Thứ hai, 29/04/2024

Legio Mariae Giáo Phận Hưng Hóa Tổ Chức Đại Lễ Acies Và Hành Hương Năm Thánh Tại Nhà Thờ Chính Tòa Sơn Lộc.

Cập nhật lúc 11:50 20/04/2016
Ngày 19.04.2016, tại Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc đã diễn ra đại lễ Acies và hành hương Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót của Hội Legio Mariae trong toàn giáo phận Hưng Hóa
WGPHH –Sáng Thứ Ba, ngày 19.04.2016, khuôn viên Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc đông vui, nhộn nhịp lạ thường bởi sự hiện diện của đông đảo các hội viên Legio Mariae trong toàn giáo phận về dự đại lễ Acies và hành hương Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót. Thánh lễ hành hương Năm Thánh do Đức cha Gioan Maria Vũ Tất – Giám mục Giáo phận Hưng Hóa chủ tế; đồng tế với ngài có: cha Giuse Nguyễn Văn Úy - quản xứ Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc, cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn - phụ trách các hội đoàn trong giáo phận, cha Giuse Nguyễn Văn Thành - quản xứ Lào Cai, cha Phêrô Lê Quốc Hưng - quản xứ Sơn Tây, cha Giuse Vũ Thế Bảy - linh giám Legio Mariae, cha Phêrô Nguyễn Văn Hùng, cha Giuse Nguyễn Văn Hùng và cha Giuse Nguyễn Xuân Trường cùng hai thầy phó tế.
 
Thánh lễ
Thánh lễ đồng tế
Ngay từ sáng sớm đã có những anh chị thuộc các giáo xứ vùng xa như: Lào Cai, Sapa, Đoan Hùng… về dự đại lễ. Tiếp sau đó là các anh chị hội viên thuộc các giáo xứ khác trong toàn giáo phận cũng lần lượt quy tụ và sum vầy với nhau, nhìn khuôn mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui. Riêng các hội viên giáo xứ Sơn Tây đã có mặt từ chiều hôm trước để làm công tác chuẩn bị cho ngày đại lễ và hành hương Năm Thánh hôm nay được tốt đẹp và chu đáo.
Đúng 7 giờ 30 phút, khai mạc đại hội, lần hạt mân côi, đọc sách thiêng liêng. Sau đó, đại diện của hội giới thiệu các thành phần tham dự. Mở đầu, vị đại diện của hội ngỏ lời cùng quý cha và các hội viên đang có mặt. Sau đó, thư ký của hội đọc biên bản kỳ họp tháng 3 và văn thư tháng 4 năm 2016. Tiếp theo, đại diện của Curia Đoan Hùng và Curia Lào Cai phúc trình định kỳ về các hoạt động của mình trong thời gian qua. Sau mỗi bản phúc trình, quý cha và đại diện của hội đến từ Hà Nội đều có lời nhận xét và khích lệ các Curia này.Tiếp đến, cả đại hội đứng lên, sốt sáng hát điệp ca kinh Catena “Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh hàng xếp hàng vào trận”.

