Thứ sáu, 29/03/2024

Thánh Lễ Tạ Ơn – Ra Mắt Giáo Xứ Sơn Vi

Cập nhật lúc 08:41 19/09/2020
WGPHH - Sáng thứ năm, ngày 17.09.2020, được sự đồng ý của Bề trên Giáo phận, giáo xứ Sơn Vi đã long trọng tổ chức Thánh lễ tạ ơn – ra mắt giáo xứ mới.
Thánh lễ do cha quản hạt Giuse Lê Ngọc Nghi chủ tế. Đồng tế trong Thánh lễ có trên 20 cha trong và ngoài giáo hạt. Hiện diện và chung vui với giáo xứ trong ngày trọng đại này còn có quý thầy, quý dì, quý đại biểu các giáo xứ, giáo họ bạn, đại biểu chính quyền và đông đảo bà con trong và ngoài giáo xứ.
Từ 7g30, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Hạnh và Hội đồng giáo xứ đã tiếp đón và nhận những đóa hoa tươi thắm, quà mừng đầy ý nghĩa của các đoàn đại biểu.
Đúng 9g00, dàn kèn đồng, ca đoàn, cộng đoàn giáo dân đã long trọng rước đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ trong bầu khí thật vui tươi, phấn khởi.
Mở đầu Thánh lễ, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Hạnh đã trân trọng giới thiệu và chào mừng quý cha, các đoàn đại biểu đã dành thời gian và tình cảm đặc biệt với giáo xứ. Tiếp đó, cha xứ Giuse đã long trọng công bố các văn bản về việc thành lập giáo xứ mới: Quyết định số 06/2019/QĐ/TGM ngày 14/9/2019, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất đã cho phép tách giáo họ Sơn Vi khỏi giáo xứ Nỗ Lực và nâng lên thành chuẩn xứ Sơn Vi. Ngày 18/9/2019, ngài quyết định cho cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh chuyển từ xứ Bằng Giã về làm cha xứ tiên khởi của giáo xứ Sơn Vi sau 143 năm chờ đợi (1876-2019). Ngày 16/10/2019, cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh chính thức nhận quản xứ Sơn Vi. Về mặt xã hội, theo công văn số 3873/UBND-KGVX ngày 01/9/2020, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phú Thọ cũng đã “Chấp thuận việc Tòa Giám mục Hưng Hóa chia tách giáo xứ Nỗ Lực để thành lập thêm giáo xứ Sơn Vi, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao”. Như vậy, tính đến thời điểm có các Quyết định nêu trên, giáo họ Sơn Vi là một trong 10 giáo họ của xứ Nỗ Lực. Hiện giáo xứ Sơn Vi nằm trên địa bàn hoạt động tôn giáo của các xã: Sơn Vi, Cao xá, Vĩnh Lại, Tứ Xã, Chu Hóa và Phùng Nguyên gồm 04 giáo họ với 335 hộ, 1022 nhân danh. Con số giáo dân tuy còn khiêm tốn nhưng hứa hẹn nhiều tương lai phát triển tốt đẹp.
Ngược dòng lịch sử của Giáo hội Việt Nam và Giáo phận nhà, giáo họ Sơn Vi đã có một bề dày đáng ghi nhận và tự hào. Năm 1876, những gia đình đầu tiên nơi đây đã được đón nhận Tin Mừng của Chúa. Tuy nhiên phải đến đầu thế kỷ XX, giáo họ mới chính thức được thành lập. Thuở ban đầu ấy, giáo họ chỉ có một ngôi nhà thờ nhỏ bé dài 18m, rộng 05m, lợp lá cọ, tường đắp đất là những nguyên liệu chủ yếu của vùng quê trung du Phú Thọ thời đó. Đến năm 1942 (thời cha Phaolô Nguyễn Thái Phác làm Phó xứ Nỗ Lực), ngài đã cho xây lại tường bằng đá ong (cũng là vật liệu truyền thống sẵn có của vùng đất cổ Sơn Vi), sau đó được cha xứ Phêrô Phùng Văn Tôn cho tu sửa lại vào năm 1993. Nhờ hồng ân Thiên Chúa và sự quan tâm của Bề trên Giáo phận, sự giúp đỡ nhiệt thành của các ân nhân, sự đồng lòng, đồng sức của cộng đoàn giáo dân, năm 2016, cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp đã khởi công xây dựng nhà thờ hiện nay. Thánh lễ khánh thành và cung hiến do Đức cha Gioan Maria cử hành trọng thể vào ngày 06/6/2019. Ngôi thánh đường mang tước hiệu Thánh Matthia Tông Đồ được kính vào ngày 14/5 hàng năm. Nhà thờ mới có chiều dài 35m, rộng 11m, tháp chuông cao 35m với kiểu dáng kiến trúc khá độc đáo, tọa lạc trên một “khuôn viên xanh” gần 3000 m2. Trang trí nội thất trong nhà thờ khang trang, đẹp đẽ, tiện nghi khá đầy đủ, thiết kế xây dựng hợp lý nên ngôi thánh đường nhà Chúa rất phù hợp với cảnh quan cũng như công việc phụng tự của một giáo xứ  hiện tại cũng như trong tương lai phát triển sau này. Ngày ngày, từ ngọn tháp với Thánh giá vươn cao, tiếng chuông ngân nga vang vọng lan xa giữa một vùng đồng bằng quanh năm xanh tươi màu mỡ là dấu chỉ để tất cả những ai qua lại nơi này đều nhận biết đây chính là Ngôi nhà Chúa, đúng như lời Đức Giám mục Giáo phận đã chia sẻ trong bài giảng lễ khởi công nhà thờ hôm nào!
