Thứ bảy, 27/04/2024

Giáo Họ Hợp Lực Mừng Lễ Thánh Gioan Quan Thầy

Cập nhật lúc 12:28 03/01/2020
WGPHH - Tối 27.12.2019, giáo họ Hợp Lực thuộc giáo xứ Nỗ Lực đã hân hoan mừng lễ Thánh Gioan Tông đồ, quan thầy của giáo họ. Cha quản xứ Giuse Lê Ngọc Nghi chủ sự Thánh lễ. Hiệp thông trong Thánh lễ có quý thầy, quý dì, đại biểu các giáo xứ, giáo họ bạn và đông đảo bà con giáo dân sở tại.
Lật lại những trang sử hình thành và phát triển của Giáo hội Việt Nam cũng như Giáo phận Hưng Hóa, cách đây trên 04 thế kỷ, vào năm 1599, hạt giống Tin Mừng của Chúa đã được các nhà truyền giáo tiền bối gieo trên mảnh đất này. Nỗ Lực đã lấy năm này làm dấu mốc lịch sử mà năm 2009 đã long trọng kỷ niệm 410 năm thành lập giáo xứ. Làng Nỗ Lực (còn có tên cổ là làng Bầu Nọ) thời phong kiến được chia làm bốn giáp thì ba giáp theo về đạo Thiên Chúa, trở thành thần dân của Người, trong đó có các bậc tiền nhân và các thế hệ nối tiếp của Hợp Lực hôm nay. Ngày 08 tháng 09 năm 2015, giáo họ Hợp Lực chính thức được thành lập và đi vào hoạt động như các giáo họ khác trong giáo xứ.
Điều vui mừng nhất, đó chính là bà con giáo họ đã xây dựng được một ngôi thánh đường khá khang trang trên diện tích tổng thể chừng 800 m2, là nơi để mọi người đêm ngày đến với Chúa, dâng lời cầu nguyện, tham dự Thánh lễ. Đây quả là một cố gắng lớn lao đối với một giáo họ còn non trẻ, ít nhân danh. Thật vậy! Chỉ cách đây hơn chục năm thôi, mảnh đất này còn là một nơi hoang hóa, ao tù, nước đọng, mà cái tên dân gian Đầm Riếc thuở nào vẫn còn in trong trí nhớ các bậc cao niên, trung niên. Nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa, sự quan tâm, chỉ dẫn của Bề trên Giáo phận, ý tưởng nhìn xa trông rộng của cha Tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn (lúc đó là cha chính xứ) đã tiên liệu mảnh đất này cho Nhà Chúa tương lai. Năm 1993, những xe đất đầu tiên được đổ xuống, lấp đầy ao tù, tạo ra một mặt bằng phong quang, thoáng đãng. Tiếp đó, dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Nguyễn Văn Đỉnh, cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp và cha quản xứ hiện tại; sự nhiệt tâm của các ân nhân, sự đoàn kết, đồng thuận từ ban hành giáo các khóa đến giáo dân, người giúp của, người góp công, cả cộng đoàn đêm ngày siêng năng cầu nguyện, lao động miệt mài, vượt qua trở ngại, khó khăn, ngôi nhà Chúa đã được hoàn thiện dần từng bước: dựng tường rào, lễ đài, xây nền móng, xây nhà thờ, dựng tháp chuông, nhà mục vụ và học giáo lý, mua sắm trang thiết bị nội, ngoại thất v.v... Đúng là: “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”! Nếu có ai đó xa quê lâu ngày, nay về thăm lại chốn cũ, hẳn không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng. Theo gợi ý của cha quản xứ và sự đồng thuận của giáo dân, tên Hợp Lực chính thức được đặt cho giáo họ mới. Về ngữ nghĩa: Hợp Lực thể hiện tinh thần đoàn kết, cố gắng, siêng năng, khiêm tốn, tự tin, ý chí vươn lên để theo kịp bầu bạn; bên cạnh đó còn gắn với cái tên truyền thống là xóm “Bắc Hợp” mà trước đây cha ông đã đặt cho đồng thời gợi nhớ tới ngôi nhà chung là giáo họ Nỗ Lực bây giờ. Cũng theo lời gợi ý của cha xứ, giáo họ đã kính chọn thánh Gioan tông đồ, theo Kinh Thánh là “môn đệ được Chúa yêu dấu” làm quan thầy.
