00 chiều ngày 18.08.2016, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất đã gặp gỡ và chia sẻ cho Hiệp Hội MTGTT Phù Lao, gồm 82 thành viên chính thức gia nhập và 8 chị em cảm tình viên tại nhà thờ Phù Lao trước giờ lễ. Đức Cha chia sẻ về lịch sử truyền giáo của các nhà truyền giáo nước ngoài trong thời kỳ đầu tại Việt Nam, đặc biệt là Đức cha Lambert de la Motte. Đức cha Lambert đã sáng lập Dòng Mến Thánh Giá (MTG) tại Đàng Ngoài, Việt Nam năm 1670. Sau đó, ngài bắt chước các thánh tông đồ khuyến khích giáo dân tham gia truyền giáo, vì thế ngài lập Hiệp Hội MTGTT và đã được Tòa Thánh công nhận năm 1978. Kế đến, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chia sẻ bản chất và mục đích của Hiệp Hội MTGTT: Đây là Hiệp hội của những tín hữu nam nữ sống linh đạo Mến Thánh Giá giữa đời để góp phần Phúc Âm hóa thế giới… Sau cùng, ngài mời gọi các thành viên trong Hiệp hội MTGTT Phù Lao hãy cộng tác với cha xứ và các nữ tu Dòng MTG để làm việc tông đồ trong môi trường đang sống.
 
Đức cha chia sẻ với Hiệp hội MTGTT Phù Lao
Đức cha chia sẻ với Hiệp hội MTGTT Phù Lao
Sau khi kết thúc giờ chia sẻ, các thành viên Hiệp hội MTGTT Phù Lao chụp một tấm hình lưu niệm với Đức Cha, Cha xứ, và Quý dì tại cuối nhà thờ Phù Lao.
 
Tấm hình lưu niệm chung
Tấm hình lưu niệm chung
Đúng 16g00, đoàn rước tiến ra nhà thờ trong bầu khí trang trọng giữa tiếng kèn vang.
 
đoàn rước tiến vào nhà thờ
Đoàn rước tiến vào nhà thờ
Trong Thánh lễ, Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất chủ tế, cùng đồng tế với ngài có cha Tổng đại diện, cũng là cha xứ Phêrô Phùng Văn Tôn, cha phó Anrê Phùng Văn Thành, cha Giuse Bùi Văn Bá, và có thầy Tân phó tế Giuse Nguyễn Tiến Liên phục vụ bàn thánh. Tham dự Thánh lễ có chị Tổng Phụ trách Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa: Maria Nguyễn Thị Vĩnh, Quý dì thuộc cộng đoàn Phù Lao, Hoàng Xá và Sơn Lộc, cùng đông đảo bà con thuộc Giáo xứ Phù Lao.
Khởi đầu Thánh lễ, Đức cha ngỏ lời với cộng đoàn: Hôm nay chúng ta cùng mừng lễ trọng kính Thánh Giuse, người được Thiên Chúa tuyển chọn để cộng tác với Đức Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thánh Giuse là gương mẫu tuyệt vời của các gia trưởng mà Chúa đặt làm đầu gia đình để hoàn thành nhiệm vụ nuôi nấng và dạy dỗ con cái…Đặc biệt, hôm nay thành lập Hiệp Hội MTGTT Phù Lao. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các thành viên trong hiệp hội ngày càng hiểu biết về ơn gọi và vai trò của mình trong Hội thánh, để tích cực góp phần mình vào sứ vụ tông đồ của Giáo hội và giúp người xung quanh nhận lãnh được ơn cứu độ và trở thành chứng nhân cho Chúa giữa lòng đời.

 
Đức cha ngỏ lời đầu lễ với cộng đoàn
Đức cha ngỏ lời đầu lễ với cộng đoàn
Trong bài giảng lễ, Đức cha nhắn nhủ: Noi theo mẫu gương tuyệt vời của Gia đình thánh gia, cha mẹ phải biết lo con cái sống đạo và chu toàn lề luật của Chúa. Con cái là hồng ân Chúa ban, nên ngoài việc lo cho con cái về phần xác thì cũng phải lo cho con cái về phần hồn. Hôm nay, thành lập Hiệp hội MTGTT Phù Lao, các thành viên trong Hiệp hội phải biết giúp nhau sống đạo tại gia đình của mình, chu toàn nghĩa vụ thờ phượng Chúa và làm việc tông đồ theo tinh thần mến thánh giá: nuôi dạy con cái biết kính mến và thờ phượng Chúa, đưa con đi lễ Chúa Nhật, sống ngoan ngoãn, thảo hiếu… Vì thế gia đình phải trở thành trường giáo dục đức tin đầu tiên cho con cái. Xin Chúa cho các thành viên biết noi gương Đức mẹ và Thánh Giuse để trở thành gia đình gương mẫu cho các gia đình khác. Xin Chúa cho chúng ta ơn sức để sống đức tin, các gia đình trở thành Hội thánh tại gia và trở thành chứng nhân cho Chúa giữa lòng đời.
 
