Thứ sáu, 26/04/2024

Ngày Tìm Hiểu Ơn Gọi Linh Mục Cho Các Tu Sinh Nam Giáo Phận Hưng Hóa

Cập nhật lúc 09:45 08/04/2019
WGPHH – “Hãy Đến Mà Xem” – Đó là chủ đề của chương trình tìm hiểu về ơn gọi Linh mục của 266 em tu sinh nam đến từ các giáo xứ trong giáo phận, diễn ra tại Trung Tâm Mục Vụ, từ ngày 06 - 07.04.2019.
Trời đất bước vào thời điểm giao mùa, những chồi non đang vươn mình đón sự sống mới. Hoa lá bắt đầu đan thành từng chùm tỏa thơm phảng phất quyện vào làn gió tươi mát, tinh khôi mang hương phấn cho đời, thì cũng là lúc “vườn cây” ơn gọi được “đơm bông”, “kết trái”.
Bên tả ngạn dòng sông Hồng, vùng đất thấm đượm phù sa, nơi đào tạo tình yêu Kitô hữu; nơi thường huấn các hội đoàn và hàng giáo sĩ, đặc biệt là nơi nuôi dưỡng và phát triển ơn gọi - Trung Tâm Mục Vụ (TTMV) giáo phận Hưng Hóa như được khoác thêm một gam màu tươi sáng (khác hẳn thường ngày). Màu sắc của 266 “nụ xuân” ơn gọi từ mọi miền trên “cánh đồng” Hưng Hóa qui tụ về đây. Những khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên nhưng không giấu khỏi sự bỡ ngỡ vì lạ lẫm, vì thẹn thùng và vì sự ngạc nhiên… Ngạc nhiên bởi lẽ những điều mà các em tò mò được khai mở, nó khác hẳn với những suy đoán của các em về đời sống và môi trường ơn gọi. Tất cả các em đều “giải quyết” sự hiếu kì của mình theo lời mời gọi: “Hãy đến mà xem”.
 
Đón tiếp và ghi danh
Đón tiếp và ghi danh
Khung cảnh TTMV rộn ràng, nhộn nhịp từ sự đón tiếp niềm nở của các chú, sự hào hứng trong từng trò chơi giao lưu làm quen của các em tu sinh. Một bức tranh ngày hội ngay trên sân TTMV - ngày hội tu sinh. Chương trình tìm hiểu ơn gọi được cha Giuse Nguyễn Văn Yêm (Cha giáo phụ trách khối Tiền chủng viện) khai mạc. Trong lời khai mạc, cha giới thiệu lý do các em có mặt tại TTMV qua Lời Chúa: “Hãy đến mà xem”. Cha giáo nhắc nhớ về việc các em tu sinh vẫn đang được Chúa Giêsu tiếp tục mời gọi và cha kêu mời các em hãy đến và ở lại với Chúa Giêsu trong đời sống thường ngày.
 
Cha Giuse Nguyễn Văn Yêm gặp gỡ các em trong giờ khai mạc
Cha Giuse Nguyễn Văn Yêm gặp gỡ các em trong giờ khai mạc
Tiếp sau giờ khai mạc, các em rất hào hứng khi được tham gia thể thao cùng với các chú Tiền chủng viện. Niềm vui, sự thích thú, tính đồng đội làm mối dây liên kết giữa các em càng gần gũi và thân mật hơn. Cùng chơi, cùng sinh hoạt có lẽ tình bạn, tình huynh đệ chưa bao giờ gắn kết nhanh đến thế. Đặc biệt hơn, các em còn được tham gia hát kinh chiều cùng các chú Tiền chủng viện. Mặc dù chưa quen nhưng qua vài ba lần tập các em đã có thể tham dự giờ Kinh Phụng vụ một cách sốt sắng. Sau kinh chiều là bữa tiệc buffet thân mật và buổi sinh hoạt vui vẻ với những tiết mục đầy ý nghĩa.
 
Các em giao lưu cùng các chú Tiền chủng viện
Các em giao lưu cùng các chú Tiền chủng viện
Trước khi nghỉ đêm, các em cùng tham dự buổi lần hạt chung trước tượng đài Đức Mẹ trong tâm tình đạo đức và thánh thiện. Kết thúc ngày thứ nhất trong chương trình tìm hiểu ơn gọi, các em đã xây dựng cho nhau những mối dây gắn kết, mối dây liên đới trong tình yêu Đức Kitô. 
 
