WGPHH - Sáng thứ Sáu, ngày 18 tháng 7 năm 2025, gần 100 thầy cô giáo thuộc giới Giáo chức Giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ đã quy tụ về Nhà thờ Yên Tập để tham dự ngày hành hương Năm Thánh, một dịp đặc biệt để lãnh nhận ơn Toàn xá và canh tân đời sống đức tin. Đồng hành với đoàn hành hương có Cha Trưởng hạt Phaolô Nguyễn Quốc Anh, quý Cha, quý Thầy, quý Dì và sự hiện diện hiệp thông của cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Yên Tập.
Đúng 7 giờ 30 phút, các thầy cô tập trung trước sảnh Nhà Giáo lý, tham dự nghi thức khởi đầu hành hương do Cha Tôma Aquinô Trần Văn Miền chủ sự.


Sau giờ phút cầu nguyện và chuẩn bị tâm hồn, đoàn hành hương tiến vào nhà thờ trong bầu khí trang nghiêm, với Thánh giá dẫn đầu, mang theo tâm tình hy vọng và cảm tạ.


Tại nhà thờ, các thầy cô được quý Dì thuộc Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ hướng dẫn tĩnh tâm và xét mình, chuẩn bị xứng đáng lãnh nhận bí tích Hòa giải cũng là điều kiện cần thiết để lãnh ơn Toàn xá trong Năm Thánh.


Tiếp theo là phần chia sẻ chuyên đề Năm Thánh do Cha Gioan Phaolô Trần Anh Tiến, SDB trình bày.

Bên cạnh việc trình bày lịch sử, ý nghĩa, và mục đích Năm Thánh, Cha Gioan Phaolô đặc biệt nhấn mạnh đến “Hệ thống Giáo dục Dự phòng” (Preventive System) của Thánh Don Bosco, một phương pháp giáo dục đặt nền tảng trên ba trụ cột: lý trí, tôn giáo và lòng yêu thương. Đây là phương pháp nuôi dưỡng toàn diện tâm hồn và nhân cách, tạo dựng môi trường tích cực để giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển. Cha mời gọi các thầy cô suy tư và vận dụng những giá trị giáo dục của Thánh Don Bosco trong công việc giảng dạy hằng ngày.

Cao điểm của ngày hành hương là thánh lễ do Cha Phaolô Nguyễn Quốc Anh chủ tế, cùng đồng tế có quý Cha trong phiên trực.

Trong bài giảng lễ, Cha Phaolô Nguyễn Quốc Anh đã bày tỏ trăn trở với cộng đoàn về thực trạng hiện nay: “Hầu hết các gia đình và nhà trường chỉ quan tâm đến việc học để thành đạt, để có địa vị xã hội, mà quên dạy con cái biết sống làm người.” Cha nhấn mạnh rằng giáo dục đích thực không chỉ truyền đạt tri thức, mà còn phải hun đúc nhân cách, đào luyện lòng nhân ái nền tảng để con người trở thành nhân và nên thánh.
“Xã hội cần sự dung hòa giữa tri thức và nhân bản. Nếu lòng nhân ái bị xem nhẹ, chúng ta sẽ thấy đầy rẫy những người có học vấn nhưng vô cảm, ích kỷ, thậm chí tham nhũng.” Lời giảng đầy tâm huyết của Cha Phaolô là lời nhắc nhở dành cho những người đang dấn thân trong môi trường giáo dục, nơi không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn phải góp phần hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ.

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn. Cộng đoàn hân hoan lãnh nhận phép lành với ơn Toàn xá, hồng ân lớn lao cho những ai đủ điều kiện lãnh nhận. Ngày hành hương khép lại, nhưng âm vang của những lời giảng, những tâm tình cầu nguyện và lời mời gọi dấn thân trong sứ vụ giáo dục Kitô giáo sẽ còn đọng lại trong lòng mỗi người tham dự.
Những hình ảnh khác:















