Thứ sáu, 26/04/2024

Đại Hội Huynh Trưởng Lần Thứ Nhất Và Kỷ Niệm 05 Thành Lập Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Phêrô Vũ Văn Truật – Giáo Phận Hưng Hóa.

Cập nhật lúc 00:05 20/12/2016
WGPHH – Ngày 18.12.2106, Ủy ban Thiếu nhi  Giáo phận Hưng Hóa vui mừng tổ chức Đại hội Huynh trưởng lần thứ nhất và kỷ niệm 05 thành lập Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Phêrô Vũ Văn Truật với chủ đề “Tình Yêu Đức Kitô Thúc Bách Tôi”. Đại hội được diễn ra ngay tại Giáo xứ Hà Thạch là chính quê hương vị thánh quan thầy của liên đoàn. Hiện diện trong ngày đại hội có: Cha Phêrô Trần Văn Hương – Chủ tịch Ủy ban Thiếu nhi Giáo phận Hưng Hóa, Cha Giuse Hà Văn Trọng – Nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Thiếu nhi, Cha Giuse Bùi Văn Bá – Tân Phó chủ tịch Ủy ban Thiếu nhi và quý thầy, quý dì Trợ úy cùng hơn 1.000 Huynh trưởng và Dự trưởng đến từ 06 giáo hạt trong giáo phận. Đặc biệt trong ngày đại hội còn có sự hiện diện của Đức cha Gioan Maria Vũ Tất – Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, cũng là chủ tế Thánh lễ tạ ơn của ngày đại hội và Cha Piô Ngô Phúc Hậu, Cha Ignatio Nguyễn Quang Triều – Cha xứ Giáo xứ Hà Thạch và quý cha đồng tế trong Thánh lễ tạ ơn.
 
Khung cảnh ngày Đại hội Huynh trưởng lần thứ nhất
Khung cảnh ngày Đại hội Huynh trưởng lần thứ nhất
Đại hội Huynh trưởng là một cơ hội tốt để các bạn Huynh trưởng, Dự trưởng trong giáo phận gặp gỡ nhau, nối kết tình thân, cùng nhau học hỏi và chia sẻ những trải nghiệm  trong cuộc đời dấn thân với vai trò là người Huynh trưởng Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT), và đặc biệt, đây cũng là cơ hội để người Huynh trưởng được sống những giây phút ân sủng bên Người Anh Cả là Chúa Giêsu Huynh Trưởng Tối Cao; đồng thời cảm nghiệm được sự đồng hành và nâng đỡ của Ngài trong sứ vụ huấn luyện các em TNTT.
Vào chiều ngày 17.12.2016 và ngay từ 6g00 sáng ngày 18.12.2016, Ban tổ chức đã hân hoan đón tiếp các Huynh trưởng, Dự trưởng từ khắp nơi trong giáo phận về với đại hội. Niềm vui của ngày đại hội được diễn tả qua nét mặt vui tươi, hơn hở và trong những lời ca tiếng hát của các bạn đến từ các hiệp đoàn: Yên Bái, Hà - Tuyên - Hùng, Sơn Tây – Hòa Bình - Sơn La, Tây Nam Phú Thọ, Tây Bắc Phú Thọ và Đông Nam Phú Thọ. Thật tiếc là trong ngày đại hội hôm nay thiếu các Huynh trưởng, Dự trưởng của Hiệp đoàn Lào Cai. Tuy mỗi hiệp đoàn ở mỗi vùng miền khác nhau, có sự khác biệt về địa lý, về văn hóa, nhưng chắc chắn tất cả các hiệp đoàn đều có một điểm chung; đó chính là lòng nhiệt huyết, sẵn sàng dấn dân phục vụ cho Phong trào TNTT của giáo phận.