 
Đại hội
Đại hội
Sau lời kinh Catena, cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn – phụ trách các hội đoàn trong giáo phận ban huấn từ cho các hội viên Legio. Cha nói: “Hôm nay chúng ta tổ chức lễ Acies, như một cuộc tổng tập hợp hàng năm của Legio Mariae, qua đó mỗi hội viên dâng mình và đoàn thể của mình cho Đức Mẹ, lặp lại lời hứa trung thành với Đức Mẹ, để nhờ sự giúp đỡ và hướng dẫn của Mẹ, mỗi người trở thành một chiến sĩ can trường của Nước Chúa, một tông đồ nhiệt thành lên đường rao giảng Tin Mừng”. Cha cũng nhắc lại sứ mạng và sự cần thiết của việc tông đồ giáo dân trong ơn gọi kitô hữu, đã được Công đồng Vaticanô II cổ võ mạnh mẽ. Cha nhấn mạnh: “Vì bản chất riêng biệt của người giáo dân là sống giữa đời và làm việc đời, nên họ được Thiên Chúa kêu gọi sống đức tin giữa đời và đem đức tin vào lòng đời, để làm cho các thực tại trần gian được biến đổi theo tiêu chuẩn của Tin Mừng như men trong bột. Anh chị em giáo dân có rất nhiều cơ hội làm việc tông đồ. Chính chứng tá của đời sống Kitô hữu với những công việc tốt lành có sức lôi kéo người ta đến với Thiên Chúa (x. Mt 5, 16). Ngoài ra anh chị em còn có nhiều cơ hội nói về Chúa cho người chưa tin để dẫn đưa họ đến đức tin, hoặc nói cho người tín hữu để nâng đỡ và củng cố đức tin của họ. Vai trò của anh chị em càng quan trọng và cần thiết hơn nữa trong những hoàn cảnh mà nếu không có sự hiện diện của anh chị em thì công việc tông đồ của Giáo hội không thể thực hiện được”. Cha cũng dùng khẩu hiệu “Per Mariam ad Jesum, qua Đức Maria đến với Chúa Giêsu” của Legio Mariae để nhắn nhủ với các hội viên: hãy noi theo gương mẫu hoàn hảo của Đức Maria trong việc hoạt động tông đồ. Chính Mẹ đã thúc đẩy chúng ta sống đức tin dấn thân loan báo Tin Mừng, đem niềm vui cứu độ đến cho mọi người. Đó chính là đường lối của Legio Mariae. Cha nói: “Được dẫn dắt và khích lệ bởi Đức Mẹ là Nữ Vương các thánh tông đồ, được nêu gương bởi nhiệt tâm tông đồ của Mẹ đối với phần rỗi các linh hồn và được trang bị bởi sự dịu dàng đầy tình từ mẫu của Mẹ, các anh chị em Legio Mariae hãy hăng say đem lại niềm an ủi cho những ai sầu buồn đau khổ, yêu thương săn sóc những người già cả bệnh tật, giúp giải hòa những gia đình bất thuận, nâng đỡ những anh chị em yếu ớt trong đức tin, đưa về với Chúa những người lạc lối và phục hưng đời sống đạo đức nơi nhiều tâm hồn”. Để kết thúc, cha chúc các anh chị em Legio Mariae được luôn đầy tràn đức tin và được thúc đẩy bởi đức ái, để anh chị em hăng hái tham gia các hoạt động tông đồ và gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp.
 
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn huấn từ
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn huấn từ
Chương trình được tiếp nối với nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ. Cha linh giám và quý cha tiến về tượng Đức Mẹ, đặt tay lên Hiệu kỳ (Vexillum Legionis), đọc lớn tiếng: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”. Kế đến là các thành viên của Legio lần lượt tiến lên, đọc vang lời hứa trung thành với Mẹ Maria để nhận lãnh nơi Mẹ sức mạnh và phúc lành cho hành trình tông đồ năm mới.
Quý cha ngồi tòa giải tội cho anh chị em Legio trong suốt thời gian diễn ra nghi thức dâng mình, giúp anh chị em chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận ơn Toàn xá trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót.

 
Nghi thức
Nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ
Cao điểm của ngày đại hội chính là Thánh lễ hành hương Năm Thánh được cử hành vào lúc 11 giờ 00, do Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chủ tế. Trước Thánh lễ, tất cả cộng đoàn tập trung phía hang đá Đức Mẹ Lộ Đức để tham dự Nghi thức Hành hương Năm Thánh. Sau đó, đoàn hành hương đi qua “Cửa Lòng Thương Xót” tiến vào bên trong nhà thờ trong lời hát du dương của bài ca nhập lễ.Khởi đầu Thánh lễ, Đức cha nhắn nhủ anh chị em trong hội Legio Mariae. Ngài nói: “ anh chị em hãy ý thức việc hành hương để lãnh nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, xin Chúa ban ơn thánh hóa mỗi người; từ đó cộng tác với Chúa, Giáo hội và Mẹ Maria để thực thi lòng thương xót cho mọi người xung quanh. Là những quân binh của Đức Mẹ, anh chị em phải là những người tiên phong giúp những chiên lạc trở về với Chúa và đem Chúa đến cho những anh chị em lương dân chưa biết Chúa ở những xa xôi hẻo lánh”.
 
