Thứ sáu, 26/04/2024

Cùng Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Cát Ngòi vượt hành trình Sa mạc với chủ đề: “Các con là ánh sáng thế gian”

Cập nhật lúc 15:58 13/06/2016
Ngày 11.06.2016, tại Giáo xứ Cát Ngòi đã tổ chức Ngày hội gặp mặt Thiếu nhi Thánh Thế với trên 200 em thuộc Giáo xứ Cát Ngòi, Giáo họ Quế Bãi và Quế Làng (thuộc Giáo xứ Giang Xá) cùng tham gia.
WGPHH - Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trong những ngày hè và tăng thêm tình đoàn kết hiệp nhất của Thiếu nhi Thánh Thể, ngày 11.06.2016, Giáo xứ Cát Ngòi đã tổ chức Ngày hội gặp mặt thiếu nhi Giáo xứ Cát Ngòi với chủ đề: “Các con là ánh sáng thế gian”.
 
Ngày hội
Ngày hội gặp mặt Thiếu nhi Thánh Thế tại Giáo xứ Cát Ngòi
Sắc hồng hoa phượng, sắc tím bằng lăng nở rộ và trên những vòm lá râm ran tiếng ve cũng là lúc hè về. Sau 9 tháng miệt mài bên trang sách, hè đến là dịp để các em thiếu nhi có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn sau tháng ngày học hành vất vả. Tuy nhiên thực trạng hiện nay sân chơi dành cho các em thiếu nhi đã ít về số lượng còn thiếu chất lượng, đặc biệt với các em thiếu nhi khu vực nông thôn thì để có được  sân chơi đúng nghĩa càng khó hơn!.
Từ thực tế đó, với mong muốn tạo sân chơi bổ ích lý thú cho các em thiếu nhi Thánh thể trong Giáo xứ Cát Ngòi, và các giáo họ lân cận, được sự nhất trí của Cha quản nhiệm Antôn Vũ Thái San, thầy Phó tế Giuse Nguyễn Tiến Liên cùng Hội đồng giáo xứ, quý thầy cô giáo lý viên và các em huynh trưởng đã tổ chức Ngày hội gặp mặt thiếu nhi Giáo xứ Cát Ngòi với chủ đề: “Các con là ánh sáng thế gian”.
Đặc biệt, để tạo nguồn kinh phí tổ chức chương trình, thầy Phó tế Giuse kêu gọi sự ủng hộ của các gia đình công giáo trong toàn giáo xứ bằng việc để dành phần ve chai, đồng nát, sắt vụn. Theo đó, các gia đình sẽ chủ động thu gom ve chai, phế liệu của gia đình, tiếp đó các em huynh trưởng và thiếu nhi của mỗi giáo họ sẽ đến từng nhà thu gom và tiến hành phân loại bán lấy tiền. Số tiền thu được từ bán ve chai cùng với sự ủng hộ, hảo tâm của quý ân nhân là kinh phí tổ chức chương trình.
Nêu ý nghĩa về việc thu gom ve chai, thầy Phó tế Giuse Nguyễn Tiến Liên chia sẻ: “Việc thu gom ve chai nhằm giáo dục các em thiếu nhi biết khó khăn vất vả trong việc kiếm được đồng tiền, từ đó hình thành trong các em ý thức tiết kiệm trong chi tiêu cũng như hiểu hơn sự vất vả của bố mẹ. Đồng thời việc các em thu gom ve chai cũng là cách để có ý thức bảo vệ môi trường”, tạo tình đoàn kết...
Sau quá trình chuẩn bị chu đáo, ngày 11.06.2016 Ngày hội gặp mặt thiếu nhi Thánh thế Giáo xứ Cát Ngòi với chủ đề: “Các con là ánh sáng thế gian” đã diễn ra trang trọng, linh thiêng trong tình hiệp nhất. Ngoài thiếu nhi Thánh thế của 4 giáo họ trong giáo xứ, để tăng tình đoàn kết, giao lưu Giáo xứ Cát Ngòi đã mời các em thiếu nhi Thánh thể Giáo họ Quế Bãi và Quế Làng (thuộc giáo xứ Giang Xá, Tổng giáo phận Hà Nội) cùng tham gia.

