Thứ ba, 16/04/2024

Huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô cho các giám mục tham dự Khoá học hội do Bộ Truyền giáo tổ chức

Cập nhật lúc 10:00 13/09/2016
Khoá học hội do Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc (Bộ Truyền giáo) tổ chức dành cho các giám mục mới được bổ nhiệm trong vòng hai năm qua tại các quốc gia thuộc thẩm quyền của Bộ đã khai mạc hôm Chúa nhật ngày 04 tháng 9 năm 2016. Khoá học kéo dài 2 tuần tại Vatican.
Thứ Sáu ngày 09 tháng 09 năm 2016 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 94 giám mục tham dự Khoá học này tại Hội trường Clêmentê và có bài huấn từ như sau:
 
Anh em thân mến,
 
Khoá học hội cập nhật dành cho các giám mục mới được bổ nhiệm, do Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc tổ chức, cho tôi cơ hội quý báu để gặp và chào anh em từng người một. Tôi cảm ơn Đức hồng y Fernando Filoni về lời phát biểu và về tất cả những công việc mà ngài cùng với các cộng tác viên của Bộ đã làm.
 
Đến Roma trong Năm Thánh Lòng Thương xót này, anh em được hiệp thông với rất nhiều người hành hương từ khắp nơi trên thế giới: kinh nghiệm này đem lại cho tất cả chúng ta nhiều điều hay; nó khiến chúng ta cảm thấy tất cả chúng ta đều là những người hành hương, những người hành hương của lòng thương xót. Tất cả chúng ta đều cần đến ân sủng của Chúa Kitô để biết thương xót như Chúa Cha. Mọi giám mục đều cảm nghiệm thực tại này một cách cá vị và, nhưngười Đại diện của “Vị Mục tử cao cả của đoàn chiên” (x. Dt 13,20), giám mục được kêu gọi để biểu lộ tình phụ tử của Chúa Cha – bằng đời sống và thừa tác vụ giám mục của mình – sự tốt lành, ân cần, lòng thương xót, dịu dàng cùng với quyền năng của Chúa Kitô, Đấng đã đến để ban sự sống của Ngài và làm cho tất cả mọi người thành một gia đình, đượchoà giải trong tình yêu của Chúa Cha. Mỗi người trong anh em đã được đặt lên làm mục tử trong giáo phận của mình, để lãnh đạo Giáo hội của Chúa nhân danh Chúa Cha, Đấng mà anh em làm cho hình ảnh của Ngài hiện diện; nhân danh Chúa Giêsu Kitô Con của Ngài, nhờ Người Con ấy anh em được đặt làm thày dạy, tư tế và người hướng dẫn, và nhân danh Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống cho Giáo Hội (x. Tông huấn Pastores Gregis, 7).
 
Anh em đến từ những nơi khác nhau và xa xôi, và anh em thuộc về nhóm lớn của nơi gọi là “miền  đất truyền giáo”. Vì vậy, mỗi người trong anh em có đặc quyền lớn và đồng thời chịu trách nhiệm ở tuyến đầu của Phúc Âm hoá. Theo hình ảnh Chúa Chiên Lành, anh em được sai đi chăm sóc đoàn chiên và đi tìm những con chiên, đặc biệt những con chiên ở xa và đi lạc; để tìm những phương cách mới cho việc loan báo Tin Mừng, để gặp gỡ mọi người; để giúp những người đã nhận lãnh ơn Rửa Tội được lớn lên trong đức tin, để các tín hữu, cả những người “nguội lạnh” và không sống đạo,tái khám phá niềm vui đức tin và hiệu quả trong hoạt động truyền giáo (x Tông huấn Evangelii Gaudium, 11). Vì vậy, tôi khuyên anh em hãy đi tìm những con chiên chưa thuộc về ràn chiên của Chúa Kitô: thật vậy, “loan báo Tin Mừng trước hết và trên hết là giảng Tin Mừng cho những người không biết Đức Giêsu Kitô hay luôn luôn chối bỏ Ngài” (nt, 14).
 
