Thứ tư, 16/07/2025

Giáo xứ Đại Lại và Tiên Hào thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội hành hương Năm Thánh tại Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa Hòa Bình – Giáo phận Hưng Hóa

Cập nhật lúc 21:14 15/07/2025
WGPHH - Vào lúc 08g30 sáng thứ Ba, ngày 15.7.2025, cha Antôn Phạm Văn Giảng cùng với 40 quý chức trong Hội đồng Mục vụ của hai giáo xứ Đại Lại và Tiên Hào, thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, đã về Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa tại giáo xứ Hòa Bình – giáo hạt Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên để hành hương Năm Thánh lãnh nhận ơn Toàn xá.
Nghi thức hành hương do cha Giuse Hồ Sĩ Hiền chủ sự được cử hành tại đài Lòng Thương Xót Chúa. Sau đó cộng đoàn tiến vào Đền Thánh ca vang bài Thánh Ca Lên Đền.
Cha Giuse Hồ Sĩ Hiền chủ sự nghi thức hành hương
Cha Giuse Hồ Sĩ Hiền chủ sự nghi thức hành hương
Đoàn hành hương tiến vào Đền thánh
Đoàn hành hương tiến vào Đền thánh
Tại nhà thờ, cha Giuse Nguyễn Trung Thoại - Quản hạt Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên đã chia sẻ với đoàn hành hương:
Thứ nhất: Lịch sử hình thành của giáo xứ Hòa Bình: Giáo xứ Hòa Bình đã trải qua những thăng trầm của biến cố lịch sử, có những lúc tưởng chừng như đã biến mất do những biến cố chiến tranh Tây Bắc nhưng nhờ ơn Chúa ban và sự hy sinh phục vụ của các mục tử nên đã hình thành lên giáo xứ như ngày hôm nay. Năm 1928 giáo dân thuộc giáo xứ Hà Thao, huyện Phú Xuyên và các giáo dân vùng Thanh Thủy Phú Thọ, lên Hòa Bình làm ăn và đã gây dựng cộng đoàn dân Chúa tại Thành Phố Hòa Bình. Năm 1930 Tòa Giám Mục Hưng Hóa đã thành lập giáo xứ Hòa Bình.
Thứ hai: Năm Thánh thường lệ 2025. Cha Giuse đã giải thích về ý nghĩa Năm Thánh là năm Toàn Xá mà Giáo Hội mở ra để những người Kitô hữu hãy hành hương đến nơi Thánh mà Giáo Hội chỉ định để lành nhận ơn Toàn Xá. Cha mời gọi cộng đoàn hãy “Cùng Nhau Loan Báo Tin Mừng” sống chứng nhân giữa lòng thế giới này để mọi người chưa biết Chúa. Người Kitô hữu qua Bí tích Thánh Tẩy tham gia vào chức năng Ngôn Sứ của Chúa Kitô thì phải có nhiệm vụ là giới thiệu Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất của cho mọi người chưa có đức tin. Cha mời gọi những người Kitô hữu sống chứng nhân Tin Mừng trong gia đình, khu xóm nơi mình sinh sống. Sau những phút hồi tâm, mọi người đến tòa giải tội để được giao hòa với Chúa và tha nhân.
Cha Giuse Nguyễn Trung Thoại - Quản hạt Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên chia sẻ với đoàn hành hương
Cha Giuse Nguyễn Trung Thoại - Quản hạt Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên chia sẻ với đoàn hành hương
Đỉnh cao của ngày hành hương là Thánh lễ do cha Antôn Phạm Văn Giảng chủ tế. Đồng tế với ngài có Giuse Hồ Sĩ Hiền. Đầu lễ cha Antôn đã ngỏ lời với cộng đoàn hành hương: Tôi cảm nhận được ơn Chúa đã xuống cho cộng đoàn chúng ta khi tham dự nghi thức hành hương Năm Thánh để chúng ta cùng bước qua cửa Thánh để tiến lên Đền Thờ Thiên Chúa. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho giáo xứ Hòa Bình luôn tràn đầy ơn Chúa để cùng nhau loan báo Tin Mừng. 
Cha Giảng ngỏ lời với cộng đoàn
Cha Antôn Phạm Văn Giảng ngỏ lời với cộng đoàn
Cha Giuse Hồ Sĩ Hiền chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ câu Lời Chúa trong bài đọc I (Is 61,1-3a,6a,8b-9) và bài Tin Mừng (Lc 4,16-21).  “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi... Người sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”. Tại sao có NĂM HỒNG ÂN được nhắc đến trong lời của Chúa Giê-su. Cha Giuse đã diễn giảng.
Năm Hồng Ân là một truyền thống lâu đời của Hội Thánh, có nguồn gốc sâu xa từ Năm Toàn Xá trong Kinh Thánh (Lv, 25). Cứ sau 49 năm, thì năm thứ 50 được công bố là Năm Thánh, hay Năm Toàn Xá. Đó là thời gian mà ruộng vườn được trả lại, kẻ bị giam cầm được phóng thích, nợ nần được tha thứ, và mọi người có cơ hội làm lại cuộc đời. Điều này được đặt ra vì Thiên Chúa yêu thương con người. Ngài không muốn tội lỗi và hậu quả của nó đè bẹp chúng ta, nhưng ban cho chúng ta cơ hội để làm lại, để bắt đầu một cuộc đời mới.
Khi cử hành Năm Thánh, Giáo Hội muốn giới thiệu Đức Kitô với toàn thể thế giới, đồng thời khẳng định, Người là niềm hy vọng cho nhân loại, mặc dù bối cảnh thế giới đang trong tình trạng ảm đạm đau thương. Người là Đấng cứu độ duy nhất. Mọi nền văn hóa, mọi chủng tộc và ngôn ngữ đều có thể đón nhận ơn Cứu độ, nếu biết đón nhận Người.
Quý chức là những cánh tay nối dài của cha quản xứ, là những người trực tiếp gánh vác và cộng tác vào việc mục vụ, phục vụ Dân Chúa tại giáo xứ. Quý chức không chỉ là những người quản lý, mà còn là những người dân Chúa chọn để phục vụ đoàn chiên của Chúa.
Với vị trí và vai trò đặc biệt của mình, quý chức hãy hăng say phục vụ, làm cho mỗi giáo xứ trở thành một gia đình của hy vọng và tình yêu, một mái ấm nơi mọi người tìm được sự bình an và ý nghĩa cuộc đời.
Cha Giuse Hồ Sĩ Hiền giảng lễ
Cha Giuse Hồ Sĩ Hiền giảng lễ
​Thánh lễ kết thúc lúc 10g30. Mọi người ra về trong niềm hân hoan và nghi nhớ: “Năm Thánh là thời gian của ân sủng. Giáo Hội mở kho tàng của Năm Thánh để chúng ta đón nhận ơn tha thứ và sức sống của Chúa. Hãy bước đi trong cuộc HÀNH HƯƠNG HY VỌNG, và tiến đến niềm hy vọng phục sinh cuối cùng.”

Một số hình ảnh khác:

Lm. Giuse Hồ Sĩ Hiền
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 29/6 - 05/7/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log