 
Ngày hội thu hút trên 200 các em thiếu nhi Thánh thể ở Giáo xức Cát Ngòi và hai giáo họ Giáo họ Quế Bãi và Quế Làng (thuộc giáo xứ Giang Xá, Tổng giáo phận Hà Nội) cùng tham gia.
Ngày hội thu hút trên 200 các em thiếu nhi Thánh thể ở Giáo xứ Cát Ngòi, giáo họ Giáo họ Quế Bãi và Quế Làng (thuộc giáo xứ Giang Xá, Hà Nội) cùng tham gia.
Đúng 7g00 sáng trên 200 em thiếu nhi Thánh thể cùng các em huynh trưởng, thầy cô giáo lý viên, Hội đồng giáo xứ có mặt tại sân khấu ngoài trời Giáo xứ Cát Ngòi tổ chức tiếp đón, khởi động…
Mở đầu trong hiệu lệnh dứt khoát, trang nghiêm và linh thiêng thầy Phó tế Giuse cùng toàn thể các em thiếu nhi, Hội đồng giáo xứ, thầy cô giáo lý viên và những người có mặt thực hiện nghi thực chào cờ. Tiếp đó, mắt hướng nhìn lá cờ, cùng tiếng nhạc đệm hùng tráng của bài Thiếu nhi tân hành ca, Thiếu nhi Thánh thể Giáo xứ Cát Ngòi đã cất vang lời hát.
 
Hình ảnh nghi thức chào cờ
Hình ảnh nghi thức chào cờ
Sau nghi thức chào cờ, là “câu chuyện dưới cờ, và để chào mừng và cảm ơn cha quản nhiệm Antôn Vũ Thái San, thầy Phó tế Giuse Hà Văn Trọng - Phó chủ tịch Hội thiếu nhi Thánh thể Giáo phận Hưng Hóa về chung vui và khai mạc chương trình, Thiếu nhi Thánh thể Giáo xứ Cát Ngòi đã múa cử điệu bài hát vâng lời mẹ cha. Không ngần ngại, cha quản nhiệm cùng 2 thầy Phó tế đã hòa cùng cử điệu bài hát vui nhộn.
 
Cha quản nhiệm Antôn Vũ Thái San và quý Thầy Phó tế vui ca múa hát với các em
Cha quản nhiệm Antôn Vũ Thái San và quý Thầy Phó tế vui ca múa hát với các em
Trong lời phát biểu, tuyên bố khai mạc cha quản nhiệm Antôn Vũ Thái San đề nghị Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Cát Ngòi chơi nhiệt tình, hết mình trong tinh thần đoàn kết, trung thực và phải tuân theo hướng dẫn của thầy Phó tế Giuse, của thầy cô giáo lý viên và các anh chị huynh trưởng.
 
Cha Antôn tuyên bố khai mạc ngày hội
Cha Antôn tuyên bố khai mạc 
Sau lời tuyên bố khai mạc của cha quản nhiệm, trước khi bắt đầu các hoạt động thầy Phó tế Giuse Nguyễn Tiến Liên chia sẻ ý nghĩa từng hoạt động, cụ thể buổi sáng các em thiếu nhi sẽ cùng vượt qua hành trình sa mạc, hành trình gồm các trò chơi vận động đòi hỏi sức khỏe, khéo léo và sự đoàn kết của các em. Xen giữa các trò chơi vận động là những trò chơi, hoạt cảnh ôn lại sự kiện diễn ra trong Tân Ước. Hành trình sa mạc Thiếu nhi Thánh thể Giáo xứ Cát Ngòi hôm nay cũng mô phỏng một phần khó khăn của hành trình vượt sa mạc vào đất hứa xưa của dân Do Thái.
 
Thầy hướng dẫn
Thầy Phó tế Giuse Nguyễn Tiến Liên chia sẻ ý nghĩa từng hoạt động trong ngày hội gặp mặt
Trước khi bắt đầu trò chơi, các em huynh trưởng tập hợp thiếu nhi Thánh thể thành 4 nhóm theo thứ tự từ 1 đến 4. Mở đầu, các em thử sức với trò chơi trao yêu thương, từng đội sẽ dùng đĩa, bát múc nước vận chuyển bằng cách từng người nâng qua đầu, cuối cùng nước sẽ được rót đầy vào chai, đội nào mang nước - biểu tượng tình yêu trong trò chơi nhiều hơn sẽ chiến thắng.
Trong thử thách tiếp theo các em thiếu nhi lần lượt vượt qua trò chơi như qua hang túi, đi cầu khỉ, cõng bạn vượt qua đường rích rắc, luộc trứng, nấu cơm…Các trò chơi này được bố trí các trạm: Người cha nhân hậu, Cung điện - bức tường tình yêu, Thành phố Giêrikhô…
Dù cái nắng hè oi ả nhưng với tinh thần đoàn kết, vui tươi, nhiệt tình, các em thiếu nhi lần lượt vượt qua các thử thách. Góp công lớn vào sự thành công của “Hành trình sa mạc” của các em là sự phục vụ nhiệt tình của các Mẹ hiền mẫu, liên tục những thùng nước chanh đường muối đá được đưa đến cho các em giúp giải khát để tiếp tục trò chơi. Hành trình sa mạc kết thúc 11g30.
Sau khi dùng bữa trưa và nghỉ ngơi tại khuôn viên nhà xứ Cát Ngòi, 13g30 các em thiếu nhi tiếp tục bằng việc chầu Thánh thể.