Trong công việc truyền giáo, anh em có thể dùng nhiều cộng tác viên khác nhau. Nhiều tín hữu giáo dân chìm đắm trong một thế giới đầy mâu thuẫn và bất công, sẵn sàng tìm kiếm Chúa và làm chứng cho Ngài. Trước hết giám mục cần khuyến khích, đồng hành và thúc đẩy tất cả những dự định và nỗ lực đã được thực hiện, để giữ cho hy vọng và đức tin được sống động. Các giáo hội trẻ trung mà anh em là mục tử có đặc điểm là có một hàng giáo sĩ địa phương có lúc đông đảo, có lúc khan hiếm hoặc thực sự ít ỏi. Dù thế nào, tôi xin anh em hãy quan tâm đến việc chuẩn bị các linh mục trong những năm ở chủng viện, không ngừng đồng hành với họ trong việc thường huấn sau khi họ đã làm linh mục.Hãy là tấm gương cụ thể và hữu hình cho họ. Nếu có thể, hãy cùng với họ tham gia những giai đoạn đào tạo chính, vàluôn chăm sóc đến chiều kích cá nhân. Đừng quên rằng người thân cận gần gũi nhất của giám mục là linh mục; nếu nhận được được thư, phải trả lời ngay, ngay lập tức! – ngay trong ngày, nếu có thể. Tuy nhiên, sự gần gũi ấy phải bắt đầu từ trong chủng viện, trong việc đào tạo và tiếp tục. Người thân cận gần gũi nhất của giám mục là linh mục.
 
Tính năng động của bí tích Truyền Chức Thánh, chính ơn gọi và sứ vụ giám mục, cũng như bổn phận chăm chú theo dõi những vấn đề cụ thể và các vấn nạn của xã hội cần được Phúc Âm hoá, đòi hỏi mỗi giám mục phải hướng đến tầm vóc viên mãn của sự trưởng thành của Chúa Kitô (x. Ep 4,13). Như vậy, qua chứng từ của sự trưởng thành về mặt nhân bản, thiêng liêng và tri thức của anh em, quy hướng vào bác ái mục vụ, lòng yêu mến Chúa Kitô và sự ân cần quan tâm của Giáo hội đối với mọi người mới tỏa sáng nơi anh em hơn bao giờ hết.
 
Hãy cẩn thận canh chừng để tất cả những hoạt động truyền giáo và các hoạt động mục vụ khác mà anh em xúc tiếnkhông bị thiệt hại hoặc thất bại vì những chia rẽ hiện có hoặc những chia rẽ có thể xảy ra. Chia rẽ là vũ khí mà ma quỷ có trong tay nhiều nhất để tiêu diệt Giáo hội từ bên trong. Ma quỷ có hai thứ vũ khí, nhưng chia rẽ là vũ khí chính, vũ khí kia là tiền bạc. Ma quỷ đi vào qua những cái túi và dùng miệng lưỡi để tàn phá, với thói ngồi lê đôi mách gây chia rẽ, và thói xấu ấy là một thói quen “khủng bố”. Kẻ ngồi lê đôi mách là một kẻ khủng bố, ném quả bom –là những lờinói xấu– để tàn phá. Anh em hãy chống lại những chia rẽ, vì đó là một trong những vũ khí mà ma quỷ dùng để tiêu diệt Giáo hội địa phương và Giáo hội hoàn vũ. Nhất là những khác biệt, do các nhóm dân tộc khác nhau cùng sống trongmột lãnh thổ, không được xen vào các cộng đoàn Kitô hữu, đến độ đứng trên thiện ích của cộng đoàn. Có những tháchđố khó có thể giải quyết, nhưng nhờ ơn Chúa, cầu nguyện, sám hối, có thể giải quyết được. Giáo hội được kêu gọi luôn vượt trên những sắc thái văn hoá bộ tộc; và các giám mục, nguyên lý hữu hình của sự hiệp nhất, có nhiệm vụ không ngừng xây dựng Giáo hội trong tình hiệp thông của tất cả các thành viên của mình.
 
Anh em thân mến, tôi chắc chắn rằng những gì anh em chia sẻ được trong những ngày này sẽ giúp mỗi người trong anh em nhiệt tâm thi hành sứ vụ của mình. Hãy chăm sóc dân Chúa được trao phó cho anh em, hãy chăm sóc các linh mục và các chủng sinh. Đó là công việc của anh em. Xin Đức Maria Mẹ chúng ta gìn giữ và nâng đỡ anh em. Về phần tôi, tôi đoan chắc sẽ cầu nguyện cho anh em; và xin anh em cũng cầu nguyện cho tôi, tôi cũng cần lời cầu nguyện!
 
  Minh Đức chuyển ngữ
hdgmvietnam.org
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Huynh Đoàn Đa Minh Bãi Dòng: Khóa học CHÂN LÝ XXII
Huynh Đoàn Đa Minh Bãi Dòng: Khóa học CHÂN LÝ XXII
Tại Huynh đoàn Bãi Dòng, khóa học Chân lý XXII diễn ra từ ngày 11 - 13.04.2024, trong tình hiệp thông huynh đệ và hăng say học hỏi của người giáo dân Đa Minh. Đây là một trong những HĐ cuối cùng tổ chức khóa học trong năm nay.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log