Thứ bảy, 27/04/2024

Thánh lễ nhậm chức Tổng đại diện và quản xứ Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc của cha Đaminh Hoàng Minh Tiến

Cập nhật lúc 17:17 03/07/2020
WGPHH – Vào lúc 8g00 sáng nay, thứ sáu ngày 03.07.2020, tại Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc đã diễn ra Thánh lễ nhậm chức Tổng đại diện và kiêm quản xứ giáo xứ Nhà thờ Chính tòa của cha Đaminh Hoàng Minh Tiến. Thánh lễ nhậm chức do Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chủ sự. Đồng tế với ngài có Đức cha Antôn Vũ Huy Chương và khoảng gần 40 cha trong giáo phận. Hiệp dâng Thánh lễ có quý thầy Phó tế, quý dì, quý chủng sinh, quý khách, quý thân nhân của cha tân Tổng đại diện kiêm quản xứ Nhà thờ Chính tòa, cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Đúng 8g00, đoàn rước từ hội trường của giáo xứ tiến vào Nhà thờ trong tiếng hát vang của ca đoàn qua lời bài hát: “Chung một niềm tin chúng con sum họp về đây, quanh bàn thờ Cha dâng lên lời kinh thánh ái. Cám tạ hồng ân Cha đã khứng ban đêm ngày, giữ gìn hồn thơ trong trắng như cành huệ tươi…..



Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Gioan Maria cho cộng đoàn thấy ý nghĩa của nghi thức sai đi. Thiên Chúa Cha đã sai Con của Ngài xuống thế nhập thể làm người để mạc khải và rao giảng Nước Trời cho loài người. Trước khi về trời, Đức Giêsu cũng sai các Tông đồ và các môn đệ tiếp tục đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Và sứ vụ sai đi rao giảng Tin Mừng đó vẫn được tiếp diễn cho muôn thế hệ mãi đến tận thế. Chính trong truyền thống sai đi ấy của Hội Thánh mà hôm nay, Đức Giám mục giáo phận trao phó một giáo vụ đặc biệt “Linh mục Tổng đại diện” cho cha Đaminh Hoàng Minh Tiến. Từ nay, cha Đaminh sẽ đại diện cho Đức Giám mục với chức năng tổng điều hành trong toàn giáo phận sứ vụ rao giảng Tin Mừng, sứ vụ thánh hóa trao ban các phép bí tích, và sứ vụ quản trị tạo lập nề nếp để các cộng đoàn giáo xứ trong giáo phận sống tốt đời đẹp đạo, cách riêng cho giáo xứ Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc. Sau lời mở đầu, Đức cha mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho cha Đaminh cũng như cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận luôn chu toàn sứ vụ mà Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi người.
 
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất ngỏ lời trước Thánh lễ
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất ngỏ lời trước Thánh lễ
Tiếp đó, cha Gioan Đặng Văn Nghĩa - Tổng thư ký Hội đồng Linh mục, cũng là linh mục quản hạt giáo hạt Sơn Tây công bố văn thư bổ nhiệm Tổng đại diện giáo phận Hưng Hóa, và văn thư bổ nhiệm linh mục quản xứ giáo xứ nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc cho cha Đaminh Hoàng Minh Tiến.
 
Cha Gioan Đặng Văn Nghĩa công bố văn thư bổ nhiệm
Cha Gioan Đặng Văn Nghĩa công bố văn thư bổ nhiệm
Kế đến, Đức Giám mục trao dây Stola cho cha tân Tổng đại diện kiêm quản xứ mới, nói lên ý nghĩa trao quyền quản xứ.
Sau tâm tình cám ơn cha nguyên Tổng đại diện, và cựu quản xứ, Đức Giám mục giới thiệu cha tân Tổng đại diện kiêm quản xứ giáo xứ nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc.
Để bày tỏ niềm vui cũng như tâm tình yêu mến và sự vâng phục, một vị đại diện giáo xứ chào mừng cha tân Tổng đại diện bằng một bó hoa tươi thắm cùng với tràng pháo tay giòn giã của cộng đoàn hiện diện.

 
Vị đại diện giáo xứ chúc mừng cha tân Tổng đại diện và kiêm quản xứ
Vị đại diện giáo xứ chúc mừng cha tân Tổng đại diện và quản xứ Nhà thờ Chính tòa
Là linh mục Tổng đại diện, ngài thay mặt Đức Giám mục chăm lo cho đức tin của cộng đoàn dân Chúa trên toàn giáo phận. Vì thế, khi lãnh nhận trách nhiệm quan trọng này, cha đã tuyên xưng đức tin của Hội Thánh. Lời tuyên xưng như một đoan thệ truyền dạy đức tin Công giáo cách chân chính và trung thành, không chỉ bằng lời dạy mà còn bằng đời sống. Đồng thời, cha cũng thề hứa trung thành với Hội Thánh.
 
Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến
Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành với Hội Thánh
Sau đó, cha tân Tổng đại diện kiêm quản xứ đặt tay trên cuốn Kinh Thánh và nói lên tâm tình phó thác của mình: “Xin Thiên Chúa cũng như các sách Tin Mừng của Thiên Chúa mà tay tôi đang chạm tới, giúp đỡ tôi”.
 
Cha Đaminh đặt tên trên sách Phúc Âm
Cha Đaminh đặt tay trên sách Phúc Âm
Tiếp theo, Đức Giám mục hướng dẫn cha tân Tổng đại diện kiêm quản xứ Nhà thờ Chính tòa cử hành các nghi thức sau:
Ngồi vào ghế bên bên hữu Đức Giám mục tại Nhà thờ Chính tòa, ngụ ý nói lên vai trò và địa vị của cha: từ nay bên cạnh Đức Giám mục, cha thực thi quyền Hành pháp trong toàn giáo phận.
Ngồi nơi tòa Giải tội: Tòa Giải tội là nơi diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa qua tư cách của người mục tử khi giao hòa mọi hối nhân với Thiên Chúa và Hội Thánh.
Mở cửa Nhà Tạm và xông hương Mình Thánh Chúa: Nhà tạm là nơi lưu trữ Mình Thánh Chúa, từ nơi đây phát sinh nguồn sống thiêng liêng cho đời dấn thân của mục tử và cộng đoàn giáo xứ.
Mở cửa và kéo chuông nhà thờ: Mời gọi các tín hữu dành thời gian cho Thiên Chúa, quy tụ cộng đoàn đến tham dự việc tôn thờ Thiên Chúa, và duy trì mối dây hiệp nhất trong cộng đoàn.

 
Cha Đaminh mở cửa nhà chầu
Cha Đaminh mở cửa nhà chầu và chạm tay vào bình đựng Mình Thánh
Ngỏ lời với cộng đoàn tại giảng đài, cha tân Tổng đại diện kiêm quản xứ Nhà thờ Chính tòa cho biết là linh mục hơn 14 năm, nhưng đây là lần đầu tiên cha nhận quản xứ của một giáo xứ. Vì thế, cha mong muốn cùng ông bà anh chị em trong giáo xứ Nhà thờ Chính tòa thực hiện điều mà thánh Phaolô đã nói trong thứ nhất Côrintô 13, 4 – 7; đó là sống đức mến, để cha cũng như mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ có thể làm những gì tốt nhất theo thánh ý Thiên Chúa.
 
Cha Đaminh ngỏ lời với cộng đoàn tại giảng đài
Cha Đaminh ngỏ lời với cộng đoàn tại giảng đài
Giảng trong Thánh lễ, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương chia sẻ đôi nét về đức tin của thánh Tôma nhân ngày lễ kính thánh nhân. Thánh Tôma Tông đồ chỉ xuất hiện trong một vài đoạn Phúc Âm theo thánh Gioan; và ngài được biết đến nhiều hơn với sự kiện các tông đồ kể lại việc đã nhìn thấy Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra với họ, nhưng ông không tin, mà đòi tận mắt nhìn thấy thì mới tin. Từ đó, Đức cha giúp cộng đoàn hiểu được việc đòi hỏi nhìn thấy thì mới tin của Tôma là bình thường; bởi đó là yêu cầu của một con người sống trong thế giới tự nhiên và muốn đánh giá mọi sự theo bình diện tự nhiên ấy. Và rồi chính từ bình diện tự nhiên, thánh Tôma đã biết vượt qua để tiến đến niềm tin. Niềm tin trọn vẹn của thánh Tôma được biểu lộ qua lời tuyên xưng: “Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con”, nhất là được thể hiện bằng cả cuộc đời dâng hiến cho việc phụng sự Chúa và loan báo Tin Mừng. Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho nhau biết sống đức tin và loan báo đức tin cho người khác. Cách riêng, ngài mời gọi mọi người cầu nguyện cho cha tân Tổng đại diện kiêm quản xứ giáo xứ Nhà thờ Chính tòa, luôn biết phục vụ với tinh thần đức tin và biết loan báo đức tin mà cha đã tuyên xưng.
 
Đức cha Antôn Vũ Huy Chương giảng lễ
Đức cha Antôn Vũ Huy Chương giảng lễ
Sau bài giảng lễ, cha tân Tổng đại diện kiêm quản xứ lặp lại lời hứa khi thụ phong linh mục.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện giáo xứ bày tỏ tâm tình tri ân quý Đức cha, quý cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn.
Thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm chức của cha tân Tổng đại diện kiêm quản xứ Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc đã kết thúc lúc 9g30.
Sau Thánh lễ, quý Đức cha, quý cha, quý thầy, quý dì và quý khách cùng chung vui trong bữa tiệc mừng tại hội trường Nhà Mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.

Những hình ảnh khác:

Truyền Thông Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
​Ngày 24/4/2024, ông Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ và chuyên cung cấp thiết bị mạng, đã gặp Đức Thánh Cha và đã ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Vatican, một tài liệu được Hàn lâm viện Tòa Thánh công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2020.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log