Thứ sáu, 29/03/2024

Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Dị Nậu

Cập nhật lúc 16:05 19/08/2020
WGPHH - Thứ bảy ngày 15.08.2020, tại giáo xứ Dị Nậu, đã diễn ra Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 59 em thiếu nhi. Thánh lễ do Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chủ tế. Đồng tế trong Thánh lễ có cha quản nhiệm Gioan Đặng Văn Nghĩa, cha phó Tôma Aquinô Trần Văn Thoại và quý cha, cùng với sự tham dự của quý thầy, quý dì, đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Khác mọi ngày, khuôn viên nhà thờ giáo xứ Dị Nậu hôm nay nhộn nhịp hẳn lên vì sự có mặt của các em thiếu nhi, các bậc phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu và đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ tập trung để chuẩn bị chào đón Đức cha, quý cha và chuẩn bị tham dự Thánh lễ.
Đúng 9g30, các em thiếu nhi, các bậc phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu cùng đoàn đồng tế hân hoan tiến vào thánh đường trong tiếng hát của ca đoàn và kèn trống vang dội.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng cảm tạ Thiên Chúa vì muôn ơn lành Người đã ban cho giáo xứ Dị Nậu trong những năm qua, cách riêng cho các em thiếu nhi trong ngày được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hôm nay. Đồng thời, Đức cha cũng mời gọi cộng đoàn dân Chúa cầu nguyện nhiều cho các em là con cháu của mình luôn sống xứng đáng là con cái Chúa vì ơn phúc Người đã thương ban. Ngài nói: “Tham dự Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho các em hôm nay là dịp thuận lợi để mỗi người trong cộng đoàn nhớ lại Bí tích Thêm Sức mình đã lãnh nhận mà từ bỏ ma quỷ, không ngừng lặp lại lời tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa và Giáo hội…”. Mỗi người là đền thờ của Chúa Thánh Thần ngự trị. Nơi tâm hồn, Thiên Chúa luôn nói với con người qua tiếng lương tâm và thôi thúc họ hướng tới những điều thiện hảo. Khi sống và làm theo tiếng lương tâm chính là lúc con người đang thực thi ý muốn của Thiên Chúa trong tâm hồn mình. Vì thế, việc con người sống, lao động, học tập và làm việc theo tiếng lương tâm mách bảo trở thành con đường tiến gần với Thiên Chúa là cùng đích của đời mình.
Giảng trong Thánh lễ, cha quản xứ Gioan Đặng Văn Nghĩa quảng diễn bài Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 1, 39-56) việc Đức Maria lên đường thăm chị họ Isave sau khi được Thánh Thần thúc đẩy. Thiên Chúa đã thực hiện chương trình cứu chuộc nhân loại trước hết qua biến cố truyền tin cho Đức Maria. Qua biến cố truyền tin, Con Thiên Chúa đã nhập thể nơi cung lòng Đức Maria. Bằng sự vâng phục đức tin, Đức Maria không khước từ ý định của Thiên Chúa chỉ vì chưa hiểu được Thánh ý của Người. Tiếng “Xin vâng” đầy xác tín của Đức Maria trở thành lời tạ ơn (Magnificat) dâng lên Thiên Chúa và là sự đáp trả tình yêu của một thụ tạo đối với Đấng tạo hóa. Sau khi lãnh nhận tràn đầy Thánh Thần và thụ thai Đấng cứu Thế, Đức Maria đã vội vã lên đường viếng thăm chị họ Isave trong tâm tình hân hoan vui sướng. Cuộc lên đường viếng thăm chị họ Isave của Đức Maria là một hành trình của đức tin. Vì tin tưởng Thánh ý của Thiên Chúa và chương trình cứu độ của Người, Đức Maria đã vượt qua mọi khó khăn trở ngại, hy sinh tất cả và chấp nhận tất cả để chương trình cứu độ của Thiên Chúa được khởi sự. Lịch sử cứu độ đã sang trang mới. Nhân loại được cứu độ. Vì thế, Đức Trinh nữ Maria trở thành Cộng-sự-viên  đắc lực của Thiên Chúa trong chương trình cứu chuộc nhân loại. Khi Đức Giêsu đã hoàn tất chương trình cứu chuộc nhân loại, Mẹ cùng được hân hoan thông dự vào cuộc “Vinh thăng” với con Mẹ trên Thiên quốc, vì Mẹ là Mẹ Đấng cứu thế và là Cộng-sự-viên đắc lực của Thiên Chúa trong chương trình cứu chuộc nhân loại. Việc Đức Maria được hồn xác lên trời chính là đặc ân Thiên Chúa dành cho Đức Mẹ vì đã tin tưởng và thi hành Thánh ý của Người.
