Thứ sáu, 26/04/2024

Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế cho 11 Thầy tại Nhà thờ Chính tòa Giáo Phận Hưng Hóa

Cập nhật lúc 22:26 17/03/2016
Sáng ngày 17.03.2016, tại Giáo phận Hưng Hóa đã diễn ra Thánh lễ Truyền chức Phó tế cho 11 thầy đã tốt nghiệp các Đại Chủng Viện và Học Viện Thần Học tại nhà thờ Chính Tòa Sơn Lộc
WGPHH – Ngày 17 tháng 03 năm 2016, tại nhà thờ Chính tòa Giáo phận Hưng Hóa, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất - Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, đã chủ tế Thánh lễ và truyền chức Phó tế cho 11 thầy đã hoàn thành chương trình đào tạo tại các Đại Chủng Viện và Học Viện thần học. Đồng tế Thánh lễ, có Đức cha Phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long, quý cha trong và ngoài giáo phận, với sự hiệp thông của đông đảo của qúy Ông Bà Cố, quý thân nhân của các Tân chức, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa.
Đúng 8g00, đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ trong bầu khí trang trọng và linh thánh.

 
Đoàn rước tiến vào nhà thờ Chính Tòa Sơn Lộc
Đoàn rước tiến vào nhà thờ Chính Tòa Sơn Lộc
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất đã ngỏ lời với cộng đoàn:Thánh lễ Truyền chức Phó tế hôm nay được diễn ra trong Năm thánh Lòng Thương Xót. Đức Thánh Cha Phanxi cô mời gọi mỗi người hãy cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa và trở nên thừa tác viên nhiệt thành đem ơn thương xót của Chúa đến cho tha nhân. Bí tích Truyền Chức Thánh là cách thế Thiên Chúa thể hiện lòng thương xót của Ngài đối với con cái loài người, đặc biệt đối với các Tân chức. Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy tha thiết cầu xin cho các Tân Phó tế được mãi mãi ghi nhớ hồng ân Chúa thương xót và tuyển chọn, để đáp đền hồng ân ấy bằng lời khấn hứa giữ luật độc thân và hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa trong sứ mạng cộng tác cứu độ loài người. Xin Chúa, Đấng đã thương xót tuyển chọn các thầy thì cũng thương ban cho các thầy được ơn trung thành trong ơn gọi khiêm tốn, phục vụ, và ơn suốt đời bền đỗ, toàn tâm, toàn lực phục vụ cho dân Chúa, để trở nên những thừa tác viên đích thực của lòng thương xót Chúa trong thời đại hôm nay.
 
Đức cha Gioan Maria  Vũ Tất mở đầu Thánh lễ
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất mở đầu Thánh lễ phong chức Phó tế
Trong bài giảng lễ, Đức cha Phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long đã chia sẻ về chức Phó tế và cung cách phục vụ: Phục vụ là chức năng nổi bật của các thầy Phó tế. Tinh thần và cung cách phục vụ mà một thừa tác viên của Giáo hội phải có: Thứ nhất là phục vụ nhưng không: Ân sủng Chúa ban là nhưng không, chức thánh các thầy lãnh nhận hôm nay là hoàn toàn nhưng không, việc phục vụ các bí tích của các thừa tác viên trong Hội Thánh cũng là nhưng không. Chúa Giêsu dạy: “Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không” (Mt 10, 8b). Vì thế, ngài nhắn nhủ các thầy Tân Phó tế hãy phục vụ nhưng không. Thứ hai, lãnh nhận chức thánh chính là để phục vụ: Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “ Ta đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ”. Đây là nét độc đáo của Chúa Giêsu đi ngược với tinh thần thế gian. “Thầy ở giữa anh em như một người phục vụ” (Lc 22, 27). Cả cuộc đời của Đức Giêsu là cuộc đời phục vụ: qua lời rao giảng, phép lạ, tiếp xúc, rửa chân…và nhất là cái chết chuộc tội nhân loại. Chúa Giêsu phục vụ mọi người không phân biệt ai, không đòi đền đáp, Ngài phục vụ một cách quên mình. Đức cha mời gọi các thầy hãy thi hành Thánh chức phó tế trong tinh thần phục vụ khiêm tốn, đừng nghĩ đến cái tôi hay hưởng thụ. Điểm thứ ba là phục vụ với tình yêu và lòng thương xót như Chúa Giêsu: Chúa Giêsu thương xót người bệnh tật, tội lỗi, nghèo đói… Ngài phục vụ vì thương xót cả phần xác và phần hồn họ. Đức cha nhắn nhủ các thầy hãy phục vụ mọi người với lòng thương xót của Chúa và với tình yêu theo gương Chúa Giêsu. Cuối cùng là hiện thân của Chúa Giêsu phục vụ: Chính Chúa Giêsu hiện thân nơi người chúng ta phục vụ và hiện thân nơi chúng ta là những người phục vụ: “Những gì chúng con làm hoặc không làm cho người bé mọn là các con đã làm và không làm cho chính Ta”. Trong Năm thánh Lòng Thương Xót, Chúa muốn các thừa tác viên của Chúa hãy nhìn mọi người với con mắt của Chúa. Xin Chúa hiện diện trong các Thầy Phó tế trong nghi thức truyền chức này, vì các thầy sẽ là các linh mục tương lai. Sau cùng Đức cha căn dặn: các thầy hãy ghi khắc điều điều Chúa Giêsu dạy: “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”
 