 
Cờ Liên Đoàn TNTT LIên Đoàn Phêrô Vũ Văn Truật dẫn đầu đoàn di hành
Cờ Liên Đoàn TNTT Phêrô Vũ Văn Truật dẫn đầu đoàn di hành
Sau khi đón tiếp các hiệp đoàn tại Trung tâm Mục vụ (TTMV), tất cả các Huynh trưởng, Dự trưởng di hành về nhà xứ Hà Thạch để khởi động và khai mạc đại hội trong bầu khí vui mừng và tinh thần phấn khởi. Từng hiệp đoàn diễu hành qua lễ đài và được chào đón nồng nhiệt tại đại hội. Tiếp đến, Trưởng Phêrô Đặng Văn Binh – Trưởng Ban chấp hành Liên Đoàn Phêrô Vũ Văn Truật đã có lời chào mừng và giới thiệu các thành phần đại biểu về tham dự Đại hội hôm nay.
Đúng 8g45, Đại hội Huynh trưởng lần thứ nhất của Liên Đoàn TNTT Phêrô Vũ Văn Truật với chủ đề “Tình Yêu Đức Kitô Thúc Bách Tôi” chính thức được khai mạc bằng nghi thức chào cờ và lời tuyên bố khai mạc đại hội của Cha Phêrô Trần Văn Hương – Chủ tịch Ủy ban Thiếu nhi Giáo phận Hưng Hóa, cũng là cha Tuyên úy của Liên Đoàn TNTT Phêrô Vũ Văn Truật. Cha Phêrô cũng ngỏ lời với các Huynh trưởng, Dự trưởng tham dự đại hội: “05 năm chưa phải là một thời gian dài, nhưng cũng đủ để đánh dấu cho một chặng đường hình thành và phát triển của liên đoàn. 05 năm là một mốc lịch sử đáng ghi nhớ, là một chặng dừng ý nghĩa để nhìn lại hành trình đã qua với những khởi đầu, những khó khăn và những điều đã làm được cũng như những điều còn hạn chế trong công tác huấn luyện các em TNTT; để qua đó, chúng ta nhìn thấy và cảm tạ những hồng ân Chúa ban cho liên đoàn trong suốt 05 năm qua”. Cha cũng ước mong Phong trào TNTT của giáo phận sẽ ngày càng phát triển và thăng tiến. Ngay sau lời khai mạc của cha Chủ tịch, toàn thể đại hội hân hoan cùng nhau vũ bài ca chủ đề “Tình Yêu Đức Kitô Thúc Bách Tôi”. Hơn 1.000 Huynh trưởng, Dự trưởng cùng say mê hòa mình vào vũ điệu thể hiện sự nhiệt huyết và cũng là dấu chỉ của sự hiệp thông, đồng lòng chung sức trong công tác huấn luyện các em TNTT.

 
Cha Phêrô Trần Văn Hương - Chủ tịch Ủy ban Thiếu nhi khai mạc đại hội
Cha Phêrô Trần Văn Hương - Chủ tịch Ủy ban Thiếu nhi khai mạc đại hội
Tiếp đến, Cha Giuse Hà Văn Trọng – Nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Thiếu nhi có câu chuyện dưới cờ và ban ý lực sống cho ngày đại hội. Cha kêu gọi các bạn Huynh trưởng, Dự trưởng hãy sống và nhiệt thành thi hành sứ mạng mà Chúa và Giáo hội đã trao ban cho mỗi người trong ơn gọi Huynh trưởng, theo gương Chúa Giêsu - Huynh Trưởng Tối Cao.
Sau nghi thức khai mạc là chương trình văn nghệ mừng kỷ niệm 05 thành lập Liên Đoàn TNTT Phêrô Vũ Văn Truật – Giáo phận Hưng Hóa, với các tiết mục cây nhà lá vườn và những diễn viên không chuyên nhưng cũng vô cùng đặc sắc và công phu. Những tràng pháo tay giòn rã được vang lên đầy hứng khởi sau mỗi tiết mục đã làm cho bầu khí của ngày đại hội thêm vui tươi, rộn ràng.