Cha Gioan cũng không quên nhắn nhủ cộng đoàn dân Chúa, cách riêng các em lãnh Bí tích Thêm Sức hôm nay luôn biết trung thành với đức tin đã lãnh nhận, sống trung thực để làm chứng cho Chúa giữa thế gian. Hãy giữ tâm hồn trong sạch để xứng đáng trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần ngự trị. Trong mọi cảnh huống của cuộc đời hãy luôn cầu nguyện để biết thánh ý của Chúa trong cuộc đời mình mà thuận theo thánh ý của Người như Đức Maria hôm nay.
Nghi thức ban Bí tích Thêm Sức diễn ra ngay sau bài giảng. Bắt đầu nghi thức ban Bí tích Thêm Sức, cha quản xứ Gioan Đăng Văn Nghĩa giới thiệu lên Đức cha 59 em thiếu nhi trong giáo xứ đã trải qua thời gian học giáo lý đầy đủ, được kiểm tra và chứng nhận đủ điều kiện để lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Sau khi được Đức Giám mục chấp thuận, các em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức đứng trang nghiêm cùng cộng đoàn lặp lại lời tuyên xưng đức tin. Tiếp đến là lời cầu nguyện và đặt tay của Đức Giám mục trên người lãnh nhận bí tích. Đây là phần chính yếu của nghi thức ban Bí tích Thêm Sức. Việc đặt tay của Đức Giám mục trong lời cầu nguyện nói lên dấu chỉ thông ban tràn đầy Thần Khí và sức mạnh của Chúa Thánh Thần trên người lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Sau lời cầu nguyện và đặt tay, các em thiếu nhi cùng cha mẹ và người đỡ đầu tiến lên trước mặt Đức Giám mục. Người đỡ đầu đặt tay phải lên vai phải và tay trái trên đầu người lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Cử chỉ này nói lên trách nhiệm của người đỡ đầu trong việc dạy dỗ và cùng gánh vác các phận vụ khác với phụ huynh trong việc hướng dẫn các em sống đức tin cũng như làm gương sáng cho các em thực hành các việc đạo đức khác trong đời sống hằng ngày. Đức Giám mục xức dầu thánh trên trán từng em trước mặt cha mẹ và người đỡ đầu. Dầu thánh được xức trên trán trở thành dấu chỉ thiêng liêng ghi ấn tín mãi mãi của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn người lãnh nhận. Và từ giây phút này, các em thuộc trọn vẹn về Thiên Chúa và trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần ngự trị, được Thiên Chúa yêu thương, gìn giữ và bảo vệ.
Sau nghi thức ban Bí tích Thêm Sức, Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Cuối Thánh lễ, một em đại diện dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức cha, cám ơn quý cha, quý thầy, quý dì, quý thầy cô giáo lý viên, quý ông bà quản, các bậc cha mẹ, người đỡ đầu và toàn thể cộng đoàn phụng vụ.
Thánh lễ kết thúc lúc 11g30 trong niềm vui sướng khôn tả của các em thiếu nhi, các bậc phụ huynh, quý thầy cô giáo lý viên, quý ông bà quản, và gia đình của các em.

Những hình ảnh:


Tin bài: Giuse Vũ Nghĩa
Ảnh: Don bosco: Tuấn Đức
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Cát Ngòi – Thánh lễ Tiệc ly chiều Thứ Năm tuần Thánh
Giáo xứ Cát Ngòi – Thánh lễ Tiệc ly chiều Thứ Năm tuần Thánh
Vào lúc 19g30, Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28.3.2024, tại giáo xứ Cát Ngòi, cha xứ Đaminh Hoàng Thế Bằng đã chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly khai mạc Tam Nhật Thánh, đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ tham dự với tâm tình sốt mến thờ phượng.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log