Trong bài giảng lễ, cha Giuse Nguyễn Việt Hiệp - người đã từng gắn bó với giáo họ Sơn Vi nhiều năm khi cha làm quản xứ giáo xứ Nỗ Lực đã bày tổ niềm vui, phấn khởi của các cha hiện diện nơi đây cũng là sự vui mừng chung của cả Giáo phận trước những nỗ lực không ngừng nghỉ của cộng đoàn giáo dân Sơn Vi để có được thành quả hôm nay. Ngài đã giảng giải và cắt nghĩa ba nội dung chính xoay quanh việc chia tách để nâng cấp một số giáo họ đã hội tụ đủ điều kiện lên hàng giáo xứ. Đó là: Tại sao cần phải chia tách? Chia tách để làm gi? Cơ cấu tổ chức và hoạt động của một giáo xứ bao gồm những vấn đề gi? Để trả lời những câu hỏi trên, mỗi người chúng ta cần nhận thửc rằng: Giáo hội, Giáo phận, Giáo xứ, Giáo họ tuy quy mô có khác nhau nhưng đều là “những đại gia đình của Chúa, là những ngôi nhà chung một chủ là Thiên Chúa nhân từ và yêu thương”. Những “ngôi nhà chung” ấy luôn cần có sự phát triển, thăng tiến, vì thế nên cần phải có sự chia tách “những thành viên có điều kiện” để “xây thêm những ngôi nhà mới cho Chúa và Giáo hội” ví như một gia đình khi con cái mình khôn lớn, trưởng thành cũng phải “chia tách” để con cái biết tự lập và phấn đấu vậy. Điều đó đã được minh chứng bằng lịch sử phát triển của Giáo hội trên 2000 năm nay. Sự thành lập các giáo họ, giáo xứ mới sẽ nhân thêm sức mạnh, động lực và quyết tâm của cộng đoàn trong việc giữ gìn và mở mang Nước Chúa. Mặt khác, trong thời điểm hiện tại, số giáo dân ở một số giáo xứ ngày một tăng, cơ sở vật chất như nhà thờ, nhà học giáo lý... đã trở nên chật hẹp không đáp ứng nhu cầu hoạt động nên việc chia tách để thành  lập cơ sở mới là điều cần thiết. Những năm gần đây, nhờ hồng ân Thiên Chúa, Giáo phận nhà đã có thêm nhiều linh mục, tu sỹ phục vụ đời sống giáo dân. Mảnh đất Sơn Vi hiện đang cống hiến cho Giáo hội 02 linh mục, 01 chủng sinh và gần chục dì đang phục vụ tại các Hội Dòng trong và ngoài nước. Đây chính là điều kiện hết sức thuận lợi cho sự nghiệp mở mang Nước Chúa hôm nay và tương lai sau này. Kết thúc bài giảng, cha Giuse cầu chúc giáo xứ Sơn Vi tiếp tục phát huy truyền thống và năng lực hiện tại của mình để ngày thêm vững mạnh và phát triển, góp phần vào sự nghiệp chung của Giáo phận và Giáo hội Chúa.
Trước khi nhận ơn lành, cộng đoàn đã xúc động nghe những lời tâm tình mộc mạc, ngắn gọn nhưng đầy lòng yêu mến thiết tha của cha Phêrô Phùng Văn Tôn – nguyên Tổng đại diện Giáo phận. Ngài điểm lại một số kỷ niệm sâu sắc với Sơn Vi những năm ngài làm chánh xứ Nỗ Lực với bao gian nan vất vả về nhiều phương diện. Tuy nhiên, nhờ ơn Chúa soi sáng, chỉ bảo, dẫn dắt, chúng ta đã vượt qua tất cả. Hãy tạ ơn Chúa! Cha tin tưởng rằng: giáo xứ Sơn Vi sẽ là một trong những giáo xứ tiêu biểu của Giáo phận nhà!
Cuối lễ, đại diện Hội đồng giáo xứ đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên - Giám quản tông tòa Giáo phận, cha Tổng đại diện, quý cha, quý thầy, quý dì, quý đại biểu và toàn thể cộng đoàn đã quan tâm, giúp đỡ giáo xứ về mọi phương diện, đặc biệt là trong Thánh lễ hôm nay.
Thánh lễ tạ ơn, ra mắt giáo xứ Sơn Vi đã kết thúc trong bầu khí sốt sắng, phấn khởi và tri ân.

Một số hình ảnh:


 
Bài viết: Gioan Nguyễn Công Hoan
Ảnh: Trung Nghĩa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Ngày 24.03.2024 Chúa nhật Lễ Lá, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức Hội thi Kinh nguyện, Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh. Hiện diện trong chương trình có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập, quý ban tổ chức, ban giám khảo và 750 quý cụ ông bà anh chị em tham gia dự thi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log