Lần chuỗi
Các em cùng tham dự buổi lần hạt chung trước tượng đài Đức Mẹ
Thánh lễ sáng Chúa nhật V Mùa Chay, một hồng ân lớn đến với các em tu sinh và toàn thể khối Tiền chủng viện. Thánh lễ do vị Chủ chăn giáo phận Hưng Hóa - Đức cha Gioan Vũ Tất chủ tế. Lời của vị Chủ chăn đầu lễ nhắc nhớ cho cộng đoàn về ý nghĩa Thánh lễ Chúa nhật là sự tế lễ thờ phượng Thiên Chúa, đó cũng là nghĩa cử hiếu thảo cao đẹp của những người con với Cha trên Trời; cùng với đó là lời mời gọi các em tu sinh “Hãy đến mà xem”, xem và cảm nhận tình yêu và lòng thương xót của Chúa nhân lành mà bài Tin Mừng trong Thánh lễ hôm nay nói tới.
 
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chủ tế Thánh lễ sáng Chúa nhật V Mùa chay
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chủ tế Thánh lễ sáng Chúa nhật V Mùa chay
Tiếp theo là bài chia sẻ trong Thánh lễ của cha giáo Đaminh Nguyễn Thiết Thắng đã cho các em những ý tưởng quý giá như: bình tĩnh quyết định một cách sáng suốt; lòng thương xót Chúa yêu thương mọi người và xóa bỏ hết mọi tội lỗi. Ngài cũng gợi lên tâm tình của thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai, mỗi chúng ta đang ở đây cũng được Chúa Kitô chiếm đoạt… Thánh lễ diễn ra một cách long trọng và sốt sắng.
Buổi sáng Chúa nhật đầy hứng khởi với giờ huấn đức của Đức cha Gioan Maria. Đức cha đã nhắc lại biến cố ơn gọi của các Tông đồ đầu tiên khi được Gioan Tiền hô giới thiệu cho biết Chúa Giêsu. Khi biết Đức Giêsu, các ông đã đến xem chỗ Người ở và ở lại với Người ngày hôm ấy. Đến lượt các ông lại giới thiệu Chúa Giêsu cho người thân của mình và cho người khác nữa để cũng được biết Chúa Giêsu. Từ câu chuyện ơn gọi của các Tông đồ đầu tiên, Đức cha cũng nhắc lại câu chuyện ơn gọi của chính ngài trong sự quan phòng của Thiên Chúa một cách kỳ diệu đã đem lại niềm vui và ý hướng ơn gọi cho các em. Sau đó, Đức cha cũng kêu gọi các em khi trở về hãy cùng nhau chia sẻ cho các bạn của mình nơi quê hương xứ đạo của mỗi em.

 
Giờ huấn đức
Giờ huấn đức của Đức cha Gioan Maria
Sau giờ huấn dụ của Đức cha là bài chia sẻ giúp các em tìm hiểu về ơn gọi linh mục giáo phận của cha giáo Đaminh. Các em cũng có một giờ thư giãn hết sức thú vị qua việc giao lưu và chia sẻ theo nhóm đầy chân tình giữa các em với nhau và với các chú Tiền chủng viện.
 
chia sẻ nhóm
Các em chia sẻ theo nhóm
Buổi chiều, dưới sự hướng dẫn của cha giáo Đaminh, các em được biết phương pháp nuôi dưỡng và bảo vệ ơn gọi. Việc đầu tiên cha giáo nói đến là tâm tình “tạ ơn Thiên Chúa”, các em cần cẩn trọng nhưng cũng phải nhạy bén để đón nhận thánh ý Thiên Chúa hàng ngày. Sau cùng, cha hướng dẫn các em cần phải bỏ dần tính hư tật xấu, thay vào đó là chăm ngoan học tập, cầu nguyện mỗi ngày. Chương trình tìm hiểu ơn gọi kết thúc bằng giờ chầu Thánh Thể sốt sắng trong tâm tình tạ ơn và phó thác.
Tạ ơn Chúa đã đổ tràn hồng ân của Ngài trong những ngày tìm hiểu ơn gọi này! Tạ ơn Chúa vì chúng con có Đức cha Gioan Maria luôn quan tâm, cách đặc biệt và tổ chức cho chúng con cuộc gặp gỡ này! Tạ ơn Chúa vì sự đồng hành của quý cha Ban Đào tạo đã sắp xếp chu đáo cho chúng con chương trình tìm hiểu ơn gọi này! Và sau cùng, xin Chúa biến đổi đời sống chúng con từng ngày để con “nên hình bóng Ngài!”
Có vun tưới mới có hoa thơm. Có chăm sóc mới có trái ngọt. Có hồng ân của Chúa thì đời con mới nên đẹp tươi.        

          
Giuse Nguyễn Ngọc Anh

                  Tcv K 16
     
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
​Ngày 24/4/2024, ông Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ và chuyên cung cấp thiết bị mạng, đã gặp Đức Thánh Cha và đã ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Vatican, một tài liệu được Hàn lâm viện Tòa Thánh công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2020.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log