Đức cha Anphong giảng lễ
Đức cha Anphong giảng lễ
Tiếp nối là cử hành nghi thức phong chức phó tế. Trong phần đầu của nghi thức phong chức, cha Giuse Nguyễn Văn Úy long trọng xướng tên các tân chức sẽ lãnh nhận tác vụ phó tế hôm nay. Đó là các thầy:
 
 
1. Giuse Nguyễn Công Bình
2.  Phêrô Nguyễn Xuân Doanh
3. Giuse Đỗ Lục Huấn
4. Antôn Nguyễn Tân Hợi
5. Giuse Nguyễn Tiến Liên
6. Giuse Nguyễn Văn Mạnh
7. Giuse Vũ Công Phường
8. Phêrô Tạ Duy Tài
9. Giuse Đỗ Đình Tôn
10. Giuse Hà Văn Trọng
11. Giuse Phạm Văn Viện

Kế đến, cha Phêrô Phùng Văn Tôn - Tổng Đại Diện Giáo phận đệ trình lên Đức cha chủ tế lời khẩn nguyện phong chức cho các thầy.  Đức cha thẩm vấn các tiến chức và tuyên bố chấp thuận, cả cộng đoàn vang lời “Tạ ơn Chúa” và nổ một tràng pháo tay giòn giã chúc mừng các thầy. 

 
Cha Phêrô Phùng Văn Tôn giới thiệu Quý thầy
Cha Phêrô Phùng Văn Tôn đệ trình lên Đức cha chủ tế lời khẩn nguyện phong chức cho các thầy
Trong phần Kinh Cầu Các Thánh, Đức Giám mục chủ tế kêu gọi cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện, xin các thánh chuyển cầu cùng Thiên Chúa ban tràn đầy ơn thánh cho các thầy trước giây phút đón nhận tác vụ linh thánh này.
 
Quý thầy phủ phục
Quý thầy phủ phục
Theo sau đó là nghi thức đặt tay. Đây là phần quan trọng nhất của nghi thức Truyền chức.  Đức Giám mục đặt tay trên đầu của từng thầy và đọc Lời Nguyện Truyền Chức.
 
Đức cha đặt tay
Nghi thức đặt tay
Tiếp đến là nghi thức diễn nghĩa, các thầy được trao dây Stola, mặc áo phó tế và nhận sách Phúc Âm với lời dặn dò đầy ân cần của Đức Giám mục: “Con hãy nhận lấy Phúc Âm Đức Kitô mà con đã lãnh quyền rao giảng. Con hãy tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy.”
 
Trao sách Phúc Âm
Trao sách Phúc Âm
Nghi thức truyền chức kết thúc,Thánh lễ nối tiếp với phần phụng vụ Thánh Thể. Hai Tân Phó tế tiến lên bàn thờ thi hành tác vụ mới lãnh nhận qua việc phục vụ bàn thánh.
 
Hai Tân chức phục vụ bàn thánh
Hai Tân chức phục vụ bàn thánh
Phần cuối của Thánh lễ, một Tân Phó tế đại diện anh em dâng lời  tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Quý Đức cha, Quý cha giáo, Quý cha trong và ngoài giáo phận, Quý nam nữ tu sĩ, Quý thân nhân, ân nhân và toàn thể cộng đoàn.
 
Thầy cám ơn Quý Đức cha, Quý cha và cộng đoàn
Thầy Giuse Vũ Công Phường cám ơn quý Đức cha, quý cha và cộng đoàn
Sau Thánh lễ, quý Đức Cha, quý Cha và quý Thầy Phó tế cùng chụp chung một tấm hình lưu niệm để ghi nhớ ngày trọng đại này.
 
Tấm hình lưu niệm
Tấm hình lưu niệm
Thánh lễ kết thúc lúc 9g45 trong tâm tình tri ân và tràn đầy niềm vui trong Chúa.
Xin hiệp thông chúc mừng các Tân Chức và gia đình các ông bà cố trong ngày hồng phúc này. Xin mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện cho các Tân Phó tế luôn trung thành trong ơn gọi, trở nên người môn đệ nhiệt thành và hăng say phục vụ Nước Chúa trên cánh đồng truyền giáo mênh mông của Giáo phận Hưng Hóa.

Một vài hình ảnh của Thánh lễ:

 




BTT Giáo phận Hưng hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
​Ngày 24/4/2024, ông Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ và chuyên cung cấp thiết bị mạng, đã gặp Đức Thánh Cha và đã ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Vatican, một tài liệu được Hàn lâm viện Tòa Thánh công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2020.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log