Trong bài giảng lễ, cha Giuse đã chia sẻ niềm vui mừng, phấn khởi của cộng đoàn khi “niềm vui luôn được nối tiếp niềm vui”. Cha đã điểm lại những nét tiêu biểu trong tiểu sử của thánh Gioan tông đồ - quan thầy giáo họ. Ngài là môn đồ trẻ nhất trong các Tông đồ tiên khởi và được Chúa Giêsu vô cùng yêu mến, được theo Chúa và chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm. Ngài là người được tựa vào lòng Chúa trong bữa tiệc ly, cùng Chúa vào vườn Giệtsimani, chứng kiến việc Chúa bị bắt và bị khổ hình. Đặc biệt, trước khi trút hơi thở cuối cùng trên thập giá, Chúa đã “lối Đức Mẹ cho ông thánh Gioan” và “lối ông thánh Gioan cho Đức Mẹ (Kinh cầu chịu nạn). Theo Kinh Thánh, sau cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, Thánh Gioan đã đem Đức Maria về nhà mình phụng dưỡng (Tin mừng theo thánh Gioan 18,1 - 19,42). Chính vì lẽ đó mà thánh Gioan đã được Chúa gìn giữ, nâng đỡ suốt cuộc đời mà gươm đao, dầu sôi, lửa bỏng của thế lực cấm cách Đạo Chúa thời tiên khởi không làm gì được và ngài đã được Chúa cất về ở tuổi già. Ngoài sách Tin Mừng, thánh Gioan còn là tác giả của bộ sách Khải Huyền nổi tiếng mà chúng ta vẫn thường được nghe vào các ngày lễ trọng trong năm. Noi gương và tri ân thánh quan thầy, cha quản xứ hy vọng giáo họ Hợp Lực sẽ trở thành một đại gia đình gương mẫu của Giáo hội và xã hội. Muốn vậy, mỗi thành viên đều phải thực thi tinh thần bác ái, yêu thương, nhường nhịn, giúp đỡ và tha thứ cho nhau. Đó là những nhân tố quyết định sự tồn tại và thăng tiến của giáo họ trên con đường giữ gìn và mở mang Nước Chúa, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, văn minh. Ngài cũng động viên khuyến khích việc giáo dục, bồi dưỡng lớp trẻ bằng việc cố gắng đầu tư thêm nhà học giáo lý, tổ chức các hoạt động phù hợp, đặc biệt là phòng chống các tệ nạn xã hội để các thế hệ nối tiếp phát huy được truyền thống cha ông sau này. Hãy đặt niềm tin vào sự quan phòng của Chúa, vì như lời Người dạy mà thánh sử Gioan quan thầy đã ghi lại: “ Nếu anh em ở lại trong Thầy và các lời của Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý”! (Ga 15,17).
Trong niềm xúc động, vị đại diện ban hành giáo đã bày tỏ niềm vui và tấm lòng tri ân sâu sắc của giáo họ đối với quý cha quản xứ qua các thời kỳ, các ân nhân, chính quyền, đoàn thể địa phương và toàn thể cộng đoàn.
Cuối lễ, cha chủ tế và cộng đoàn đã cung kính viếng hang đá, ca vang bài “Hang Belem” trong niềm vui hân hoan khôn tả.
 
Một số hình ảnh:


                                                                                                        
 
Gioan Nguyễn Công Hoan
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
​Ngày 24/4/2024, ông Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ và chuyên cung cấp thiết bị mạng, đã gặp Đức Thánh Cha và đã ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Vatican, một tài liệu được Hàn lâm viện Tòa Thánh công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2020.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log