 
Văn nghệ mừng kỷ niệm 05 năm thành lập Liên Đoàn TNTT Phêrô Vũ Văn Truật
Văn nghệ mừng kỷ niệm 05 năm thành lập Liên Đoàn TNTT Phêrô Vũ Văn Truật
Tiếp đến, Trưởng Phêrô Đặng Văn Binh đọc lại lược sử hình thành và phát triển của liên đoàn trong 05 năm qua với biết bao khó khăn, ngỡ ngàng của những ngày đầu thành lập. Nhờ sự giúp đỡ của quý Trưởng Huấn luyện viên đến từ Tổng Giáo phận Sài Gòn trong khóa huấn luyện đầu tiên năm 2012 với sa mạc mang tên “Lên Đường”, được tổ chức tại TTMV của giáo phận và Liên đoàn TNTT Phêrô Vũ Văn Truật chính thức được thành lập. Những năm tiếp theo, quý Trưởng Huấn Luyện viên Miền Nam vẫn tiếp tục đồng hành và giúp đỡ phong trào trong các sa mạc huấn luyện. Rồi với năm tháng và sự nỗ lực phấn đấu của Ủy ban Thiếu nhi và sự hăng say nhiệt tình của Ban chấp hành liên đoàn cũng như các hiệp đoàn, Liên Đoàn Phêrô Vũ Văn Truật đã dần đi vào ổn định trong công tác tổ chức và huấn luyện. Đặc biệt, năm 2016 vừa qua, liên đoàn đã có thể tự mở các khóa huấn luyện với các sa mạc được tổ chức tại các giáo hạt. Nhờ các sa mạc huấn luyện này, con số Huynh trưởng và Dự trưởng của các Hiệp đoàn tăng lên đáng kể, hứa hẹn một mùa bội thu cho liên đoàn trong tương lai gần.
 
Những bài cử điệu làm nóng bầu khí ngày đại hội
Những bài cử điệu làm nóng bầu khí ngày đại hội
Sau khi nhìn lại lược sử hình thành và phát triển của liên đoàn trong suốt 05 năm qua, tất cả đại hội di hành về TTMV, cùng nhau chia sẻ bữa cơm huynh đệ trong bầu khí vui tươi chan hòa.  
Đại hội được tiếp tục vào lúc 13h30 với những vũ điệu khởi đầu sôi động làm bầu khí của toàn đại hội như nóng hơn, hào hứng hơn. Cha cố Piô Ngô Phúc Hậu đã có bài chia sẻ về Bí tích Thánh Thể rất ý nghĩa và sâu sắc với đại hội. Bằng giọng văn bình dị gần gũi và lối truyền đạt hấp dẫn, cởi mở, Cha Piô đã giúp các tham dự viên khám phá chiều kích thâm sâu và vô cùng kỳ diệu của Bí tích Thánh Thể. Cha cũng dành thời gian để giải đáp những câu hỏi thắc mắc của các bạn Huynh trưởng, Dự trưởng về tham dự đại hội.  

 
Cha Piô Ngô Phúc Hậu chia sẻ với đại hội
Cha Piô Ngô Phúc Hậu chia sẻ với đại hội
Tiếp sau bài thuyết trình của Cha Piô Ngô Phúc Hậu, tất cả đại hội được trầm mình sâu lắng trong giờ Chầu Thánh Thể do Cha Giuse Hà Văn Trọng chủ sự. Đây là giây phút linh thiêng giúp toàn thể đại hội kín múc được tràn đầy ân sủng của Chúa Giêsu Thánh Thể tình yêu. Cha Giuse đã giúp các Huynh trưởng, Dự trưởng xét mình để nhìn lại chặng đường đã qua và chuẩn bị tâm hồn đón nhận ơn thánh trong ngày đại hội hôm nay. Trong suốt giờ Chầu Thánh Thể, quý cha ngồi tòa để ban Bí tích Hòa giải cho các tham dự viên.
Sau giờ Chầu Thánh Thể linh thiêng, cả cộng đoàn cùng tập hát để chuẩn bị cho Thánh lễ tạ ơn vào buổi tối được sốt sáng và tốt đẹp. Sau đó, các tham dự viên lại di hành về TTMV đón chào Đức cha Gioan Maria Vũ Tất – Giám mục Giáo phận Hưng Hóa về với đại hội, và cùng chia sẻ bữa cơm chiều thân mật với các Huynh trưởng và Dự trưởng trong niềm vui phấn khởi.

