Thứ năm, 25/04/2024

Năm Toàn xá Lòng Thương xót –  Hơn 15 triệu người đến Roma

Cập nhật lúc 10:43 10/09/2016
Hơn 15 triệu người đã đi qua Cửa Thánh ở Vương cung Thánh đường thánh Phêrô trong  9 tháng đầu của Năm Toàn xá Lòng Thương xót.

Con số này được Hội đồng Giáo hoàng về Thăng tiến Tân Phúc âm hóa công bố hôm thứ tư.

Cha Eugene Sylva của Hội đồng Giáo hoàng cho biết con số người hành hương trong tháng bảy và tháng tám ‘nở rộ tuyệt vời.’

“Đây là bằng chứng cho thấy lòng thương xót chạm đến quá nhiều người trên thế giới và hứng khởi chọ đến và đi qua Cửa Thánh để nhận ơn trong thời gian tuyệt vời này, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô.’

Mở Cửa Thánh

Nhắc nhở rằng sứ mạng của Giáo hội là thương xót

Cha Sylva cũng chỉ ra Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc nhở rằng sứ mạng của Giáo hội là thương xót.

‘Đức Thánh Cha đang hứng khởi cho Giáo hội nhớ lại rằng lòng thương xót chính là sứ mạng của mình. Đấy là nền tảng của chúng ta, là trong những cách thức nhỏ bé của chúng ta, tỏ lộ lòng thương xót, và có thể chia sẻ lòng thương xót đó.’

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã làm gương qua việc thực hành Ngày thứ sáu của Lòng thương xót.

‘Đức Thánh Cha muốn giữ những ngày thứ sáu này tránh xa báo giới, bởi như thế ngài có thể có cảm nghiệm thực sự riêng tư với một nhóm nhỏ, nhưng sau đó chúng tôi cũng cho mọi người thấy vài nét trong việc ngài đã làm để người khác có thể noi theo, bởi công việc của lòng thương xót về phần xác cũng như phần hồn, là điều quan trọng trong Năm Toàn xá này.’

Còn ba tháng nữa

Chưa đầy ba tháng nữa là bế mạc, Năm Toàn xá Lòng Thương xót đã bắt đầu đem lại hoa trái.

Cha Sylva nói rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô thực sự nhắc nhở mọi người trên thế giới tiếng gọi trở nên con người của lòng thương xót với nhau, và gặp gỡ mọi người trong tinh thần đó để họ biết cuộc sống mình có giá trị và ý nghĩa.

Cha Sylva cũng nói rằng rằng Năm Toàn xá là một lệnh truyền phúc âm hóa.

‘Năm Toàn xá này đang thúc đẩy chúng ta trên công cuộc tân phúc âm hóa. Giúp chúng ta thấy ra kế hoạch mục vụ, và gắn kết đức tin với tình yêu thương, một điều rất quan thiết với Đức Giáo hoàng Phanxicô để chúng ta thực thi cụ thể việc tân phúc âm hóa.’

Vatican Radio | Devin Sean Watkins | 09-09-2016

 

J.B. Thái Hòa chuyển dịch
Phanxico.vn
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Chiều ngày 22.04.2024 Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã viếng thăm và huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế. Trong bài chia sẻ này, Đức Cha mời gọi các chủng sinh ước mơ và mong muốn trở thành một linh mục thánh thiện.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log