Đức cha giảng trong Thánh lễ
Đức cha giảng trong Thánh lễ
Tiếp đến, cha Phêrô Phùng Văn Tôn đọc Nghị định thiết lập Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế Hưng Hóa của Đức cha Gioan Maria Vũ Tất làm tại Sơn Tây ngày 01.03.2016.
 
cha Phêrô Phùng Văn Tôn đọc Nghị định thiết lập Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế Hưng Hóa
Cha Phêrô Phùng Văn Tôn đọc Nghị định thiết lập Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế Hưng Hóa
Khởi đầu nghi thức gia nhập Hiệp hội Mến Thánh Giá: Trước hết, dì đặc trách Anna Lê Hồng Nghi giới thiệu các ứng sinh xin gia nhập Hiệp hội. Sau khi nghe đọc tên, từng ứng sinh lần lượt tiến lên cung thánh. Bên cạnh đó, chị cũng giới thiệu 8 chị em đang là cảm tình viên.
 
dì đặc trách Anna Lê Hồng Nghi giới thiệu các ứng sinh xin gia nhập Hiệp hội
Dì đặc trách Anna Lê Hồng Nghi giới thiệu các ứng sinh xin gia nhập Hiệp hội MTGTT
Tiếp theo, Đức cha thẩm vấn các ứng sinh: “Anh chị em xin điều gì?” và các thành viên đã xin được gia nhập Hiệp Hội Mến Thánh Giá, xin được nâng đỡ thiêng liêng của Hội Dòng Mến Thánh Giá để phụng sự Chúa và Giáo Hội theo linh đạo Mến Thánh Giá. Đức cha cầu xin Thiên Chúa và các thánh thực hiện cho các thành viên được điều mà họ ước muốn.
Theo sau đó, Đức cha trao sách thủ bản cho từng thành viên gia nhập Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế. Cuốn thủ bản là kim chỉ nam giúp các thành viên bước theo Chúa Giêsu và tập sống trọn lành theo linh đạo Mến Thánh Giá.

 
Đức cha trao sách thủ bản cho từng thành viên
Đức cha trao sách thủ bản cho các thành viên
Sau cùng, chị Tổng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Vĩnh tiếp nhận các ứng sinh. Chị ước mong các thành viên luôn trung thành đáp lại tiếng Chúa gọi, và hăng say sống đời chứng nhân Tin Mừng để loan truyền sứ điệp tình thương của Chúa cho mọi người nơi môi trường sống. Cộng đoàn cùng vui mừng: “Tạ ơn Chúa” và nổ một tràng pháo tay giòn giã chúc mừng Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế Phù Lao.
 
Chị Tổng Phụ trách
Chị Tổng Phụ trách tiếp nhận các ứng sinh
Nghi thức gia nhập Hiệp Hội Mến Thánh Giá kết thúc, Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể, được khởi đầu với phần dâng của lễ của các thành viên trong Hiệp hội.
 
Dâng của lễ
Dâng của lễ
Cuối Thánh lễ, một anh đại diện cho Hiệp hội MTGTT Phù Lao dâng lên Đức Cha, Quý cha, Dì Tổng phụ trách, Quý dì và toàn thể cộng đoàn những lời tri ân sâu sắc. Sau đó, một đại diện lên tặng hoa cho Đức cha.
 
Cám ơn và tặng hoa Đức cha
Cám ơn và tặng hoa Đức cha
Thánh lễ kết thúc tốt đẹp vào lúc 17g45 trong tâm tình cảm tạ tình yêu Thiên Chúa.
Sau Thánh lễ, Quý khách cùng ở lại chia sẻ niềm vui với Hiệp Hội MTGTT Phù Lao trong bữa cơm thân tình tại khuôn viên nhà xứ.

 
“Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con”
(ĐC. Phêrô Maria Lambert de la Motte)
 
Một số hình ảnh khác:
 


BTT Hội Dòng MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Xin cho tất cả những ai đang dấn thân phục vụ dân Chúa nơi vùng ngoại biên biết giữ cho trái tim luôn ấm nóng, cho đôi chân luôn vững vàng và ý chí luôn kiên cường trong mọi hoàn cảnh để trở nên chứng nhân sống động về tình yêu Chúa giữa núi rừng Tây Bắc xa xôi này, bất chấp mọi khó khăn thử thách vì “tình yêu chẳng từ chối gian nan”.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log