 
Đại hội sốt sáng tham dự giờ Chầu Thánh Thể
Giờ Chầu Thánh Thể đặc biệt của ngày đại hội
Vào lúc 18g30, chương trình đại hội được tiếp tục diễn ra trước tượng đài Thánh Phêrô Vũ Văn Truật. Tất cả đại hội lại hòa mình vào trong những vũ điệu sôi động và niềm vui hân hoan thể hiện tinh thần và lòng nhiệt huyết của người Huynh trưởng. Tiếp đến là giờ Đức cha Gioan Maria ban huấn từ cho đại hội. Đức cha giúp cho các tham dự viên hiểu thêm về cuộc đời của Thánh Phêrô Vũ Văn Truật mà Phong trào TNTT của giáo phận đã nhận ngài làm thánh quan thầy, bảo trợ cho phong trào. Đức cha cũng cho đại hội hiểu thêm được bối cảnh xã hội thời các thánh đã chịu tử đạo tại Sơn Tây. Hiện tại nơi đây vẫn còn tấm bia là dấu tích về các vị thánh đã tử đạo tại pháp trường năm mẫu thời đó.  
Sau giờ đức cha gặp gỡ đại hội là nghi thức rước xương thánh quan thầy Phêrô Vũ Văn Truật về lễ đài. Cao điểm của ngày Đại hội Huynh trưởng TNTT là Thánh lễ Tạ ơn diễn ra vào lúc 20g00 tối 18.12.2016, tại lễ đài Thánh Phêrô Vũ Văn Truật. Thánh lễ do Đức cha Gioan Maria chủ tế; đồng tế trong Thánh lễ, có quý cha trong Ủy ban Thiếu nhi và một số cha trong giáo phận; cùng quý thầy, quý dì Trợ úy và hơn 1.000 Huynh trưởng, Dự trưởng trong cả giáo phận tham dự.

 
Thánh lễ Tạ ơn - Cao điểm của ngày đại hội
Thánh lễ Tạ ơn - Cao điểm của ngày đại hội
Trong bài giảng lễ và với tâm tình của Mùa Vọng, cha Pio chia sẻ về biến cố Đức Maria đi thăm bà Êlizabet để thấy được bản lĩnh và sự kiên cường của Đức Mẹ; đồng thời cảm nghiệm được sự kỳ diệu và mầu nhiệm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Phêrô Trần Văn Hương – Chủ tịch Ủy ban Thiếu nhi, thay mặt cho tất cả các Huynh trưởng, Dự trưởng của toàn giáo phận có lời cám ơn Đức cha, quý Cha đồng tế, quý các ban ngành của Giáo xứ Hà Thạch và quý ân nhân đã hiện diện, cộng tác và giúp đỡ cho ngày đại hội hôm nay được thành công tốt đẹp. Đặc biệt, Cha Phêrô cũng có lời cám ơn và chia tay Cha Giuse Hà Văn Trọng – Nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Thiếu nhi đã đồng hành và cộng tác đắc lực với liên đoàn trong thời gian qua, nay cha được bổ nhiệm sang ủy ban khác. Cha Phêrô cũng giới thiệu và chào đón Cha Giuse Bùi Văn Bá – Tân Phó chủ tịch Ủy ban Thiếu nhi vừa được Đức cha bổ nhiệm; từ hôm nay cha đã chính thức trở thành thành viên của liên đoàn và cùng với cha chủ tịch dìu dắt liên đoàn trong hành trình mới.
Đại hội Huynh trưởng lần thứ nhất của Liên Đoàn TNTT Phêrô Vũ Văn Truật, Giáo phận Hưng Hóa đã kết thúc tốt đẹp trong ân sủng của Chúa và niềm vui của tất cả các tham dự viên. Hi vọng với những giây phút sống trong ân sủng Thánh Thể, được gặp gỡ thân tình với Người Anh Cả Giêsu và những hoạt động giao lưu, học hỏi với nhau, sẽ làm cho các Huynh trưởng, Dự trưởng có thêm tinh thần để sát cánh bên nhau và giúp nhau thăng tiến hơn trong lý tưởng dấn thân phục vụ các em  TNTT trong giáo phận nhà. Nguyện xin Chúa luôn đồng hành và chúc lành cho các Huynh trưởng, Dự trưởng và cho Liên Đoàn TNTT Phêrô Vũ Văn Truật ngày càng lớn mạnh, trưởng thành và thăng tiến như lòng Chúa và Giáo hội mong muốn.  
 
Một số hình ảnh khác của ngày đại hội:

 


































BTT Giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Thường huấn về Phụng tự cho các Ủy viên Phụng tự
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Thường huấn về Phụng tự cho các Ủy viên Phụng tự
Ủy ban Phụng tự Giáo phận tổ chức thường huấn ủy viên phụng tự của các giáo xứ để thêm ý thức vai trò của mình và có thêm niềm vui phục vụ trong các cử hành phụng vụ của giáo xứ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log