Thứ tư, 24/04/2024
Giáo phậnGiáo hạt giáo xứHạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ TRẠI CỎ (SÔNG CHẢY)
Số giáo họ:2
Số giáo dân:2.355
Bổn mạng: Đức Mẹ Lộ Đức - ngày kính 11/02
Linh mục xứ: Chánh xứ Giuse Phan Văn Luật
Địa chỉ: Thôn Bình Minh, xã Hùng Xuyên, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

GIÁO XỨ SÔNG CHẢY (TRẠI CỎ)

1. Địa chỉ: Thôn Bình Minh, xã Hùng Xuyên, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.Hạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ TRẠI CỎ (SÔNG CHẢY)
2. Hình thành và phát triểnHạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ TRẠI CỎ (SÔNG CHẢY)
Do lệnh phân sáp của vua Tự Đức vào thế kỷ 19 mà người Thanh Hoá và người Nam Định di chuyển lên sinh sống tại vùng đất này. Người ta nói rằng:Ông Cơ là người đầu tiên bị ép sống với người lương dân để mất đạo, nhưng ông đã sống đạo và giải thích đạo cho những người lương dân, nên dần dần họ theo đạo”. Khi người theo đạo ngày một đông thì giáo dân cùng nhau huy động làm một ngôi Nhà thờ 6 gian bằng gỗ. Sau đó, cha cố Bắc (Girod) cho đặt móng khởi công xây dựng Nhà thờ mới vào ngày 8/12/1911 và khánh thành vào ngày 31/05/1912. Ngôi Nhà thờ này được sử dụng cho đến ngày nay.
Trước đây, Trại Cỏ là phiên 2 của xứ Hán Đà. Đến năm 1953, cha Phêrô Nguyễn Hữu Thuyết ở Hán Đà bị quy địa chủ và phải đi tù. Hán Đà không có chủ chăn, lại gặp thời buổi khó khăn, cho nên giáo dân nơi đây hầu như nghỉ đạo. Lúc đó, cha Giacôbê Trần Tự Lập ở Trại Cỏ (Giáo xứ Sông Chảy) phải lo tất cả mọi việc trong xứ, nên Sông Chảy được coi là Giáo xứ từ đây (1953). Sau này, cụ thể là ngày 13/06/2007 Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương đã chia tách Giáo xứ Sông Chảy làm 4 Giáo xứ: Sông Chảy (Trại Cỏ), Vân Du, Lã Hoàng và Đồng Đam.
Hạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ TRẠI CỎ (SÔNG CHẢY)
3. Quan thầy: Đức Mẹ Lộ Đức (11/02).Hạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ TRẠI CỎ (SÔNG CHẢY)
4. Nhà thờ: Được xây dựng năm 1911; với diện tích 330m2, dài 33m, rộng 10m, cao 8m; tháp chuông cao 23m.Hạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ TRẠI CỎ (SÔNG CHẢY)
5. Giáo dân: Giáo dân trong toàn Giáo xứ là 2.355 nhân danh.Hạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ TRẠI CỎ (SÔNG CHẢY)
6. Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử: Cha Phêrô Nguyễn Đức Ái (1914 - 1920), cha Phêrô Chu Văn Hoàn (1923 - 1930), cha Phêrô Đặng Kim Lan (1930 - 1938), Cha Phêrô Nguyễn Hữu Thuyết (1938 - 1946), cha Giacôbê Trần Tự Lập (1946 - 1978), cha Giuse Phí Đình Sự (1978 - 2005), cha Phêrô Nguyễn Tiến Cử và cha phó Giuse Nguyễn Gia Huấn, (2005 - 2008), cha Nguyễn Đình Tuyến (2008 - 2013), cha Antôn Cao Trung Trực (2013 - 2019), cha Giuse Phan Văn Luật (2019 - cho đến nay).Hạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ TRẠI CỎ (SÔNG CHẢY)
7. Linh mục nguyên quán: Cha Giuse Nguyễn Tư Khoa.Hạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ TRẠI CỎ (SÔNG CHẢY)
​8. Các Giáo họ trong Giáo xứ
8.1. Giáo họ Trại Cỏ Hạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ TRẠI CỎ (SÔNG CHẢY)
Địa chỉ: Thôn Bình Minh, xã Hùng Xuyên, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Được thành lập năm 1908, nhận Đức Mẹ Lộ Đức làm Quan thầy. Nhà thờ được xây dựng năm 1911, Số giáo dân là 1.666 nhân danh.
Hạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ TRẠI CỎ (SÔNG CHẢY)
8.2. Giáo họ Minh GiangHạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ TRẠI CỎ (SÔNG CHẢY)
Địa chỉ: Thôn Minh Giang, xã Hùng Xuyên, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Được thành lập năm 2007, do cha Phêrô Nguyễn Tiến Cử, nhận thánh Giuse Thợ làm Quan thầy (01/05). Nhà thờ được xây dựng năm 2020, số giáo dân là 689 nhân danh.
Hạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ TRẠI CỎ (SÔNG CHẢY)




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Từ ngày 16 – 20/04/2024, Caritas Hưng Hóa đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội Từ Thiện Minh Tâm và quý ân nhân để thực hiện chương trình khám và mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log