Thứ sáu, 26/04/2024
Giáo phậnGiáo hạt giáo xứHạt SƠN TÂY › Xứ CÁT NGÒI
Số giáo họ:4
Số giáo dân:1.525
Bổn mạng: Thánh Phanxicô Xavie - ngày kính 03/12
Linh mục xứ: Chánh xứ Đaminh Hoàng Thế Bằng
Địa chỉ: Thôn Cát Ngòi, Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội

GIÁO XỨ CÁT NGÒI

1. Địa chỉ: Thôn Cát Ngòi, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.
2. Nguồn gốcKhoảng năm 1875 những người dân Hạ Hiệp xuống đây làm và xảy ra sự tranh chấp nên cha cố Tuệ đứng ra làm trung gian hòa giải, nhờ đó họ yên ổn làm ăn. Sau đó năm 1885 một số người đã xin theo đạo và năm 1886 cha cố Tuệ cho hai thầy về dạy đạo, rửa tội 32 người.
Năm 1923 thì họ giáo Cát Ngòi được thành lập. Ngôi nhà thờ hiện nay chừng 200m2 được làm từ năm 1950 đời cha già Trí. Trước đây Giáo họ thuộc phiên Giáo xứ Vĩnh Lộc, nhưng vào ngày 19/11/2011, Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất Giám mục Giáo phận Hưng Hóa cho thành lập thành Giáo xứ Cát Ngòi.
Giáo xứ Cát Ngòi gồm có 04 họ giáo, nằm tiếp giáp 2 bên bờ sông Đáy. Giáo xứ Cát Ngòi có 3 Giáo họ thuộc huyện Quốc Oai: Sài Khê, Phúc Đức, Cầu Cải (Thổ cải) và riêng Giáo họ Cát Ngòi thuộc huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

3. Quan thầy: Thánh Phanxicô Xaviê, ngày 03/12.
4. Số giáo dân trong Giáo xứ: 1.534 nhân danh.
5. Các linh mục phục vụ: Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn, cha Antôn Vũ Thái San, cha Đaminh Hoàng Thế Bằng, cha Giuse Nguyễn Tiến Liên, cha Phêrô Phan Văn Vẻ, cha Giuse Lê Thanh Nghị, cha Giuse Dư Văn Từ. Hiện nay cha Đaminh Hoàng Thế Bằng là chính xứ.
6. Nhà thờ: Diện tích đất khuôn viên nhà thờ có: 1.920m2. Nhà thờ được xây dựng từ năm 1936 đến 1939 hoàn thành có diện tích 245.5m2. Khu mái bằng bê tông cốt thép mái lợp ngói Sông Cầu, tước hiệu Thánh Phanxicô Xaviê. Dãy nhà phòng xây dựng năm 2009 có diện tích là 110m2.
7. Các Giáo họ trong Giáo xứ
Giáo xứ Cát Ngòi có 4 Giáo họ, trong đó Giáo họ nhà xứ Cát Ngòi có 856 nhân danh.
7.1. Giáo họ Sài Khê           
Địa chỉ: Thôn 5, xã Sài Khê, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Giáo họ Sài khê đón nhận Tin Mừng năm 1922 (cha cố Hưng lập đạo). Năm 1927 thành lập Giáo họ và năm 1931 nhà thờ được xây dựng do cha cố Hưng. Năm 1988 đời sống đạo phát triển dần.
Quan thầy: Thánh Antôn, ngày 13/06.
Số giáo dân: 565 nhân danh.

7.2. Giáo họ Phúc Đức           
Địa chỉ: Thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Giáo họ Phúc Đức đón nhận Tin Mừng năm 1923 và thành lập Giáo họ năm 1927. Năm 1952 xây dựng ngôi nhà nguyện do cha Giuse Trực và Đức Cha Giuse Nguyễn Phụng Hiểu (khi còn là linh mục).
Quan thầy: Thánh Raphaen, ngày 29/09.
Số giáo dân: 115 nhân danh.

7.3. Giáo họ Cầu Cải           
Địa chỉ: Thôn Cầu Cải, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Năm 1938 có một số người xin tòng giáo. Năm 1950 cha Phaolô Trí lo liệu cho dân có đất, rồi ngài cho xây dựng ngôi nhà nguyện 70m2. Từ năm 1965 - 1987 dân bỏ đạo gần hết. Sau năm 1987 một số người quay trở lại đạo, đến năm 1993 thì có khoảng 25 nhân khẩu.
Quan thầy: Thánh Giuse Thợ (01/05).
Số giáo dân: 28 nhân danh.
 
Hạt SƠN TÂY › Xứ CÁT NGÒI




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
​Ngày 24/4/2024, ông Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ và chuyên cung cấp thiết bị mạng, đã gặp Đức Thánh Cha và đã ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Vatican, một tài liệu được Hàn lâm viện Tòa Thánh công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2020.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log