 
Giờ chầu Thánh Thể
Giờ chầu Thánh Thể
Sau giờ chầu sốt sáng, trước khi bước vào hoạt động vui chơi tiếp theo, thầy Phó tế Giuse Nguyễn Tiến Liên lần lượt trao tặng phần quà cho 4 đội đã vượt qua hành trình sa mạc. Tiếp đó các em Thiếu nhi Thánh thể bước vào cuộc thi Rung chuông vàng về tri thức Giáo lý. Cuộc thi kiến thức giáo lý ở 3 cấp gồm cấp 1, cấp 2 và cấp 3.
Cuộc thi Rung chuông vàng mang ý nghĩa vui và ôn lại kiến thức giáo lý cho các em nhưng với các em đó là cuộc đấu trí tuệ, bản lĩnh. Khuôn mặt rạng rỡ khi trả lời đúng và nét thoáng buồn khi bị loại, hay niềm vui vỡ òa khi được phao cứu trợ, tất cả nói lên sự hưng phấn, vui tươi của các em.

 
Cuộc thi "Rung Chuông Vàng"
Cuộc thi "Rung Chuông Vàng"
Sau trò chơi Rung chuông vàng, các em cùng nhau ra sân để tham gia “trò chơi vận động”. Và kết thúc chương trình buổi chiều bằng bữa ăn huynh đệ “ Buffet Thiếu Nhi” và chuẩn bị trang phục bước vào Thánh lễ.
Đúng 19g00, cha quản nhiệm Antôn Vũ Thái San bắt đầu dâng Thánh lễ. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, thay vì đứng trên tòa giảng, cha lại cầm micro đi xuống giữa các em. Ngài mở lời với câu hỏi: “Các con hôm nay chơi vui không?”, đồng thanh các em thiếu nhi trả lời: “Dạ, thưa cha vui”, tiếp đó cha nêu bật ý nghĩa bài Tin Mừng về việc Chúa Giêsu đến dùng bữa tối tại nhà ông Simon, khi đó có người phụ nữ tội lỗi đã chạy đến quỳ và khóc trước Chúa vì tội lỗi của mình. Người phụ nữ tội lỗi khóc và lấy tóc lau chân người, rồi hôn chân và xức thuốc thơm.
Cắt nghĩa những cử chỉ của người phụ nữ tội lỗi, cha Antôn nhắc nhở thiếu nhi cũng như cộng đoàn về thân phận con người không vẹn toàn, đầy tội lỗi, nhưng hãy chạy đến ăn năn khóc lóc xin Chúa thứ tha giống như người phụ nữ trong bài Tin Mừng.

 
Cha Antôn chia sẻ Lời Chúa cho các em
Cha Antôn chia sẻ Lời Chúa cho các em
Trước khi kết thúc Thánh lễ, thầy Phó thế Giuse Nguyễn Tiến Liên đã thay lời cho các em thiếu nhi cảm ơn sự quan tâm của cha quản nhiệm, sự cộng tác của Hội đồng giáo xứ, thầy cô giáo lý viên, của các em huynh trưởng trong và ngoài giáo xứ và toàn thể cộng đoàn đã tạo cho các em sân chơi bổ ích.
Sau khi kết thúc Thánh lễ, các em thiếu nhi xếp vòng tròn trước quảng trường cửa nhà thờ để cùng nhau tham dự nghi thức “Gọi lửa thiêng”, hát múa để ca ngợi ánh sáng, ca ngợi kỳ công của Chúa…Và sau cùng, là cùng nhau ngồi quanh đống lửa với than rực hồng để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, cảm ơn đời, cám ơn người. Nhưng như một quy luật không ai mong muốn: “gặp nhau đây rồi chia tay”, cùng với những cơn gió nhẹ cuốn bay tàn lửa là bao tiếc nấng nghẹn ngào, những cái bắt tay thân tình, những cái ôm chặt không muốn chia lìa…Xin tạ ơn Chúa, vì muôn ngàn đời Ngài vẫn trọn tình thương.

 
Hình ảnh lửa thiêng
Nghi thức "Gọi lửa thiêng"


Một số hình ảnh khác:


Hoàng Lực - Gx. Cát Ngòi
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
​Ngày 24/4/2024, ông Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ và chuyên cung cấp thiết bị mạng, đã gặp Đức Thánh Cha và đã ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Vatican, một tài liệu được Hàn lâm viện Tòa Thánh công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2020.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log