Thứ bảy, 27/04/2024

Câu chuyện truyền giáo - Giới thiệu Chúa bằng chính đời sống và công việc của mình

Cập nhật lúc 08:02 27/04/2023
Sau tuần thường huấn tại Hoà Bình cho các Hội Đoàn, và cũng chuẩn bị đi tham dự tuần thường huấn các linh mục Giáo phận Hưng Hoá, tôi đi hớt tóc cho gọn ngàng. Để có thể nhanh chóng vì ngày Chúa Nhật không có nhiều thời gian, tôi gọi điện cho chủ tiệm hớt tóc người Công Giáo.
          ⁃         Allô. Con ơi!
          ⁃         Chào cha, con đây!
          ⁃         Mai cha đi thường huấn nên muốn đi hớt tóc hôm nay được không con ?
          ⁃         Dạ được ạ!
          ⁃         Cha sẽ đến tranh thủ vì tuần vừa rồi đi vắng!
          ⁃         Vâng. Mời cha đến luôn! Nhanh cha nhé!
          ⁃         Chào con. Chúa Nhật nên đông người nhỉ! Chủ tiệm trẻ nên thu hút được nhiều bạn trẻ quá!
          ⁃         Các bạn trẻ thích mốt (mode) nên thay đổi luôn cha ạ. Tuần này kiểu này. Tuần sau lại kiểu khác.
          ⁃         Cha đợi chút!
          ⁃         Không sao!
          ⁃         Mời cha hớt tóc luôn.
          ⁃         Nhanh nhỉ!
          ⁃         Đoàn khách miền nam của cha về rồi à?
          ⁃         Về ngay, sau tuần Bát Nhật.
          ⁃         Sao không dẫn đoàn đến tiệm con hớt tóc?
          ⁃         Cha có nói với đoàn về lòng tốt của con nhưng đoàn nói cám ơn con vì không có thời gian.
          ⁃         Thấy cha hiếu khách nên con cũng được đánh động và sẵn sàng cùng cha đón khách.
          ⁃         Quảng đại thì sẽ gặp được quảng đại. Xởi lởi trời cho, so đo trời lấy.
          ⁃         Dạ. Con học nơi cha. Cha có nhiều khách như thế cũng tốn kém nhỉ!
          ⁃         Của Chúa ban lại phục vụ Chúa. Mình chỉ là quản lý của Chúa thôi.
          ⁃         Sách của cha con đọc hết rồi!
          ⁃         Tạ ơn Chúa!
          ⁃         Những câu chuyện ngắn gọn, thân thiện và hấp dẫn quá!
          ⁃         Qua câu chuyện họ sẽ nhận ra được sứ điệp của "sự thật, đức tin, Lời Chúa và chân lý".
          ⁃         Con thấy cuốn hút lắm!
          ⁃         Chúa Giêsu nói: "Ta là Đường, là Sự Thật và là Chân Lý". Lời Chúa là lời Sự Sống.
          ⁃         Con thấy hay quá!
          ⁃         Khi chuyển tải Lời Chúa, người nghe thấy hấp dẫn và thuyết phục lúc đó họ sẽ sẵn sàng làm theo điều Chúa dạy.
          ⁃         Cám ơn cha!
          ⁃         Hãy giới thiệu Chúa bằng chính đời sống và công việc của mình!
          ⁃         Con sẽ cố gắng không chỉ kiếm tiền mà còn tuyên xưng danh Chúa cho mọi người.
          ⁃         Vậy là rất tốt rồi!
          ⁃         Mỗi ngày con sẽ ý thức một chút!
          ⁃         Rất cần như vậy!
          ⁃         Mỗi tuần con sẽ đi lễ hai buổi là thứ Bảy và Chúa Nhật.
          ⁃         Quá tốt!
          ⁃         Không chỉ con đi mà con còn cho em gái con đi nữa.
          ⁃         Tạ ơn Chúa! Gương sáng là quan trọng!
          ⁃         Cám ơn cha đã làm cho con ý thức hơn về đời sống đức tin.
"Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy" (Tv18.10).
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Thông tin khác:
Theo ánh sao lạ (05/01/2023)




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
​Ngày 24/4/2024, ông Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ và chuyên cung cấp thiết bị mạng, đã gặp Đức Thánh Cha và đã ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Vatican, một tài liệu được Hàn lâm viện Tòa Thánh công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2020.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log