Giáo xứ Bãi Dòng hành hương Năm Thánh tại nhà thờ Hà Thạch
Cập nhật lúc 21:38 18/10/2025
WGPHH - Sáng thứ Năm, ngày 16/10/2025, cộng đoàn giáo xứ Bãi Dòng hân hoan trẩy hội về nhà thờ Hà Thạch, để tham dự phiên hành hương dành cho giáo xứ. Cùng tham dự cuộc hành hương hôm nay còn có đông đảo các tín hữu thuộc các giáo xứ lân cận như Tiên Kiên, Trù Mật, Xuân Thành… Tất cả cùng hăm hở tiến về nhà Chúa với tinh thần những người hành hương của hy vọng.
Vào lúc 08g15, cộng đoàn tham dự cùng lắng nghe phần chia sẻ của Cha Phêrô Nguyễn Trường Giang. Với thời gian 45 phút, Cha gợi ý giúp cộng đoàn xét mình, đồng thời học hiểu kỹ lưỡng về những điều thiếu xót trong bổn phận đối với Chúa và với tha nhân trong cuộc sống thường nhật. Cộng đoàn như được sáng con mắt để thấy và nhận ra vô vàn những điều thiếu xót trong cuộc sống hằng ngày mà xưa nay mình không hay biết, để canh tân đời sống theo lề luật của Chúa và giáo huấn của Hội thánh trong gia đình, giáo xứ và cả cộng đồng xã hội. Cùng lúc này, quý Cha sẵn sàng để ban Bí tích Hòa Giải, giúp các hối nhân được lãnh nhận ơn toàn xá trong Năm Thánh.
Nghi thức hành hương bắt đầu lúc 09g50 tại đền thánh tử đạo Phêrô Vũ Văn Truật, do Cha Giuse Chu Văn Khương chủ sự. Sau đó đoàn dân Chúa cùng nhịp bước tiến vào nhà thờ trong khúc hát lên đền.

Thánh lễ hành hương hôm nay do Cha Giuse Chu Văn Khương chủ sự. Cùng đồng tế có Cha Phêô Tạ Duy Tài, Cha Phêrô Nguyễn Trường Giang và Cha Giuse Vũ Hồng Khanh. Tham dự Thánh lễ có quý dì và hàng ngàn người đến từ nhiều giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ trong ngày lãnh nhận hồng ân Năm Thánh, Cha Giuse Chu Văn Khương mời gọi cộng đoàn hiệp lòng xin Chúa cho mầu nhiệm ơn thánh đổ tràn đầy trong mỗi tâm hồn, mỗi gia đình cũng như trong môi trường chúng ta đang sống, để chúng ta thực hành lời Chúa truyền dạy, sống bác ái yêu thương.
Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha Phêrô Nguyễn Trường Giang cho mọi người thấy rõ lời quở trách các nhà thông luât của Chúa Giêsu, vì họ đã xây lăng, còn cha ông họ thì đã giết chết các ngôn sứ. Các ông vừa chứng thực, vừa tán thành việc làm của cha ông họ. Các ngôn sứ bị coi thường, chống đối. Hiện tại thời đó Đức Giêsu cũng đang bị chống đối. Cha mời gọi cộng đoàn nhìn về thực tại trong các giáo xứ, nhiều khi Cha xứ bị coi là khó tính hơn Cha khách và bị phản ứng. Các ngài đều có ơn “tận tuỵ” để chăm sóc mục vụ và qua các Bí tích trong cuộc đời mỗi Kitô hữu, bất kể đêm ngày. Chúng ta cần xét mình về những điều thiếu xót, để biết thành tâm cộng tác với Cha xứ và các cộng sự viên của ngài trong mọi hoạt động tông đồ tại giáo xứ.
Sau phép lành cuối lễ, cộng đoàn cùng hiệp thông trong lời kinh Lạy Cha, Tin kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng để lãnh nhận ơn toàn xá.
Thánh lễ hành hương khép lại lúc 10g50, cộng đoàn đông đảo hân hoan ra về trong niềm vui lãnh nhận hồng ân Năm Thánh. Én Nhỏ