Đoàn rước tiến đang vào Nhà thờ Chính tòa
Đoàn rước tiến đang vào Nhà thờ Chính tòa
Trong bài giảng lễ, Đức cha giải nghĩa từ Acies là tổng đạo binh, tất cả các quân binh đều phải tập hợp dưới cờ hiệu Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội để sẵn sàng vào trận mở mang Nước Chúa, bằng cách sử dụng Lời Chúa như đạn dược thiêng liêng để chiến đấu với ma quỉ nhằm đem các linh hồn về cho Chúa. Lễ Acies được tổ chức hằng năm vào ngày Lễ Truyền Tin. Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy giúp các anh chị em đã bỏ Chúa trở về. Trong ý hướng đó, Hội Legio Mariae nhắm tới hai mục tiêu: mục tiêu thứ nhất là dùng Lời Chúa và lời cầu nguyện để giúp các anh chị em tội lỗi trở về với Chúa; Mục tiêu thứ hai là hướng đến các anh chị em lương dân để giới thiệu Chúa cho họ và đưa họ về với Chúa”. Bên cạnh đó, Đức cha chia sẻ thêm về lịch sử của Đạo Chúa tại Việt Nam, dù trải qua biết bao các cuộc bách hại, nhưng Đạo Chúa vẫn được lan rộng. Chúa mở Nước Chúa không phải bằng súng đạn, nhưng bằng những quân binh của Chúa là chúng ta. Ngày nay, con người luôn bị cuốn hút bởi địa vị, tiền bạc, và sự hưởng thụ. Với chuỗi hạt Mân Côi, lời cầu nguyện và Lời Chúa sẽ giúp chúng ta chiến thắng những cám dỗ của ma quỷ và đưa được các linh hồn về cho Chúa.  Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta được trở nên con chiên của Chúa, biết lắng nghe tiếng Chúa và được Chúa hướng dẫn, và nhất là có đức tin vững mạnh vào Chúa để cùng nhau mở mang Nước Chúa.
 
Đức cha giảng trong Thánh lễ
Đức cha giảng trong Thánh lễ
Sau khi Đức cha ban phép lành cuối lễ, một vị đại diện cho hội có lời cám ơn Đức cha, quý cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn đã tích cực tham dự đại hội và Thánh lễ hành hương hôm nay của Legio Mariae Hưng Hóa.
 
Một đại diên cám ơn
Một đại diện cám ơn Đức cha, quý cha, quý Dì và cộng đoàn
Thánh lễ kết thúc lúc 12 giờ 15 phút trong tâm tình cảm tạ, tri ân của tất cả các hội viên Legio cũng như của cộng đoàn dân Chúa. Sau Thánh lễ là tiệc mừng vui vẻ, ấm cúng của gia đình Legio Hưng Hóa. Cầu chúc Legio Mariae Hưng Hóa luôn vững mạnh, trưởng thành và phát triển không ngừng để mở mang Nước Chúa.
 
Một số hình ảnh khác:


Cha Giuse Nguyễn Văn Thành góp ý về bản báo cáo của Curia Đoàn Hùng


Anh Phaolô Đinh Văn Thụy phúc trình công tác



Đại dieenh hội đồng cấp trên
Cha Bảy dâng mình cho Đức Mẹ
Cha Ngoạn dâng mình cho Đức Mẹ




 

Chị Nga thuộc Curia Lào Cai đọc bài 1
Anh Thụy thuộc Curia Lào Cai hát đáp ca
Chị Chanh thuộc Curia Lào Cai đọc lời nguyện giáo dân
BTT Giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log