Thứ bảy, 27/04/2024

Nhật ký ngày thứ ba (8.12.2016): Thánh lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Quan Thầy giáo phận Hưng Hóa

Cập nhật lúc 09:46 10/12/2016
Đức cha Gioan nói về ý nghĩa Thánh lễ: “Giáo phận Hưng Hóa được thành lập năm 1895 và đã nhận Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội làm Bổn Mạng. Nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ, giáo phận nhà đã được Chúa ban nhiều ơn lành hồn xác và thoát khỏi nhiều cạm bẫy của thế gian”.
WGPHH – Theo chương trình của Tòa Giám Mục, ngày thứ ba của Hội nghị Tổng kết công tác mục vụ, chỉ có Thánh lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Quan Thầy giáo phận tại nhà thờ giáo xứ Hà Thạch. Lễ xong, mọi người sẽ tùy nghi di tản. Vì thế, quý cha và quý đại biểu sẵn sàng hành trang để Thánh lễ kết thúc mọi người sẽ trở về nhà mình với quyết tâm làm mới lại giáo xứ, nhất là trong dịp Giáng Sinh sắp tới.

 Đức cha giáo phận muốn Hội nghị Tổng kết công tác mục vụ kết thúc bằng việc mừng lễ Bổn mạng giáo phận vừa có đầy đủ các cha vừa có đông giáo dân tham dự nên ngài đã mời Đức Tổng Giám Mục (ĐTGM) Leopoldo Girelli. Thánh lễ được dâng lúc 8g30 do ĐTGM chủ tế. Đồng tế với ĐTGM, có Đức cha Gioan Maria Vũ Tất – Giám mục chánh tòa giáo phận Hưng Hóa, Đức cha Anphong – Giám mục phụ tá, Linh mục đoàn. Tham dự Thánh lễ còn có quý Thầy mục vụ, quý nam nữ tu sỹ và khoảng 10 ngàn giáo dân thuộc giáo xứ Hà Thạch và các giáo xứ lân cận.
Ngỏ lời trước Thánh lễ, Đức cha Gioan nói về ý nghĩa Thánh lễ: “Giáo phận Hưng Hóa được thành lập năm 1895 và đã nhận Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội làm Bổn Mạng. Nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ, giáo phận nhà đã được Chúa ban nhiều ơn lành hồn xác và thoát khỏi nhiều cạm bẫy của thế gian”.
Tưởng cũng nên nhắc lại, giáo xứ Hà Thạch là một trong những giáo xứ truyền thống của giáo phận Hưng Hóa. Nhà thờ làm bằng gỗ đẹp bên cạnh Sông Hồng trông rất nên thơ. Giáo dân đông đúc và khá sầm uất. Đời sống Đạo của giáo dân rất sốt sáng. Nhưng trên hết, chính nơi đây đã sản sinh ra một vị thánh, đó là thánh Phêrô Vũ Văn Truật. Ngài đã dùng chính đời sống của mình làm chứng cho đức tin vào Chúa và được phong thánh năm 1988 do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Chia sẻ trong Thánh lễ, ĐTGM nói: “Anh chị em thân mến, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội nhắc nhớ chúng ta rằng chỉ có một điều mà thực sự tàn phá nhân loại đó chính là tội lỗi. Thật đáng tiếc, thế giới đang đánh mất đi cảm thức về tội lỗi. Thế gian sợ tất cả mọi thứ ngoại trừ tội lỗi. Người ta sợ ô nhiễm, thiên tai, các chứng bệnh lạ lùng trên cơ thể, khủng bố, chiến tranh nhưng người ta lại không sợ cuộc chiến tranh chống lại Thiên Chúa. Đáng buồn thay, cách suy nghĩ này gây ra ảnh hưởng tiêu cực, thậm chí ngay cả trên những tín hữu muốn sống theo Tin Mừng”.
ĐTGM nhấn mạnh về vai trò của Đức Mẹ: “Mẹ Maria là ngôi nhà sống động của Thiên Chúa, Đấng không sống trong các tòa nhà bằng đá nhưng sống trong tâm hồn chúng ta. Đức Maria thưa lời “Xin vâng” với Thiên Chúa và do đó Mẹ trở thành đền thờ sống động của Thiên Chúa. Chúng ta cũng hay thưa “Xin vâng” với Thiên Chúa!  Nhờ đó, chúng ta cũng trở thành một cộng đồng sống động, là nơi Thiên Chúa ngự trị”. Thánh lễ diễn ra rất sống sáng và sinh động. Với thời tiết nắng đẹp, quang cảnh hữu tình, con người dễ mến, mọi sự trở nên tốt đẹp! Có thể nói thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Inhaxiô Nguyễn Quang Triều quản xứ Hà Thạch đã có lời cám ơn ĐTGM, hai Đức cha giáo phận, quý cha, quý nam nữ tu sỹ và giáo dân đã dâng Lễ Quan Thầy giáo phận rất sốt sáng. Giáo xứ Hà Thạch rất tự hào về sự kiện này. Đáp lại lời cám ơn của cha xứ sở tại, ĐTGM nói cách khôi hài rằng: “Nhà truyền giáo đầu tiên đến Việt Nam mang tên Thánh là Inhaxiô nên cha xứ cũng giống như ngài vậy”.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g00 trong tâm tình tạ ơn Chúa. Giáo dân tham dự rất phấn khởi vì lần đầu tiên dâng lễ Quan Thầy giáo phận theo cấp giáo phận tại đây và có ĐTGM, hai Đức cha và quý cha đông như vậy.
 
Những hình ảnh khác:









ĐTGM ngỏ lời với giáo dân










 
BTT Giáo Phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
​Ngày 24/4/2024, ông Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ và chuyên cung cấp thiết bị mạng, đã gặp Đức Thánh Cha và đã ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Vatican, một tài liệu được Hàn lâm viện Tòa Thánh công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2020.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log